Thế Giới

Thả đèn trời mừng năm mới, 3 phụ nữ đốt cháy sở thú ở Đức

Thursday, 02/01/2020 - 07:10:51

Vào thứ Năm, nhà chức trách Đức cho biết 3 phụ nữ hiện đang bị điều tra, sau khi họ thả đèn trời mừng năm mới...


Nhiều người đã mang đèn cầy dùng để tưởng niệm trong lễ an táng đến một địa điểm gần sở thú Krefeld Zoo vào chiều tối thứ Năm, 2 tháng 1, 2020. Lửa từ lồng đèn thả lên trời trong đêm giao thừa đã gây hỏa hoạn tại sở thú, giết nhiều con thú. (Getty Images)


KREFELD – Vào thứ Năm, nhà chức trách Đức cho biết 3 phụ nữ hiện đang bị điều tra, sau khi họ thả đèn trời mừng năm mới, gây ra một đám cháy lớn tại một sở thú, khiến hơn 30 động vật thiệt mạng. Ba phụ nữ địa phương gồm 1 người mẹ và 2 con gái, trong độ tuổi từ 30 tới 60, đã ra trình diện cảnh sát tại thành phố Krefeld vào ngày Năm Mới, sau khi nhà chức trách tổ chức họp báo về vụ cháy. Các phụ nữ đang bị điều tra tội bất cẩn gây hỏa hoạn. Tội danh này có hình phạt tối đa là 5 năm tù.
Nhiều người dân Đức đã đón năm mới một cách hợp pháp bằng cách đốt pháo bông. Tuy nhiên, việc thả đèn trời là bất hợp pháp và cũng là điều bất thường tại Đức. Việc thả chiếc đèn giấy bay bằng không khí nóng vốn là truyền thống ở châu Á từ nhiều thế kỷ qua.

Vụ cháy sở thú bắt đầu từ góc mái nhà của khu chuồng tinh tinh, trong những phút đầu tiên của năm mới, sau đó nhanh chóng lan rộng. Sở thú cho biết khu chuồng nuôi các loài linh trưởng đã bị cháy rụi và 30 động vật thiệt mạng, bao gồm cả 5 con đười ươi, 2 con khỉ đột, 1 con tinh tinh, vài con khỉ, cùng một số con dơi ăn trái cây và vài con chim quý. Các động vật chết vì bị thiêu sống và bị ngạt khói.
Cảnh sát cho biết, các phụ nữ đặt mua 5 chiếc đèn trời qua mạng và cho rằng việc thả đèn trời là hợp pháp tại Đức. Nhà chức trách mô tả các phụ nữ này có vẻ là những người “có trách nhiệm và can đảm” khi tự ra đầu thú, giúp cảnh sát tránh được cuộc điều tra mất thời gian.
Tuy chiếc đèn trời là nguyên nhân gây cháy, nhưng cảnh sát cũng sẽ cân nhắc các yếu tố khác góp phần thúc đẩy vụ cháy, như việc lá khô tích tụ trên mái nhà, và việc khu chuồng không có máy báo cháy và vòi xịt nước tự động.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT