Thế Giới

Thái Lan thu được DNA của nghi can đánh bom Bangkok

Friday, 28/08/2015 - 09:00:45

“Hiện tại chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết về kết quả xét nghiệm, vì nó ảnh hưởng tới cuộc điều tra đang diễn ra”, theo lời Trung tướng Prawut Thavornsiri, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan.

Chiếc taxi chở nghi can trong vụ đánh bom đền Erawan hôm 17 tháng 8.


BANGKOK - Cảnh sát Thái Lan đã có DNA và dấu vân tay của nghi can đánh bom, từ chiếc xe taxi đã chở anh ta vào ngày xảy ra vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok, và từ tờ tiền mà anh ta trả cho người lái xe tuk-tuk.
“Hiện tại chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết về kết quả xét nghiệm, vì nó ảnh hưởng tới cuộc điều tra đang diễn ra”, theo lời Trung tướng Prawut Thavornsiri, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan.
Tối 17 tháng 8, nghi can áo vàng xuất hiện trong camera an ninh ở đền Erawan, cho thấy anh ta đón taxi trên đường Rama IV để tới ga Hua Lamphong. Sau đó, anh ta gọi một xe tuk-tuk ở phía trước ga để tới khách sạn Grand Hyatt Erawan và đi bộ tới đền Erawan với một balô. Sau khi để lại túi balô ở một ghế gần đền, anh ta rời hiện trường chỉ vài phút trước khi tiếng nổ vang lên. Vụ tấn công khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 nạn nhân khác bị thương.
Cảnh sát đã tìm được chiếc xe tuk tuk và taxi sau sự việc. Họ cũng phát hiện dấu vân tay của nghi can trên xe taxi và tờ tiền mà anh ta trả cho người lái xe tuk-tuk. Nhà chức trách Thái Lan cho hay, cuộc điều tra đang tiến triển. Ngoài ra cảnh sát cũng điều tra vụ nổ gần khu vực cầu tàu Sathorn, xảy ra chỉ chưa đầy một ngày sau vụ đánh bom đền Erawan. Tòa án Thái Lan đã ra lệnh truy nã 1 nghi can áo xanh, có liên quan đến vụ nổ này.
Theo cảnh sát, bản ghi âm tín hiệu điện thoại đơn lẻ tại hiện trường hai vụ nổ đều không cho thấy mối liên hệ với các kẻ tình nghi. “Chúng tôi tin rằng nhóm hung thủ đã sử dụng thiết bị liên lạc qua Internet”.
Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Thái Lan đã nhận được báo cáo về nhóm Sói Xám – nhóm cánh hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các chuyên gia phân tích, trong 3 nhóm mà cảnh sát nghi thực hiện vụ đánh bom, Sói Xám là tổ chức có nhiều khả năng là thủ phạm nhất. Các nhà quan sát cho rằng, động cơ đánh bom của nghi can có thể là để trả thù việc Thái Lan trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tháng 7.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT