Thế Giới

Tàu cá VN lại bị đập phá ở Hoàng Sa

Tuesday, 19/08/2014 - 06:47:47

LÝ SƠN - Những người Trung Hoa đã hung hăng trong lúc nhảy qua tàu cá của ngư phủ Việt Nam, trấn áp thuyền trưởng và các công nhân, đồng thời sử dụng búa, dùi cui đập bể các cửa kính cabin, cắt phá ba thuyền thúng. Đây là lời tường thuật từ phía Việt Nam.



Ông Khởi cho xem phòng cabin bị đập bể kiếng. (VNE)
 
 
LÝ SƠN - Những người Trung Hoa đã hung hăng trong lúc nhảy qua tàu cá của ngư phủ Việt Nam, trấn áp thuyền trưởng và các công nhân, đồng thời sử dụng búa, dùi cui đập bể các cửa kính cabin, cắt phá ba thuyền thúng. Đây là lời tường thuật từ phía Việt Nam.

Theo các tin địa phương, chủ nhân của chiếc tàu đánh cá bị tấn công là ông Lê Khởi (thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi). Hôm Chủ Nhật vừa qua, ông Khởi đã trình báo với đồn biên phòng Lý Sơn về tàu cá của ông bị tàu Trung Quốc đập phá, thu giữ tài sản ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo ngư dân Lê Khởi, tàu QNg 96697 cùng 13 người rời đảo Lý Sơn ra Hoàng Sa khai thác hải sản ngày 22/7. Khoảng 8 giờ sáng sáng thứ Sáu 15/8, khi tàu đang thả lưới buông câu cách đảo Cây Dừa (cách đảo Phú Lâm khoảng 1 hải lý), bất ngờ tàu Trung Quốc số hiệu 46101 rượt đuổi, đồng thời thả hai xuồng máy cùng 17 người Trung Quốc tiến tới tàu cá của người Việt Nam

Sau đó những người Trung Quốc hùng hổ nhảy qua tàu cá khống chế thuyền trưởng và các ngư phủ lao động có mặt trên tàu, đồng thời sử dụng búa, dùi cui đập bể các cửa kính cabin, cắt phá ba thuyền thúng và toàn bộ dây hơi, lấy đi toàn bộ máy móc, dụng cụ hành nghề đánh cá gồm 1 máy định vị, 2 Icom, 2 máy dò cá cùng 4 tấn cá ngừ đại dương, 3,000 lít dầu.

Đến 2 giờ trưa cùng ngày, trên đường chạy về đất liền, tàu ông Khởi gặp tàu cá của ngư dân Đà Nẵng nên nhờ liên lạc về đất liền báo tin.

Thuyền trưởng Lê Khởi nói với đài BBC hôm Chủ Nhật, "Tôi bị đánh cho tới giờ vẫn còn tức thở, có lẽ vì họ biết tôi là thuyền trưởng."

Sự thiệt hại được ước tính là $37,000 gồm dụng cụ bị hư hại hoặc bị lấy mất, cộng với số lượng cá trên tàu.

Các ngư dân cho biết những tàu cá Việt Nam vẫn thường bị người Trung Hoa tấn công chung quanh Hoàng Sa, nơi mà Trung Cộng đã chiếm của Việt Nam.

Từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 5 vụ tàu cá của Quảng Ngãi bị Trung Quốc ngăn chặn, cướp phá.
Hồi tháng Ba, Bộ Ngoại Giao của Cộng Sản Việt Nam đã trao công hàm cho Đại Sứ Trung Quốc để phản đối việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền ở Biển Đông và yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam.

Cho đến nay Bắc Kinh chưa bồi thường một đồng nào cho Việt Nam.
 
 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT