Người Việt Khắp Nơi

Thánh lễ thụ phong 5 Phó Tế tại Thánh Đường Saint Columban

Sunday, 28/06/2015 - 09:40:34

Đúng 1 giờ 15, Linh Mục đoàn tiến vào thánh đường, đi sau các Linh Mục là ba vị Giám Mục, trong khi đó ca đoàn trổi bài ca Nhập Lễ “All Creatures of our God and King.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 1 giờ 15 chiều Thứ Bảy, ngày 27 tháng Sáu, 2015, Đức Giám Mục Kevin W. Vann, JCD,D.D. Giám Mục Giáo Phận Orange đã chủ tế thánh lễ thụ phong Phó Tế cho 5 tu sinh tại thánh đường Saint Columban, 10801 Stanford, Garden Grove, CA 92840 gồm: Anthony Trương Quyền, Nicolas Thái Duy, Joseph Nguyễn Huân, Francis Đặng Brandon người Việt, và David Otto.
Cùng đồng tế với Đức Giám Mục Kevin W. Vann có các Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, Tod David Brown và khoảng 60 Linh Mục, một số thầy Phó Tế trong Giáo Phận Orange. Đến tham dự thánh lễ, ngoài gia đình, thân hữu của các tân Phó Tế còn có gần một ngàn giáo dân thuộc các sắc dân khác nhau nhưng đa số là giáo dân gốc Việt Nam.

Đức Giám Mục Kevin Vann (giữa), Đức Giám Mục Tod David Brown (bên trái ngoài cùng), Đức Cha Mai Thanh Lương (bên phải ngoài cùng), và 5 tân Phó Tế vừa thụ phong thứ Bảy, 27 tháng Sáu, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Đúng 1 giờ 15, Linh Mục đoàn tiến vào thánh đường, đi sau các Linh Mục là ba vị Giám Mục, trong khi đó ca đoàn trổi bài ca Nhập Lễ “All Creatures of our God and King.”
Đức Giám Mục Kevin W.Vann chủ tế thánh lễ với nghi thức thống hối, và ca đoàn hát kinh Vinh Danh. Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa gồm các bài Thánh Thư và bài Công Bố Tin Mừng của Thánh Gioan. Sau đó Đức Giám Mục Kevin Vann ra ngồi phía trước bàn thờ nghe giới thiệu các ứng viên. Mỗi ứng viên lên cúi chào vị Giám Mục và trở về chỗ ngồi để nghe bài giảng của vị chủ chăn. Sau bài giảng, nghi thức thụ phong bắt đầu với lời tuyên hứa của các ứng viên trước vị Giám Mục. Năm ứng viên sau khi tuyên hứa phủ phục trước bàn thờ và tất cả Giám Mục, Linh Mục cũng như giáo dân đều quỳ gối hát Kinh Cầu Các Thánh, xin các thánh nam nữ bầu cử cùng Thiên Chúa cho 5 ứng viên được đầy ơn Chúa Thánh Thần, xứng đáng nhận lãnh chức Phó Tế.
Tiếp theo, các ứng viên lên trước mặt Đức Giám Mục để ngài trao sách Phúc Âm. Các Phó Tế được các linh mục đỡ đầu mặc áo Phó Tế. Trong số 4 tân Phó Tế có hai vị là con đỡ đầu của Linh Mục Thái Quốc Bảo (Phó Xứ Đức Mẹ La Vang) là Thầy Joseph Huân Nguyễn và thầy Nicolas Thái.
Đức Giám Mục chủ tế đến từng ứng viên đặt tay trên vai và chúc bình an. Sau đó đến các Phó Tế lên chúc bình an cho 5 tân Phó Tế, và Thánh lễ tiếp tục sang phần Phụng Vụ Thánh Thể, giáo dân rước lễ và phần kết lễ với phép lành của vị Giám Mục chủ tế. Ca đoàn trổi bài ca kết lễ “Laudate, Laudate Dominum,” và mọi người ra khỏi thánh đường để đến hội trường dự buổi tiếp tân mừng 5 tân Phó Tế.
Giáo Hội Công Giáo có hai chức Phó Tế. Phó Tế Vĩnh Viễn dành cho các giáo dân đã có gia đình và hội đủ một số điều kiện về đạo đức, sức khỏe, khả năng và thiện chí phục vụ và trải qua ba năm, cả hai vợ chồng phải học về tín lý và giáo luật. Phó Tế Vĩnh Viễn cho những người có gia đình nhằm phụ giúp các linh mục trong việc phục vụ phần hồn cho giáo dân, nên không bao giờ trở thành Linh Mục và không có quyền ban một số bí tích như Giải Tội, Truyền Chức và một số năng quyền khác như Linh Mục.
Phó Tế khác là những tu sinh học từ các Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng Viện thời gian từ 8 đến 10 năm hay có khi hơn để được thụ phong Linh Mục. Năm Phó Tế thụ phong hôm nay nằm trong thành phần này và nếu không có gì trở ngại, sang năm vào thời gian này các Phó Tế trên sẽ được truyền chức Linh Mục.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT