Thế Giới

Thái Lan bắt nghi can liên quan đến vụ đánh bom tại Bangkok

Saturday, 29/08/2015 - 10:13:24

Khoảng 100 cảnh sát và quân nhân được điều động cho cuộc vây bắt. Họ bao vây toàn bộ chung cư trước khi tiến vào căn nhà của nghi can.

Nghi can vừa bị bắt giữ.


BANGKOK – Hôm thứ Bảy, cảnh sát Thái Lan cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông nghi là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, có ngoại hình tương tự với nghi can vụ đánh bom đền Erawan hôm 17 tháng 8. Khi khám xét nơi ở của người này, cảnh sát tìm thấy nhiều vật liệu chế tạo bom.
Nghi can có tên là Adem Karadag, bị bắt tại một căn nhà ở ngoại ô Bangkok. Nói chuyện với giới truyền thông, phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda không xác nhận đây là hung thủ đánh bom, mà chỉ nói người này “có thể liên quan đến vụ đánh bom” vốn đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.
Nghi can có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, đây là hộ chiếu giả có phẩm chất kém, với ngày hết hạn và chữ “Istanbul” bị sai lỗi chính tả. Người này bị bắt sau khi cảnh sát nhận được tin báo về một người có ngoại hình giống với kẻ đang bị truy nã. Nghi can bị bắt tại khu vực Nong Jok, ngoại ô phía Đông Bangkok.
Khoảng 100 cảnh sát và quân nhân được điều động cho cuộc vây bắt. Họ bao vây toàn bộ chung cư trước khi tiến vào căn nhà của nghi can.
Cảnh sát đã tìm thấy nhiều thiết bị chế tạo bom, trong đó có những vòng bi chứa các viên bi đường kính 0.5cm, giống như những vòng bi được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ ngày 17 tháng 8, và vụ nổ tại cầu cảng Sathon sau đó.
“Chúng tôi tìm thấy cả chục hộ chiếu trong phòng người này. Chúng tôi phải kiểm tra xem người này thực sự mang quốc tịch nước nào”, ông Chakthip cho biết thêm. Được biết, nghi can đã thuê căn phòng này từ ngày 21 tháng 7.
Hiện tại, nhà chức trách đã truy tố nghi can vì tội sở hữu chất nổ.
Thời gian qua, cảnh sát Thái Lan đã chịu nhiều áp lực khi cuộc điều tra tiến triển chậm chạp. Rất nhiều giả thuyết về động cơ của vụ án đã được đưa ra, trong đó có khả năng đây là hành động trả đũa của người Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Thái Lan trả nhiều người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương về lại Trung Quốc.
Tuy nhiên, khi được hỏi về động cơ vụ đánh bom, một viên chức quân đội nói rằng: “Đó là một sự thù hận cá nhân… không phải là hành động khủng bố quốc tế.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT