Hoa Kỳ

Target: 40 triệu thẻ trương mục có thể bị lấy trộm dữ kiện

Thursday, 19/12/2013 - 09:19:58

Công ty tiệm Target đã báo một tin không vui cho hàng triệu thân chủ trên toàn nước Mỹ. Đó là khoảng 40 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ debit có thể bị ảnh hưởng bởi một vụ đột nhập đánh cắp dữ liệu đã xảy ra giữa lúc mùa mua sắm đang tăng tốc độ.


(Getty Images)

MINNEAPOLIS – Công ty tiệm Target đã báo một tin không vui cho hàng triệu thân chủ trên toàn nước Mỹ. Đó là khoảng 40 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ debit có thể bị ảnh hưởng bởi một vụ đột nhập đánh cắp dữ liệu đã xảy ra giữa lúc mùa mua sắm đang tăng tốc độ.

Hệ thống bán lẻ này cho biết hôm thứ Năm rằng các trương mục của những khách hàng nào mua sắm bằng cách quẹt thẻ của họ tại những máy tính tiền trong các tiệm Target ở Mỹ, từ ngày 27 tháng 11 tới ngày 15 tháng 12, đều có nguy cơ bị lấy thông tin. Các dữ liệu bị đánh cắp bao gồm danh tánh khách hàng, số thẻ tín dụng và thẻ debit, ngày thẻ hết hạn và mã số bảo mật gồm ba chữ số nằm trên mặt sau của thẻ. Vụ vi phạm dữ liệu này không ảnh hưởng đến những cuộc mua hàng trên mạng Internet.

Vụ đột nhập này ảnh hưởng đến mọi thứ thẻ, trong đó có thẻ nhãn hiệu Target, và các loại thẻ chính yếu như Visa và MasterCard.

Công ty Targer có trụ sở ở Minneapolis cho biết rằng khi biết được vụ tin tặc này, họ liền lập tức báo cho nhà chức trách và các tổ chức tài chánh biết, và họ đang hợp tác với một công ty pháp lý đệ tam nhân để điều tra và ngăn chặn hành vi những vụ đột nhập ăn cắp trong tương lai. Target nói rằng họ đang huy động mọi “nguồn lực thích hợp” để giải quyết vấn đề này.

Target Corp. khuyên các khách hàng nên kiểm tra những tờ thông báo trương mục của mình một cách cẩn thận. Những người nào nhìn thấy những mục tính tiền khả nghi trên các thẻ nên báo cáo cho các công ty thẻ tín dụng của họ và gọi cho Target qua số điện thoại 866-852-8680. Những trường hợp trộm cắp căn cước ID cũng có thể được báo cáo cho cơ quan thực thi công lực, hoặc cho Ủy Ban Thương Mại Liên Bang.

Target đã không cho biết chính xác vụ đột nhập đã xảy ra như thế nào, mà chí nói rằng từ đó họ đã điều chỉnh vấn đề và các chủ thẻ tín dụng có thể tiếp tục mua sắm tại các cửa hàng Target. Khi được hỏi liệu có hay không một khoảng thời gian nào đó khi người mua hàng biết rằng trương mục của họ sẽ không còn dễ bị tổn thương nữa, thì một phát ngôn viên Target nói, “Chúng tôi khuyến khích mọi người nên cảnh giác.”

Nhưng những tin tức về các vụ đột nhập đã được đưa ra vào lúc cao điểm của mùa mua sắm rất quan trọng, và đe dọa làm cho những người mua sắm không dám đi mua hàng, vì lo lắng về sự an toàn của dữ liệu cá nhân của họ. Tính trung bình, giai đoạn tháng 11 và tháng 12 chiếm 20 phần trăm trong tổng số thương vụ cùa ngành kỹ nghệ bán lẻ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT