Hoa Kỳ

Tăng số lượng chuyến bay và hành khách tại phi trường John Wayne

Thursday, 02/10/2014 - 08:36:30

Những thay đổi này sẽ bắt đầu vào năm 2021, khi Orange County sẽ cho phép thêm trung bình 10 chuyến bay cất cánh mỗi ngàyCác phi cơ có liên quan đều là những chiếc máy bay gây tiếng ồn nhiều nhất được cho phép tại các trung tâm vận chuyển hàng không.

ORANGE COUNTY - Hôm thứ Ba, các giám sát viên Orange County đã biểu quyết chấp thuận tăng 9.2 phần trăm số lượng hành khách được cho phép tại phi trường John Wayne Airport trong vòng sáu năm, và cho phép tăng thêm 10 chuyến bay mỗi ngày.
Những thay đổi này sẽ bắt đầu vào năm 2021, khi Orange County sẽ cho phép thêm trung bình 10 chuyến bay cất cánh mỗi ngàyCác phi cơ có liên quan đều là những chiếc máy bay gây tiếng ồn nhiều nhất được cho phép tại các trung tâm vận chuyển hàng không.
Theo kế hoạch này, đến năm 2035, số lượng hành khách tối đa được cho phép tại phi trường John Wayne có thể tăng lên tới 12.5 triệu người mỗi năm, nếu các hãng hàng không đáp ứng mục tiêu chở khách đầy máy bay.
Quyết định này này nới lỏng những quy định nguyên thủy đối với phi trường này, phát xuất từ một vụ kiện hồi năm 1985 chống lại kế hoạch mở rộng sân bay.
Giám sát viên John Moorlach cho biết thỏa thuận này bao gồm “việc không mở rộng phi trường“. Nhưng ông nói rằng nếu thỏa thuận này không nhân nhượng một chút, thì những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt của Orange County có thể bị loại bỏ hoàn toàn. Những hạn chế này cho phép phi trường được nằm bên ngoài các quy định hiện tại của liên bang về tiếng ồn.
Ông Moorlach nói: “Chúng tôi không muốn cứng nhắc như vậy, khiến cho những hạn chế bị vứt bỏ hoàn toàn. Vì vậy chúng tôi muốn hành động một cách thông minh. Đây là một phần của nền tảng kinh tế, và chúng tôi muốn làm việc với họ một cách quân bình, công bằng và thích hợp”. Địa hạt của ông bao gồm Newport Beach.
Việc dàn xếp vào năm 1985 đã tạo ra một thỏa thuận có trước các quy định liên bang về tiếng ồn được ban hành trong năm 1990. Thỏa thuận này cho phép Orange County tiếp tục áp dụng những biện pháp hạn chế của riêng mình về tiếng ồn. Những luật liên bang ấy chính yếu là để khỏi áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm. Giám sát viên Todd Spitzer cho biết như vậy. Đây là lần thứ hai những hạn chế năm 1985 được nới lỏng. Lần cuối cùng là vào năm 2003.
Ông Moorlach quả quyết rằng phi trường John Wayne sẽ không được nới rộng lớn hơn. Nhưng lời khẳng định này không làm cho ông Jim Mosher mãn nguyện. Ông Mosher cư ngụ ở Newport Beach từ năm 1980, và là người duy nhất lên tiếng phản đối vào hôm Thứ Ba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT