Đạo và Đời

Tháng Năm và Sáu 2017 có hai sự kiện quan trọng trong Giáo Hội Công Giáo

Saturday, 03/06/2017 - 08:07:55

Cũng trong thời gian bị cầm tù, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã qua mặt được ban lãnh đạo trại giam, hàng ngày dùng ba giọt rượu và một giọt nước để trong lòng bàn tay và dâng thánh lễ.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Trung Tâm Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Orange vừa phổ biến đến tất cả tín hữu Công Giáo hai sự kiện sau đây:
- Đức Giáo Hoàng Phanxicô công nhận “Đức tính anh hùng” của Đức Hồng Y Việt Nam, Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận: Đức Giáo Hoàng đã ký một sắc lệnh chính thức công nhận Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã sống thể hiện một cách anh hùng đức tính Kitô giáo.


Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận (Thanh Phong chụp lại)

Năm 1975, hai ngày sau khi Đức Thánh Cha Phaolo VI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Saigon, nhà cầm quyền cộng sản đã bắt ngài và giam giữ trong tù suốt 13 năm, trong đó có 9 năm bị biệt giam, tức là bị cô lập hoàn toàn. Trong thời gian bị cầm tù, bằng tình thương và lòng bác ái, Ngài đã hoán cải được những tên coi tù, và họ đã lén cung cấp cho Ngài dụng cụ để ngài làm được xâu chuỗi với cây Thập Giá.

Cũng trong thời gian bị cầm tù, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã qua mặt được ban lãnh đạo trại giam, hàng ngày dùng ba giọt rượu và một giọt nước để trong lòng bàn tay và dâng thánh lễ. Sau bao nhiêu năm chịu cực hình trong lao tù cộng sản, do áp lực quốc tế, nhà cầm quyền cộng sản đã trục xuất ngài ra khỏi nước vào ngày 21 tháng 3, 1991.

Ngày 24 tháng 11, 1994 Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Đức TGM Nguyễn Văn Thuận làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Công Lý Hòa Bình, và ngày 24 tháng 6, 1988 ngài được cử làm Chủ Tịch Hội Đồng này. Mùa Chay năm 2000, lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, một vị Hồng Y Việt Nam được Đức Giáo Hoàng giao phó giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma.

Lúc 6 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 9, 2003 tại Roma, Ngài đã vĩnh viễn lìa trần về với Chúa. Trong tiến trình phong Chân Phước cho tôi tớ Chúa, nếu một điều kỳ diệu nào xảy ra chứng minh rằng có sự chuyển cầu của Ngài thì Đức Thánh Cha có thể phong Chân Phước cho Ngài.

- Đức Thánh Cha Phanxico cử thêm 5 Hồng Y: Trưa Chủ Nhật 21 tháng 5, 2017, Đức Thánh Cha Phanxico đã tuyên bố , vào ngày 28 tháng 6, 2017 tới đây, Ngài sẽ triệu tập công nghị Hồng Y để bổ nhiệm thêm 5 vị Hồng Y mới. Năm tân Hồng Y gồm:

. Đức Tổng Giám Mục Jean Zerbo, Tổng Giáo Phận Bamako người Mali, 74 tuổi
. Đức TGM. Juan Jose Omella, Tổng Giáo Phận Barcelone người Tây Ban Nha, 71 tuổi
. Đức GM. Anders Arborelius, Giáo Phận Stockholm, người Thụy Điển, 69 tuổi.
. Đức GM. Gregorio Rosa Chavez, Giám Mục PhụTá TGP San Salvador (El Salvador) 75 tuổi
. Đức GM. Luis Marie – Ling Mangkhanekhoun, Giám Quản Tông Tòa Paske (Lào), 73 tuổi.
Như vậy, ngoại trừ Tây Ban Nha, bốn quốc gia lần đầu tiên có Hồng Y là: Lào, Mali, Thụy Điển và El Salvador.
Trong bốn năm đảm nhận chức vụ Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt 61 Hồng Y trong đó 49 vị được quyền bầu Giáo Hoàng.
Ngày thứ Năm, 29 tháng 6, 2017 lễ kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Đức Giáo Hoàng sẽ đồng tế thánh lễ với năm tân Hồng Y, Hồng Y đoàn, các tân Giám Mục, Trưởng Giáo Tỉnh, Giám Mục và Linh Mục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT