Thế Giới

Tây Ban Nha điều động quân đội sau khi 8,000 di dân băng qua biên giới

Tuesday, 18/05/2021 - 06:16:24

Morocco thả lỏng việc canh giữ biên giới, sau khi Tây Ban Nha cho phép một thủ lãnh phiến quân nhập cảnh vào Tây Ban Nha để chữa bệnh.


Người từ Morocco và Phi Châu bơi qua biển để vào Ceuta, nơi quân đội Tây Ban Nha đã tìm cách ngăn chặn làn sóng di dân mới nhất lên tới 8,000 người ngày 18 tháng 5, 2021. (Marcos Moreno/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

CEUTA – Vào thứ Ba, chính quyền Tây Ban Nha đã phải chuyển quân đội đến canh giữ biên giới với Morocco, sau khi gần 8,000 di dân đã leo qua hàng rào biên giới, hoặc bơi vào bờ biển của vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm trên lục địa Phi Châu.

Sự việc này xảy ra chỉ trong vòng hai ngày, sau khi chính quyền Morocco thả lỏng việc kiểm soát biên giới, do có bất hòa ngoại giao với Tây Ban Nha.

Làn sóng di dân đột ngột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cueta, thành phố Tây Ban Nha tại Bắc Phi, nằm bên bờ Địa Trung Hải, với dân số 85,000 người. Thành phố này được ngăn cách với Morocco bằng một hàng rào 2 lớp cao 10 mét.

Thủ Tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hủy chuyến công du Paris và bay bằng trực thăng đến Ceuta.

Trong khi vẫn gọi Morocco là “một người bạn của Tây Ban Nha,” Thủ Tướng Sanchez đã kêu gọi chính phủ Rabat nên “tôn trọng biên giới chung giữa hai bên.”

Một viên chức Bộ Ngoại Giao Morocco cho biết, nước này đã triệu hồi đại sứ tại Tây Ban Nha để thảo luận tình hình. Tính từ sáng sớm thứ Hai đến chiều thứ Ba, gần 8,000 di dân đã băng qua biên giới, bằng đường bộ hoặc đường biển, để vào thành phố Ceuta. Khoảng 2,000 người trong số này là thiếu niên không có người lớn đi kèm.

Ít nhất 4,000 người đã bị trả về Morocco, theo Bộ Nội Vụ Tây Ban Nha cho biết.

Vào 30 năm trước, Morroco và Tây Ban Nha đã ký thỏa thuận cho phép trục xuất bất cứ người nào bơi qua biên giới.

Morocco thả lỏng việc canh giữ biên giới, sau khi Tây Ban Nha cho phép một thủ lãnh phiến quân nhập cảnh vào Tây Ban Nha để chữa bệnh.

Ông Brahim Ghali là thủ lãnh nhóm phiến quân Polisario Front, đang chiến đấu chống lại chính quyền Morocco, để đòi độc lập tại vùng Tây Sahara.

Bộ Ngoại Giao Morocco nói, việc Madrid hỗ trợ Brahim Ghali “hoàn toàn đi ngược lại tinh thần hợp tác giữa hai bên,” và cảnh cáo rằng Madrid sẽ gặp “hậu quả.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT