Người Việt Khắp Nơi

Thánh lễ truyền chức 6 tân Phó Tế tại Giáo Phận Orange

Saturday, 25/06/2016 - 10:36:36

Nghi thức truyền chức được bắt đầu sau bài Tin Mừng của thánh Gioan do Phó Tế Peter Chung công bố.
Tân Phó Tế Tuấn Phạm thuộc cộng đoàn Orange, Phaolo Trần Xuân Hòa thuộc cộng đoàn Anaheim, Phương Nguyễn thuộc giáo xứ Hedwig là ba thầy được Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, khi Ngài còn làm Tổng Giám Mục Hà Nội cử sang giáo phận Orange tu học. Riêng tân Phó Tế Michael Khổng Tuấn thuộc cộng đoàn Saint Columban, vị này là con đỡ đầu thứ 19 của linh mục Nguyễn Văn Luân, chính xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại Santa Ana.

Bài THANH PHONG



 Linh mục Giuse Nguyễn Văn Luân, chánh xứ Đức Mẹ La Vang và tân Phó Tế Michael Khổng Tuấn, người con tinh thần thứ 19 của linh mục Luân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

GARDEN GROVE - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 6, 2016, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange đã đến thánh đường Saint Columban, 10801 Stanford, Garden Grove để cử hành Thánh Lễ Truyền Chức cho 6 tân Phó Tế: Michael Khổng, Tuấn Phạm, Hòa Trần, Phương Văn Nguyễn, Tony Key Park (Đại Hàn) và Timothy John Donovan (Mỹ).

Cùng đồng tế với Đức Giám Mục Kevin Vann có Đức Cha Tod David Brown và hơn một trăm linh mục, phó tế trong giáo phận. Tham dự thánh lễ, ngoài thân nhân trong gia tộc của 6 tân phó tế còn có trên một ngàn giáo dân và tu sĩ nam nữ.

Nghi thức truyền chức được bắt đầu sau bài Tin Mừng của thánh Gioan do Phó Tế Peter Chung công bố.
Tân Phó Tế Tuấn Phạm thuộc cộng đoàn Orange, Phaolo Trần Xuân Hòa thuộc cộng đoàn Anaheim, Phương Nguyễn thuộc giáo xứ Hedwig là ba thầy được Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, khi Ngài còn làm Tổng Giám Mục Hà Nội cử sang giáo phận Orange tu học. Riêng tân Phó Tế Michael Khổng Tuấn thuộc cộng đoàn Saint Columban, vị này là con đỡ đầu thứ 19 của linh mục Nguyễn Văn Luân, chính xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại Santa Ana.

Trong dịp vui mừng này, Viễn Đông phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Luân, được cha cho biết, “Thầy Michael Khổng Tuấn đã vào chủng viện cách nay 7 năm sau khi đã làm kỹ sư ở ngoài đời. Lý do thầy Khổng được Ơn Gọi là từ giáo xứ Saint Columban này. Khi cha tới đây làm Quản Nhiệm thì thầy Khổng xin đi học các chương trình tại Chủng Viện Saint Patric, sau đó học tại Chủng Viện Saint John thêm 4 năm về triết học, 4 năm về thần học và đã giúp xứ Saint Joseph được một năm. Đó là thời gian thử thách, nay thầy đã được Đức Giám Mục truyền chức Phó Tế và sang năm, nếu không có gì trở ngại thầy sẽ lãnh chức linh mục.”

Linh mục Nguyễn Văn Luân cũng nhân cơ hội này giải thích chức Phó Tế. Các Thầy chịu chức Phó Tế hôm thứ Bảy là Phó Tế Chuyển Tiếp, nghĩa là sẽ được truyền chức linh mục, còn Phó Tế Vĩnh Viễn là những người có gia đình thì không bao giờ được truyền chức linh mục.

Sau khi được truyền chức Phó Tế, các thầy sẽ đi giúp xứ, đặc biệt ở những giáo xứ do Đức Giám Mục bổ nhiệm để làm việc trong mùa hè. Các Phó Tế có thể Công Bố Lời Chúa, làm việc bác ái, giảng và trao Mình Thánh Chúa nhưng không được cử hành thánh lễ như các linh mục trên bàn thờ.

          Sáu tân Phó Tế trong thánh lễ truyền chức sáng thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

LM. Nguyễn Văn Luân cho biết cảm nghĩ của ngài, “Hôm nay cha rất vui có thêm người con tinh thần nữa, người con tinh thần này là người con tinh thần thứ 19. Cha cũng có hai con tinh thần làm Sơ và 6 người cháu làm linh mục. Từ ngày làm linh mục đến nay, Chúa cho được tất cả 26 người con, vừa con, vừa cháu và hai nữ tu trong gia đình linh tông. Đây là niềm vui trong đời sống linh mục, vì linh mục có bổn phận cổ vũ cho Ơn Gọi làm linh mục và tu sĩ nam nữ để có nhiều thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo.”

Cha nói, qua báo Viễn Đông, cha xin gửi lời cám ơn quý ân nhân, anh chị em giáo dân đã đóng góp tài, sức cho Ơn Gọi trong giáo phận, cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông đã tham dự và tường trình một sinh hoạt đặc biệt của giáo phận Orange.

Chúng tôi cũng phỏng vấn tân Phó Tế Michael Khổng Tuấn, được thầy chia sẻ cảm nghĩ của mình khi nhận chức Phó Tế, “Tôi rất vui mừng được đón nhận hồng ân Thiên Chúa trong chức Phó Tế, và với tôi, tất cả đều là hồng ân Chúa ban, tôi sẽ cố gắng sống theo Ơn Gọi để trở nên một linh mục thánh thiện hầu rao giảng lời Chúa cho mọi người. Tôi cũng xin cảm tạ cha mẹ và tất cả ân nhân đã thương mến cầu nguyện, giúp đỡ tôi và tham dự thành lễ truyền chức này.”

Hiện nay trong giáo phận Orange có 235 linh mục và gần 100 thầy Phó Tế. Cũng vào sáng thứ Bảy, 25 tháng 6, 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tấn phong cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chưởng Ấn Tòa Giám Mục Saigon làm Giám Mục Phụ Tá cho Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Saigon. Đây là tin vui cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT