Hoa Kỳ

Thẩm phán đồng ý giấy phép kết hôn không có tên Kim Davis

Thursday, 11/02/2016 - 08:37:19

Các luật sư của Davis nói rằng bà đã có những bước hợp lý để tuân lệnh thẩm phán, và không phải đối diện với chuyện bị gọi ra tòa nữa.Luật sư Mat Staver của Davis nói: “Ngay từ đầu chúng tôi nói rằng ACLU không quan tâm đến giấy phép kết hôn. Họ muốn lột da đầu của Kim Davis”.

Bà Kim Davis.

 

LOUISVILLE, Kentucky - Trong năm ngoái, thẩm phán liên bang David Bunning đã tuyên án tù giam cho Kim Davis, một nữ thư ký quận hạt ở Kentucky, vì bà Davis từ chối cấp giấy giá thú cho các cặp đồng tính. Nhưng mới đây quan tòa này nói rằng bà Davis, từ khi ra tù, đã không can thiệp vào việc này nữa, và các giấy giá thú có tên bà bị xóa bỏ sẽ vẫn có hiệu lực.Bà Davis ngồi tù năm ngày trong tháng 9 năm ngoái vì lập trường của bà về việc kết hôn của các cặp đồng tính. Vào chiều tối thứ Ba, thẩm phán địa hạt liên bang David Bunning phán quyết rằng Davis ở Rowan County đã không can thiệp vào chuyện các phụ tá của bà cấp giấy giá thú.Khi quay trở lại làm việc, Davis đã xóa bỏ tên, danh hiệu, và thẩm quyền cá nhân của bà, trên các giấy chứng nhận hôn thú. Thẩm phán Bunning nói: “Có mọi lý do để tin rằng” các mẫu giấy phép kết hôn mà bà sửa đổi sẽ được coi là hợp lệ bởi các giới chức tiểu bang. Ông nói thêm rằng tòa án sẽ tiếp tục theo dõi Davis và văn phòng của bà.Viện dẫn niềm tin của bà với tư cách là một tín hữu Ki Tô Giáo Tông Đồ, Davis, 50 tuổi, đã thu hút sự chú ý của toàn quốc bằng việc từ chối cấp giấy chứng nhận hôn thú, sau khi một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trong tháng 6 khiến hôn nhân đồng tính thành hợp pháp trên toàn quốc. Sau đó các cặp đồng tính và dị tính đâm đơn kiện bà. Vụ Davis bị giam tù đã thu hút sự chú ý của quốc tế, và gây ra những cuộc biểu tình từ cả hai phía.Liên Hiệp Các Quyền Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU), đại diện cho các cặp kiện Davis, nói rằng bà đã làm những khoản thay đổi nơi các mẫu giấy chứng nhận hôn nhân. Việc ấy làm cho bà không tuân thủ các lệnh của thẩm phán Bunning buộc phải cấp các giấy giá thú, như là một phần công việc của bà. Các luật sư ACLU đã yêu cầu tống giam Davis vì tội khinh thường, và đặt văn phòng của bà dưới quyền kiểm soát của một người tiếp quản.Luật sư Ria Mar của ACLU nói rằng phán quyết của ông Bunning không thể bị kháng cáo, và một tòa án tiểu bang sẽ quyết định về tính cách hợp lệ của các giấy giá thú được sửa đổi. Mar nói: “Điểm mấu chốt là tất cả các cặp yêu nhau ở Rowan County bây giờ có thể nhận được giấy phép kết hôn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để bảo đảm chuyện đó.”

Các luật sư của Davis nói rằng bà đã có những bước hợp lý để tuân lệnh thẩm phán, và không phải đối diện với chuyện bị gọi ra tòa nữa.Luật sư Mat Staver của Davis nói: “Ngay từ đầu chúng tôi nói rằng ACLU không quan tâm đến giấy phép kết hôn. Họ muốn lột da đầu của Kim Davis”.

Tổng biện lý tiểu bang Kentucky trước đó nói rằng các giấy phép kết hôn được sửa đổi đều là hợp lệ. Trong tháng 12, thống đốc Cộng Hòa tân cử Matt Blevin ra lệnh loại bỏ danh tánh của các nhân viên thư ký ra khỏi các mẫu giấy phép kết hôn để tôn trọng niềm tin tôn giáo của dân chúng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT