Hoa Kỳ

Tất cả rừng quốc gia tại California phải đóng cửa vì cháy rừng

Tuesday, 31/08/2021 - 05:22:13

Lệnh đóng cửa sẽ bắt đầu lúc 11:59 đêm thứ Ba, và sẽ kéo dài đến ít nhất đến ngày 17 tháng 9.


Một chiếc humvee của Vệ Binh Quốc Gia đang đậu trên bang lộ Highway 50 tại thành phố South Lake Tahoe, Bắc California ngày thứ Ba, 31 tháng 8, 2020. Người dân đã di tản ra khỏi nơi đây trong lúc đám cháy Caldor Fire đang tiến rất gần trung tâm du lịch này hôm thứ Hai. (David Odisho/ Bloomberg via Getty Images)

 

SACRAMENTO - Trước tình trạng cháy rừng đang lan rộng trên khắp California, toàn bộ các khu rừng quốc gia tại tiểu bang sẽ đóng cửa trong vòng hai tuần, bắt đầu từ tối thứ Ba, theo thông báo của Cơ Quan Quản Lý Rừng (USFS).

Lệnh đóng cửa sẽ bắt đầu lúc 11:59 đêm thứ Ba, và sẽ kéo dài đến ít nhất đến ngày 17 tháng 9.

“Quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và lực lượng cứu hỏa, trong bối cảnh các vụ cháy rừng đang xảy ra trên khắp tiểu bang,” viên chức USFS nói. “Đây là quyết định khó khăn, nhưng là lựa chọn tốt nhất hiện nay, dù đã sắp đến lễ Labor Day và nhiều người đang muốn đi du lịch đến các khu rừng quốc gia.”

Các hoạt động như cắm trại, đi bộ dã ngoại, và nhiều hoạt động khác, sẽ bị tạm ngưng tại các rừng quốc gia trong tiểu bang, với tổng diện tích khoảng 20 triệu acres.

Khu vực duy nhất không đóng cửa là rừng quốc gia Humboldt-Toiyabe, do phần lớn rừng này nằm trong tiểu bang Nevada, và chỉ có một phần nhỏ nằm ở phía đông California.

Tại Nam California, các rừng quốc gia bị đóng cửa có Angeles, San Bernardino, Los Padres, và Cleveland. Theo thông cáo báo chí, lệnh đóng cửa rừng quốc gia sẽ giúp giảm nguy cơ du khách bị kẹt trong các khu vực nguy hiểm, đồng thời cũng giảm nguy cơ xảy ra các đám cháy mới.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT