Thế Giới

Tàu hải quân Trung Cộng đến trong vòng 12 hải lý của đất Mỹ

Saturday, 05/09/2015 - 12:00:51

Về sự xuất hiện của tàu Trung Quốc, viên chức giấu trên cho biết nhóm 5 năm chiếc tàu Trung Quốc đã đi qua trong vòng khoảng 12 hải lý của quần đảo Aleutian, sau một cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc.
Các tàu này không vi phạm luật pháp quốc tế, vì luật cho phép các nước quá cảnh vùng lãnh hải của các quốc gia khác, theo điều được gọi là “việc đi qua vô hại.” Viên chức so sánh việc di chuyển của Trung Quốc băng qua vùng biển của Hoa Kỳ ngoài khơi Alaska thì cũng giống với những hoạt động của các tàu Mỹ ở eo biển Hormuz, ngoài khơi duyên hải của Iran.

Chiếc Yancheng trang bị hỏa tiễn của Trung Cộng. (Getty Images)


Một nhóm tàu hải quân Trung Quốc đã quá cảnh vùng lãnh hải của Hoa Kỳ ở gần Alaska trong tuần này, trong một cuộc diễn tập bất thường, cho thấy sự đụng chạm có thể gia tăng trên biển giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một viên chức Ngũ Giác Đài giấu tên cho biết như vậy hôm thứ Sáu, khi thảo luận các chi tiết về những cuộc di chuyển của hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, sự làm ngơ của Hoa Kỳ cũng đồng thời dạy cho Trung Cộng thấy được cách hành xử của các quốc gia “đàn anh.”
Về sự xuất hiện của tàu Trung Quốc, viên chức giấu trên cho biết nhóm 5 năm chiếc tàu Trung Quốc đã đi qua trong vòng khoảng 12 hải lý của quần đảo Aleutian, sau một cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc.
Các tàu này không vi phạm luật pháp quốc tế, vì luật cho phép các nước quá cảnh vùng lãnh hải của các quốc gia khác, theo điều được gọi là “việc đi qua vô hại.” Viên chức so sánh việc di chuyển của Trung Quốc băng qua vùng biển của Hoa Kỳ ngoài khơi Alaska thì cũng giống với những hoạt động của các tàu Mỹ ở eo biển Hormuz, ngoài khơi duyên hải của Iran.
Viên chức nói rằng đội tàu ấy, trong đó có tàu chiến trên bề mặt, một tàu đổ bộ và một tàu tiếp tế, bây giờ dường như quay trở về Trung Quốc.
Trung tá hải quân Bill Urban, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, nói rằng những chiếc tàu này tiếp tục ra khơi chạy vào Thái Bình Dương, sau khi quá cảnh chuỗi đảo Aleutian. Bộ Quốc Phòng Mỹ không dự định cung cấp những mục cập nhật hóa bổ sung về vị trí của đội tàu ấy. Điều này cho thấy rằng có lẽ các giới chức quốc phòng coi vấn đề này là đã được giải quyết rồi.
Wall Street Journal là báo đầu tiên đang tin về tàu Trung Quốc đi vào trong vùng biển của Mỹ. Đội tàu này được nhìn thấy trong lúc Tổng Thống Obama kết thúc chuyến viếng thăm Alaska.
Ông David Titley, một vị đô đốc hồi hưu, nay là một giáo sư tại đại học Penn State University, và một thành viên trợ giảng hàng đầu tại trung tâm Center for A New American Security, đưa ra nhận xét, “Đây rõ ràng là một tín hiệu.” Bắc Kinh có thể tìm cách cho thấy Trung Quốc muốn đóng một vai trò trong hoạt động thương mại đang gia tăng ở Bắc Cực.
Ông David nói rằng vụ này, và đặc biệt là sự việc thiếu một phản ứng rõ ràng của Mỹ, cũng có thể có một tác dụng làm dịu bớt lập trường của Trung Quốc về những cuộc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.
Trong lúc chi tiêu quân sự của Trung Quốc được tăng thêm, Mỹ đã chỉ trích lập trường hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, và đả kích chuyện Trung Quốc củng cố chủ quyền bằng việc xây dựng các hòn đảo. Ông Titley nói, một cái nhún vai của My, về hoạt động của tàu Trung Quốc trong tuần này ở biển Bering, có thể khiến cho các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh dịu bớt phản ứng của họ đối với sự hiện diện của tàu ngoại quốc ở ngoài khơi Trung Quốc.
Ông nói, “Đây là mức độ trưởng thành của các siêu cường quốc. Người ta không đi đến tổng hành dinh mỗi khi có một con tàu hoạt động bị xem là hợp pháp.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT