Hoa Kỳ

Texas bị lụt lớn, có người Á Đông thiệt mạng

Thursday, 28/05/2015 - 08:24:12

Ông Will Conley, Ủy Viên Hạt Hays, nói rằng ngôi nhà của những người nghỉ mát bị một “bức tường nước lũ” cao như sóng thần cuốn bay ra khỏi những cột trụ vào cuối tuần qua.


Nhiều chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi trên xa lộ 45 tại Houston ngày thứ Ba. Xác của hai nạn nhân đã được tìm thấy trong hai xe bị chìm trong nước tại thành phố này. Cũng tại HOuston, một người Á Đông bị chết chìm khi thuyền cứu nạn bị lật. (Hình: Aaron M. Sprecher/Getty Images)


HOUSTON – Số tử vong tiếp tục tăng lên trong trận lụt lớn tại Texas. Tính cho đến chiều thứ Ba, có ít nhất 11 người đã thiệt mạng tại tiểu bang này, kể cả bốn người tại Houston. Người thứ tư chết vì nước lụt tại Houston được nhà chức trách mô tả là một người đàn ông gốc Á Đông. Mặc dù mưa đã giảm, nhiều khu vực ở Texas vẫn bị cô lập bởi nước lũ. Nhà chức trách lo ngại số tử vong sẽ tăng vì có đến 16 người còn mất tích
Tại tiểu bang Oklahoma ở bên cạnh Texas, có đến bảy người thiệt mạng kể từ khi giông tố tràn qua hai tiểu bang từ ngày thứ Sáu tuần trước. Hai tiểu bang đã bị mưa lớn và gió lốc.
Vùng nước lụt Hays County ở phía tây thành phố Houston đã có hai người thiệt mạng và 13 người mất tích. Trong số người mất tích có cả tám người cùng nghỉ mát trong một ngôi nhà nằm gần bờ sông Blanco ở thị xã Wimberley.
Ông Will Conley, Ủy Viên Hạt Hays, nói rằng ngôi nhà của những người nghỉ mát bị một “bức tường nước lũ” cao như sóng thần cuốn bay ra khỏi những cột trụ vào cuối tuần qua.
Trong tám người mất tích từ ngôi nhà nghỉ mát có một phụ nữ và hai đứa con. Cô đã gọi điện thoại và nói chuyện với một thân nhân vào sáng Chủ Nhật, một thời gian trước khi nhà bị khối nước lũ cuốn phăng theo dòng nước xuống vùng hạ lưu.
Về người thứ tư bị thiệt mạng tại thành phố Houston, nhà chức trách chỉ cho biết nạn nhân là một người nam gốc Á Đông. Ông ta đã leo lên một chiếc thuyền để được di tản đến nơi an toàn vào sáng thứ Ba, và ông bị mất tích sau khi thuyền bị lật trong một nỗ lực cứu nạn không thành trong vùng có nhiều nhà bị ngập nước lụt. Trong vùng Houston còn có một cặp vợ chồng trên 80 tuổi bị mất tích.
Trong suốt ngày thứ Ba, nhà chức trách đã ráo riết thực hiện nỗ lực ở trên mặt đất cũng như trên không trung, để tìm kiếm và cứu người còn sống. Các viên chức nói rằng nhiều cây cổ thụ đã có từ hàng mấy thế kỷ đã bị khối nước lũ cao hơn 13 mét cuốn bật ra khỏi gốc trôi đi xa.
Tại Hạt Hays, Texas, nước lũ đã phá hủy hoàn toàn 70 căn nhà, và khoảng 1,400 căn nhà hoặc cơ sở văn phòng khác bị hư hại. Nhờ hệ thống điện thoại vẫn làm việc trong suốt thời gian Texas bị giông tố, các viên chức nói rằng nhiều mạng sống đã được cứu kịp thời.
Tại Houston và vùng phụ cận, các viên chức lo ngại số nhà bị nước lụt gây hư hại nặng có thể lên tới 4,000. Houston là thành phố được chia cắt bởi nhiều nhánh sông, nên tình trạng lụt lội diễn ra trầm trọng ở nơi đây so với các thành phố khác ở Texas từ ngày thứ Hai. Trên 80,000 người sống ở Houston đã không có điện trong ngày thứ Ba. Hai xa lộ xuyên bang 10 và 45 đều bị đóng vì nước lụt.
Trong số 11 người thiệt mạng tại Texas có một em trai 14 tuổi được tìm thấy xác trong ống cống thoát nước mưa ở Desoto. Một nạn nhân khác là cô Alyssa Ramirez, 18 tuổi, một hoa hậu của trường trung học (homecoming queen). Alyssa đã lái xe từ tiệc Prom ở trường học và nước lũ đã cuốn trôi xe của cô trong vùng Devine.
Hai nạn nhân khác được tìm thấy xác ở trong những chiếc xe bị chìm dưới nước ở Houston. Ở phía bắc thành phố Austin, các của một người đàn ông cũng được tìm thấy trong một chiếc xe bị nước cuốn trôi.
Trong số bảy người thiệt mạng ở tiểu bang Oklahoma, tính từ thứ Sáu đến hết thứ Hai, có một lính cứu hỏa tử nạn trong lúc thực hiện công tác cứu nạn trên nước lụt ở Claremonre.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT