Thế Giới

Thái Lan: Tai nạn xe cộ làm 25 người chết

Monday, 02/01/2017 - 11:01:54

Người tài xế lái xe van lạc mất tay lái và chiếc xe lảo đảo chạy xuyên qua xa lộ và đâm vào dòng xe đang di chuyển ngược lại, theo lời Trung Tá Viroj Chiemcharas, Phó Giám Đốc Sở Cảnh Sát tỉnh Ban Bueng cho báo chí biết.

Xe van đâm vào xe tải, cả hai đều bị nát bét trên một xa lộ ở Chonburi ngày thứ Hai. ((Thaivisa /georgebkk/ Twitter)


Ít nhất có 25 người, trong số này có hai trẻ em, đã tử thương hôm thứ Hai khi một xe van đâm vào một xe tải và phát hỏa dữ dội. Tai nạn kinh hoàng xảy ra trong quận Ban Bueng thuộc tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 71 dặm về hương đông nam.
Người tài xế lái xe van lạc mất tay lái và chiếc xe lảo đảo chạy xuyên qua xa lộ và đâm vào dòng xe đang di chuyển ngược lại, theo lời Trung Tá Viroj Chiemcharas, Phó Giám Đốc Sở Cảnh Sát tỉnh Ban Bueng cho báo chí biết.
Trên xe van có 14 người chết và chỉ 1 người duy nhất có hy vọng sống sót, theo lời ông cho hay. Về phía chiếc xe tải có 9 người và 2 trẻ em tử thương và một người bị thương. Hiện nay hai nạn nhân của tai nạn này đang được cứu cấp tại các bệnh viện địa phương và cảnh sát cho hay nguyên nhân của tai nạn kinh hồn này đang được điều tra.


Các thân nhân đang đứng bên ngoài cổng nhà tù Anisio Jobim Penitentiary Complex, sau khi nghe tin có nổi loạn khiến ít nhất 60 người thiệt mạng tại Manaus, Brazil ngày thứ Hai. Có sáu người bị chặt đầu. (Marcio Silva/ Getty Images)

Brazil: Bạo động nhà tù, hàng chục tù nhân thiệt mạng
Có ít nhất 60 tù nhân đã thiệt mạng trong một vụ bạo động tệ hại bùng lên tại một nhà tù của tỉnh bang Amazonas, theo lời các viên chức Brazil cho hay. Vụ đánh nhau xảy ra hôm Chủ Nhật và chỉ được chấm dứt sáng thứ Hai, theo lời cảnh sát điều tra của Brazil loan báo.
Nhà tù Anisio Jobim Penitenciary Centre là lớn nhất ở Amazonas.
Mặc dù khả năng chỉ chứa được 454 tù nhân, nhưng đã có trên 600 tù dồn cứng tại đây. Các tù nhân đã đầu hàng và giao nộp vũ khí của họ, đồng thời trả tự do cho 12 nhân viên an ninh bị họ bắt làm con tin. Vụ đánh nhau khởi sự là từ các nhóm băng đảng trong tù thanh toán nhau, có một số tù nhân được biết đã lợi dụng thoát khỏi nhà tù này.
Có sáu tử thi bị chặt đầu bị ném xuống hàng rào khi vụ đánh nhau khởi sự. Thường thì các tù nhân băng đảng ở Rio de Janeiro và Sao Paulo đánh nhau quá nhiều khiến họ bị phân tán đi các nơi khác, nhưng có vẻ biện pháp này đã tỏ ra vô hiệu.

Indonesia: Thuyền trưởng bị bắt vụ phà cháy
Cảnh sát đã bắt giữ viên thuyền trưởng của một chiếc phà bốc cháy ngoài khơi khi mới rời cảng gần thủ đô Jakarta khiến 23 người thiệt mạng và gần 70 người khác bị thương. Có tin là viên thuyền trưởng này là một trong những người đầu tiên nhảy xuống biển khi tàu bị cháy hôm Chủ Nhật. Vẫn còn 17 người bị xem là mất tích sau tai nạn này.
Chiếc phà Zahro Express lúc ấy dang chở hơn 260 người từ một cảng gần Jakarta đi Tidung , một đảo du lịch trong quần đảo Kepulaua Seribu, theo lời các viên chức Indonesia cho hay. Hero Hendrianto Bachtiar, Giám Đốc Cảnh Sát Biển của Jakarta, loan báo: “Chúng tôi đã bắt viên thuyền trưởng và hiện đang thẩm vấn ông này.”
Trên tàu những toán cứu cấp tìm được xác của 20 hành khách. Thi thể họ bị đốt quá đen, không sao nhận dạng được. Các viên chức cho hay có thể một số người bị xem là mất tích là nằm trong số các xác chết này. Trong số 224 hành khách được cứu, có 19 người vẫn còn đang được chăm sóc trong các bệnh viện. Hiện nay nguyên nhân của tai nạn này vẫn chưa rõ.

Tổng thống Thổ tố khủng bố làm chao đảo đất nước
ANKARA - Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan đã tố cáo vụ tấn công hộp đêm Reina là nằm trong âm mưu làm cho đất nước ông bị rối loạn thêm.
IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm vụ tấn công một hộp đêm ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp lễ mừng năm mới làm 39 người thiệt mạng. IS mô tả đám đông ở câu lạc bộ Reina này là “đám người ngoại đạo đang ăn mừng năm mới và vụ tấn công là để trả thù cho giới quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có bàn tay đẫm máu dân Hồi giáo trong chiến cuộc ở Syria.”
Ông Erdogan nói, “Bọn khủng bố đang tìm cách tàn phá tinh thần người dân và tạo hỗn loạn khi nhắm vào những người vô tội bằng thủ đoạn hết sức hèn hạ, nhưng chúng tôi cương quyết chống lại khủng bố đến cùng.”
Trong những người bị giết ở câu lạc bộ nói trên có công dân của 14 quốc gia khác nhau như Ả Rập Saudi , Nga, Pháp, Morocco , Lebanon , Libya , Israel , Ấn Độ. Theo thông tấn xã Anadolu thì có 25 người ngoại quốc trong số những người thiệt mạng.

Du khách Mỹ giả chết để thoát chết
Công dân Mỹ được biết đã bị thương trong vụ thảm sát bằng súng tại hộp đêm Reina của Istanbul là anh Anh William Jacob Raak, 35 tuổi, là một trong số khoảng 600 khách đang tưng bừng đón năm mới ở hộp đêm này thì tên sát thủ bước vào với khẩu súng tấn công và bắt đầu nã súng liên tục vào lúc 1 giờ 15 phút sáng đầu năm dương lịch sáng sớm Chủ Nhật đầu năm.
Lúc đó anh Raak đang đứng với một nhóm khoảng 9 người thì bị bắn vào đùi. Michael Raak , người em của anh, cho hay là viên đạn đã bắn trúng cái cell phone của Raak , trước khi bật ra trúng vào đầu gối của anh.
Các bác sĩ cho hay chính cái điện thoại này đã ngăn cản không cho viên đạn ghim sâu thêm vào, có thể cắt đứt một động mạch chính trong đùi và làm Raak thiệt mạng. Raak cho hay anh “giả chết nằm trên sàn khi tên sát nhân tiếp tục bắn vào những người đã nằm lăn ra đất,” Khi được cáng khiêng ra, Raak hét lớn với các nhà báo, “Tôi bị trúng đạn vào chân, tên điên khùng đó cái gì hắn cũng nhắm bắn.”

Kim Bắc Hàn lại de dọa Hoa Kỳ
Chủ Tịch Kim Chính Vân của Cộng Sản Bắc Hàn lại “kiếm chuyện” vào đầu năm 2017 khi tuyên bố quân đội Bắc Hàn đang sắp thử nghiệm một hỏa tiễn liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng phía Hoa Kỳ de dọa nếu như Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn này, lực lượng phòng không của Mỹ sẽ bắn hạ nó ngay.
Ngày 8 tháng 1 là sinh nhật của Kim Chính Vân và trong năm 2016, vào ngày 6 tháng 1 Bình Nhưỡng đã cho thử nghiệm bom nguyên tử khiến Liên Hiệp Quốc phải đưa ra các biện phát trừng phạt sau đó.
Bộ Liên Triều Nam Hàn cũng lên tiếng chỉ trích lời de dọa của Bình Nhưỡng vào dịp đầu năm dương lịch. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chỉ vài giờ sau khi Kim Jong Un loan báo kế hoạch thử nghiệm loại hỏa tiễn tầm xa mới trong bài diễn văn đầu năm này đã lên tiếng kết án Bắc Hàn đã giở giọng đe dọa.
Trong bài diễn văn này, Kim Chính Vân huyênh hoang là Bắc Hàn đã bước vào giai đoạn sau cùng của việc chuẩn bị phóng thử một hỏa tiễn liên lục địa đầu tiên. Loại hỏa tiễn này bay xa hơn 6,000 dặm, hăm dọa trực tiếp nhiều thành phố Hoa Kỳ ở Bờ Tây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT