Thế Giới

Tàu ngầm Mỹ đến Nam Hàn

Tuesday, 25/04/2017 - 10:21:22

Cũng trong hôm thứ Ba, Hải quân Nam Hàn đã tập trận bắn đạn thật với các khu trục hạm Hoa Kỳ, trong vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, và sẽ sớm gia nhập với đội tàu tấn công Hoa Kỳ đang tiến về khu vực, bao gồm cả hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.



SEOUL – Bắc Hàn đã thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật vào hôm thứ Ba, để kỷ niệm ngày thành lập quân đội nước này. Cùng lúc đó, một tàu ngầm của Hoa Kỳ cũng đã cập cảng Nam Hàn để phô diễn lực lượng, giữa lúc thế giới đang lo ngại về các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Ngoài việc tàu ngầm USS Michigan cập cảng Nam Hàn, đội tàu tấn công Hoa Kỳ cũng đang tiến về vùng biển Triều Tiên, và các đặc sứ của Nam Hàn, Nhật, và Hoa Kỳ, cũng đang gặp mặt tại Tokyo để thảo luận về vấn đề Bắc Hàn.
Sự lo ngại đã gia tăng trong những tuần gần đây, về việc Bắc Hàn có thể sẽ thực hiện một vụ thử nguyên tử, hoặc bắn thử một hỏa tiễn tầm xa, nhằm thách thức các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, và để kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập quân đội nhân dân. Tuy nhiên, thay vì thực hiện các cuộc thử nghiệm, Bắc Hàn đã điều động một lượng lớn các đơn vị pháo binh tầm xa tại vùng Wonsan ở bờ đông nước này, và tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật. Bắc Hàn có một căn cứ không quân tại Wonsan, và nhiều loại hỏa tiễn từng được thử nghiệm tại đây.
Nhà chức trách Nam Hàn cho biết, quân đội nước này đang giám sát chặt chẽ tình hình Bắc Hàn, và luôn trong tình trạng sẵn sàng. Cũng trong hôm thứ Ba, Hải quân Nam Hàn đã tập trận bắn đạn thật với các khu trục hạm Hoa Kỳ, trong vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, và sẽ sớm gia nhập với đội tàu tấn công Hoa Kỳ đang tiến về khu vực, bao gồm cả hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.

Phi Luật Tân dịu giọng về vấn đề Biển Đông
MANILA – Trong hội nghị ASEAN sắp tới, Phi Luật Tân sẽ tìm cách giải quyết tình trạng căng thẳng trên biển Đông, sau nhiều năm xung đột với Trung Quốc về vấn đề này. Ngoại Trưởng Enrique Manalo cho biết, vấn đề tranh chấp hàng hải sẽ được nêu ra trong Hội Nghị ASEAN, diễn ra tại Manila từ thứ Tư đến thứ Bảy, và trong các hội nghị sau đó của tổ chức này. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân.
Ông Manalo sau đó nói thêm rằng, Manila đang tập trung vào việc soạn thảo một khuôn khổ cho quy tắc cư xử, nhằm tránh căng thẳng trên biển, và khuôn khổ này dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng tới. Phi Luật Tân hiện đang là chủ tịch luân phiên của hiệp hội Asean với 10 thành viên. Ông Manalo nói Phi Luật Tân và Trung Quốc cũng đang chuẩn bị thực hiện các cuộc đàm phán song phương về vấn đề biển Đông vào tháng 5, với cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra tại Bắc Kinh.
Các cuộc họp ASEAN trong những năm qua đều tập trung vào vấn đề căng thẳng trên biển Đông, và Trung Quốc cáo buộc chính phủ tiền nhiệm của Phi Luật Tân, Tổng Thống Benigno Aquino, là đứng về phía Washington để tạo thế bất lợi cho Bắc Kinh. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên phần lớn biển Đông, và đã xây nhiều đảo nhân tạo có khả năng thiết lập cơ sở quân sự, khiến các nước Đông Nam Á lo ngại rằng Trung Quốc có thể đe dọa họ bằng sức mạnh quân sự. Trong thời gian gần đây, các tàu tuần tra Trung Quốc liên tục xuất hiện gần bãi cạn Luconia gần bờ biển Malaysia, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng theo đuổi tới cùng các tuyên bố chủ quyền của họ trong vùng biển tranh chấp.


Cambodia ngưng hiệp ước hồi hương với Hoa Kỳ
PHNOM PENH – Vào hôm thứ Ba, chính phủ Cambodia đã thông báo với Washington rằng, nước này sẽ ngừng tiếp nhận các tội phạm bị kết tội gốc Cambodia, bị Hoa Kỳ trục xuất về lại quốc gia Đông Nam Á này. Sự kiện này là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ đang xấu đi giữa Hoa Kỳ và Cambodia. Trong 15 năm qua, 2 quốc gia đã thực hiện hiệp ước hồi hương, cho phép nước này dùng vũ lực trục xuất các tội phạm có xuất xứ từ nước kia. Hơn 500 tội phạm hình sự, là người gốc Cambodia, đã bị Hoa Kỳ trục xuất về cố hương.
Ông Chum Sounry, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Cambodia, cho biết việc đình chỉ hiệp ước được thông báo cho ông W. Patrick Murphy, một viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, hiện đang đến thăm Cambodia. Ông Sounry giải thích rằng, hiệp ước hồi hương cần phải được chỉnh sửa, vì hiệp ước này đang bị chỉ trích rất nhiều bởi người dân trong nước, cộng đồng Cambodia ở Hoa Kỳ, và cả những người bị gởi trả về Cambodia. Ông Sounry cho biết, Cambodia sẽ sớm đưa ra bản thảo cho một hiệp ước hồi hương mới, thêm vào một số điều kiện rằng việc hồi hương phải được thực hiện một cách tự nguyện, và người bị trục xuất phải được phép đi thăm thân nhân ở Hoa Kỳ.
Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh cũng xác nhận đã được thông báo về ý định của Cambodia, về việc thương lượng lại các điều khoản trong hiệp ước hồi hương. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cambodia đã lạnh nhạt dần trong những năm gần đây, sau khi Thủ Tướng Hun Sen liên tục chỉ trích Washington và tỏ ra thân cận hơn với Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc đến Nam Hàn giảm 40%
SEOUL – Ngành du lịch của Nam Hàn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự tẩy chay của Trung Quốc, liên quan đến việc Seoul điều động hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Hoa Kỳ. Các số liệu thống kê cho thấy, số lượng du khách Trung Quốc đến Nam Hàn trong tháng 3 đã giảm 40%.
Bắc Kinh đã cấm các hãng du lịch Trung Quốc mở tour du lịch đến Nam Hàn từ ngày 15 tháng 3 năm nay, do mâu thuẫn liên quan đến hệ thống hỏa tiễn THAAD. Hoa Kỳ và Nam Hàn khẳng định hệ thống hỏa tiễn này chỉ dùng cho mục đích phòng vệ, nhưng Bắc Kinh cho rằng hệ thống này đe dọa đến an ninh Trung Quốc, và phản ứng bằng một loạt các biện pháp trả đũa kinh tế. Vào tháng trước, chỉ khoảng 360,000 người Trung Quốc du lịch tại Nam Hàn, giảm gần phân nửa so với 600,000 người vào 1 năm trước.
Tổng số du khách tại Nam Hàn đã giảm 11.2%, xuống còn 1.23 triệu người. Việc giảm du khách từ Trung Quốc cũng ảnh hưởng mạnh đến các cửa hàng miễn thuế tại Nam Hàn, do lượng khách từ đại lục chiếm 70% doanh số bán của các cửa hàng này. Tập đoàn bán lẻ Lotte của Nam Hàn đã phải đóng cửa 85 trên 99 cửa hàng tại Trung Quốc, do bị tẩy chay sau khi hãng này đồng ý giao 1 sân golf cho chính phủ Nam Hàn để đặt hệ thống THAAD. Tổng thiệt hại của Nam Hàn được ước tính là khoảng 1 tỷ Mỹ kim, chỉ trong nửa đầu năm 2017. Chính phủ Seoul đang nỗ lực bù đắp thiệt hại, bằng cách đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo để thu hút du khách từ các nước khác, chủ yếu là từ Nhật và các nước Đông Nam Á.

Venezuela: Chết vì biểu tình tăng lên 26 người
CARACAS – Một người đàn ông đã bị bắn chết vào hôm thứ Ba, trong cuộc biểu tình chính trị tại tiểu bang Lara của Venezuela, nâng tổng số người chết lên 26 người, kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ xã hội chủ nghĩa nổ ra vào 1 tháng trước. Phòng công tố tiểu bang cho biết, Orlando Medina, 23 tuổi, đã chết ngay lập tức sau khi bị bắn vào đầu trên một con đường ở thị trấn El Tocuyo, trong những giờ đầu tiên của cuộc biểu tình.
Trong một tháng hỗn loạn kể từ khi phe đối lập Venezuela biểu tình chống Tổng Thống Nicolas Maduro, 15 người đã chết vì bạo động liên quan đến biểu tình, 11 người khác chết trong các vụ cướp bóc vào ban đêm. Trong một thông báo hôm thứ Ba, nhà chức trách cho biết 4 trong số những người thiệt mạng là người vị thành niên, và bạo động đã nổ ra tại 17 trên tổng số 23 bang của Venezuela.
Các nhà hoạt động chính trị và truyền thông Venezuela cho rằng số người chết thực tế cao hơn con số 26, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Ngoài những người biểu tình, 1 quân nhân Vệ Binh Quốc Gia, thuộc lực lượng chính phủ, cũng thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa cầm quyền cáo buộc những người biểu tình đang âm mưu thực hiện một cuộc đảo chánh với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, trong khi phe đối lập nói rằng Tổng Thống Maduro là một nhà độc tài đang đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa.

Tây Ban Nha bắt 9 nghi can phiến quân Hồi giáo
BARCELONA – Cảnh sát tại thành phố Barcelona, thuộc vùng đông bắc Tây Ban Nha, đã bắt giữ 9 nghi can và khám xét 12 địa điểm, trong một chiến dịch lớn để truy bắt phiến quân Hồi giáo, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Tám trong số những người bị bắt đều là công dân Morocco, độ tuổi từ 21 đến 39, và một người là công dân Tây Ban Nha. Hầu hết những người này đã sống hơn 20 năm tại vùng Catalonia, và thường quay về Morocco thăm thân nhân.
Tại các nơi bị khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều hồ sơ, máy điện toán, thiết bị lưu trữ dữ liệu, cùng 3 khẩu súng, ma túy, và cần sa. Cuộc điều tra và chiến dịch bố ráp tại Tây Ban Nha hôm thứ Ba được thực hiện với sự hợp tác của cảnh sát Bỉ và Morocco. Đây là kết quả của cuộc điều tra dài 8 tháng, trong đó, cảnh sát đã theo dõi một nhóm người, được cho là có giao dịch với các phiến quân Hồi giáo, và liên quan tới một số tổ chức tội phạm ở Barcelona.
Ít nhất 3 người trong số các nghi can có liên quan đến vụ đánh bom tự sát tại Bỉ vào tháng 3 năm ngoái, vốn đã giết chết 31 người tại một phi trường và một trạm xe điện ngầm. Cuộc điều tra được mở ra sau khi cảnh sát nhận được tin báo ẩn danh từ người dân. Theo báo cáo của Bộ Nội Vụ, ngoài sự việc hôm thứ Ba, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 22 người trong 16 chiến dịch khác nhau trong năm 2017. Tất cả các nghi can đều có liên quan với các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Liên Hiệp Quốc gây quỹ cứu đói Yemen
GENEVA – Một cuộc họp gây quỹ hỗ trợ Yemen đã diễn ra tại Geneva vào hôm thứ Ba, để giúp chống lại điều mà Liên Hiệp Quốc gọi là “cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trên thế giới.” Các cuộc bạo động triền miên đã tạo ra khủng hoảng lương thực tại Yemen, khiến gần 7 triệu người, bao gồm 2.2 triệu trẻ em, lâm vào tình trạng thiếu thức ăn, theo thông báo của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF
Được chủ trì bởi Liên Hiệp Quốc và các chính phủ Thụy Sỹ và Thụy Điển, cuộc họp gây quỹ được tổ chức nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ cho $2.1 tỷ Mỹ kim mà Liên Hợp Quốc đang cần, để việc trợ khẩn cấp cho Yemen – quốc gia đang chìm vào chiến tranh trong suốt 2 năm qua. UNICEF cho biết, nạn bạo động khiến các nhân viên thiện nguyện không thể tiến vào nhiều khu vực của lãnh thổ Yemen, khiến 25.6 triệu người dân nước này phải đối mặt với nguy cơ nạn đói.
Trong thông báo chung với chương trình lương thực thế giới WFP, UNICEF cho biết, các chương trình nhân đạo của tổ chức này hiện chỉ mới được tài trợ chưa tới 20%, và kêu gọi các nước nên tìm kiếm giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến ở Yemen.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT