Thế Giới

Tàu dầu bị cướp tại eo biển Hormuz

Tuesday, 14/04/2020 - 05:19:50

Những người đàn ông có vũ khí đã leo lên một tàu dầu treo cờ Hong Kong thuộc Singapore...


Tàu dầu bị nạn trong lúc neo tại Mobarak (MaritimeBulletin.net)

 

DUBAI - Những người đàn ông có vũ khí đã leo lên một tàu dầu treo cờ Hong Kong thuộc một công ty Singapore vào thứ Ba, tại khu vực eo biển Hormuz gần bờ biển Iran, khống chế tàu trong một thời gian ngắn, sau đó lại phóng thích để tàu tiếp tục hành trình. Hiện chưa có tổ chức hay quốc gia nào nhận trách nhiệm cho vụ bắt giữ chớp nhoáng này, dù các mối nghi ngờ đang đổ dồn về lực lượng Vệ Binh Cách Mạng của Iran. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi một hãng an ninh hàng hải tư nhân khuyến cáo về các sự việc khả nghi xảy ra trong những ngày gần đây tại eo biển.

Theo một tổ chức thương mại hàng hải của Anh, vụ bắt giữ xảy ra gần bờ biển Ras al-Kuh của Iran. Những người đàn ông có vũ khí leo lên tàu dầu khi con tàu đang thả neo. Tổ chức Anh quốc sau đó cho biết con tàu đã được thả và đang tiếp tục hành trình dưới sự kiểm soát của thuyền trưởng.

Dryad Global - hãng tình báo hàng hải tư nhân, nơi đã phát cảnh báo về các sự việc khả nghi - cho biết tàu dầu là tàu SC Taipei cắm cờ Hong Kong, đang trên đường tới Ả Rập Saudi. Trên tàu có thủy thủ đoàn 22 người, tất cả đều là người Trung Quốc.

Nhiều vụ bắt giữ tàu dầu tương tự từng xảy ra tại eo biển Hormuz trước đây. Việc tàu dầu lần này được thả nhanh chóng được cho là vì lực lượng Iran nhận ra họ đã bắt một tàu Trung Quốc thay vì tàu của một nước phương Tây.

Iran hiện đang ngày càng phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, trong bối cảnh nước này phải chịu lệnh cấm vận nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và phải đối phó với dịch Covid-19. Trước đó vào ngày 27 tháng 3, hãng Dryad Global cho biết 2 thuyền nhỏ có thang tự động đã áp sát một tàu hàng cắm cờ Hoa Kỳ. Vào ngày 2 tháng 4, các thuyền của Vệ Binh Cách Mạng Iran cũng đến gần một tàu hàng tại eo biển Hormuz.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT