Thế Giới

Tàu ngầm Nam Dương mất tích với hơn 50 người

Wednesday, 21/04/2021 - 07:25:42

Vào 7 giờ sáng thứ Tư, trực thăng đã thấy vết dầu tràn tại vùng biển mà tàu ngầm mất liên lạc.


Hình chụp ngày 5 tháng 10, 2017 cho thấy chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402 trong buổi lễ Quân Lực Nam Dương tại Cilegon, tỉnh Banten. Chiếc này đã mất tích với 53 quân nhân ngoài khơi đảo Bali sáng sớm thứ Tư. (Xinhua/ Zulkarnain via Getty Images)

 

JAKARTA - Hải quân Nam Dương đã tìm kiếm một chiếc tàu ngầm mất tích cùng thủy thủ đoàn 53 người. Theo lịch trình, tàu ngầm KRI Nanggala-402 phải thực hiện một cuộc tập bắn ngư lôi ở vùng biển phía bắc đảo Bali ngày thứ Tư, nhưng con tàu đã mất liên lạc sau khi lặn xuống biển.

"Chúng tôi đang tìm kiếm 53 người tại vùng biển ngoài khơi Bali, cách Bali 96 cây số,” chỉ huy quân đội Hadi Tjahjanto cho biết. Ông nói rằng tàu ngầm mất liên lạc vào lúc 4 giờ 30 sáng, và nó được cho là ở độ sâu 700 mét dưới mực nước biển.

Nam Dương đã nhờ Singapore và Úc hỗ trợ tìm kiếm.

Theo Bộ Quốc Phòng Nam Dương, vào 7 giờ sáng thứ Tư, trực thăng đã thấy vết dầu tràn tại vùng biển mà tàu ngầm mất liên lạc.

Tàu ngầm Nanggala được đóng tại Đức năm 1978, với tốc độ hành trình 21.5 hải lý/giờ. Con tàu từng trải qua quá trình tân trang dài 2 năm tại Nam Hàn, và hoàn thiện vào năm 2012. Tàu có chiều dài khoảng 60 mét, lượng choán nước 1,400 tấn khi lặn.

Nam Dương từng vận hành một hạm đội 12 tàu ngầm mua từ Liên Xô để tuần tra vùng biển quanh quần đảo rộng lớn của mình.

Tuy nhiên, nước này hiện chỉ còn một hạm đội gồm 5 chiếc, trong đó có 2 tàu ngầm Type 209 do Đức chế tạo và 3 tàu mới hơn từ Nam Hàn.

Nam Dương đang nỗ lực nâng cấp khả năng quốc phòng nhưng một số thiết bị của nước này đã cũ và đã xảy ra những vụ tai nạn chết người liên quan đến các máy bay vận tải quân sự trong những năm gần đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT