Hoa Kỳ

Thanh niên 20 tuổi nhận giải Mega $451 triệu

Friday, 12/01/2018 - 10:16:16

Việc đặt ra tiêu chuẩn việc làm sẽ làm giảm số người nhận Medicaid khoảng 86,000 người trong vòng 5 năm, tiết kiệm hơn $330 triệu Mỹ kim.



FLORIDA – Một thanh niên 20 tuổi sống tại Florida đã đến nhận giải thưởng lớn thứ 4 trong lịch sử giải Mega Millions, theo xác nhận của viên chức xổ số. Anh Shane Missler, cư dân Port Richey, là người trúng số duy nhất trong phiên xổ số ngày 5 tháng 1. Anh quyết định nhận tiền một lần, với số tiền được trả là $281.2 triệu Mỹ kim.
Anh Missler cho biết, anh sẽ dùng tiền trúng số để mua một căn nhà mới ở Tampa, sau đó “theo đuổi một số niềm đam mê,” và sẽ giúp đỡ người khác. “Tôi sẽ chăm sóc gia đình, tiêu xài một ít, và tạo dựng một con đường đi đến thành công về tài chính, để tôi có thể để lại danh tiếng trong tương lai,” anh Missler nói. “Tôi luôn ủng hộ việc theo đuổi ước mơ. Tôi chỉ mới 20 tuổi, và hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu.” Luật sư của anh Missler đã giúp anh lập một công ty trách nhiệm hữu hạn, có tên là “Secret 007, LLC.”
Anh Missler cho biết, anh đã mua 5 số Mega Millions theo kiểu chọn nhanh (quick pick), và dãy số thứ 4 đã giúp anh trúng thưởng. Tiệm 7-Eleven ở Port Richey, nơi bán ra tấm vé số, sẽ được thưởng $100,000 Mỹ kim. Trong khi đó, người may mắn trúng $560 triệu của giải Powerball tại New Hampshire vẫn chưa xuất hiện. Nhà chức trách cho biết, vé số trúng thưởng được bán tại chợ Reeds Ferry Market ở Merrimack. Chợ này sẽ được thưởng $75,000 Mỹ kim.

Kentucky, đầu tiên bắt người xin Medicaid đi làm
FRANKFORT - Vào thứ Sáu, Kentucky đã trở thành tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên được chính phủ liên bang cho phép áp dụng tiêu chuẩn việc làm đối với người xin Medicaid. Việc phê chuẩn của liên bang diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) phát hành bản hướng dẫn, cho phép các tiểu bang đề nghị các chương trình thử nghiệm, trong đó việc có việc làm hoặc đang học nghề sẽ là 1 điều kiện để được nhận Medicaid.
Chương trình của Kentucky yêu cầu mọi người trưởng thành có cơ thể lành lặn, nếu muốn nhận Medicaid, phải có ít nhất 80 giờ làm việc hoặc học nghề trong 1 tháng, bao gồm việc tham gia các trường dạy nghề, giáo dục, và dịch vụ cộng đồng. Chương trình này cũng yêu cầu hầu hết người nhận Medicaid phải trả một khoản tiền dựa trên thu nhập, và sẽ hủy Medicaid của những người không trả tiền, hoặc không tái ghi danh trong 6 tháng. Các nhà lập pháp Dân Chủ và các tổ chức đòi quyền lợi y tế đã chỉ trích chính sách của CMS, nói rằng chính sách này sẽ gây khó khăn hơn cho người nghèo trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.
Kentucky, cùng 30 tiểu bang khác, đã mở rộng Medicaid theo đạo luật Affordable Care Act của Tổng Thống Barack Obama. Hơn 400,000 người dân Kentucky đã có được bảo hiểm y tế thông qua chương trình này. Tuy nhiên, Thống Đốc Kentucky Matt Bevin cho biết, chương trình này đang ngày càng bất ổn về tài chính, cho dù chính phủ liên bang đã gánh chịu phần lớn chi phí. Việc đặt ra tiêu chuẩn việc làm sẽ làm giảm số người nhận Medicaid khoảng 86,000 người trong vòng 5 năm, tiết kiệm hơn $330 triệu Mỹ kim.

Đám cháy Thomas Fire được khống chế hoàn toàn
VENTURA – Thomas Fire, đám cháy lớn nhất trong lịch sử hiện đại của California, cuối cùng đã được khống chế hoàn toàn. Cơ quan quản lý rừng US Forest Service xác nhận hôm thứ Sáu rằng đám cháy đã được khống chế 100%. Sở cứu hỏa cho biết, vùng rừng quốc gia bị ảnh hưởng bởi Thomas Fire sẽ tiếp tục bị đóng, cho đến khi nhà chức trách đánh giá thiệt hại và xác nhận an toàn.
Tổng cộng, Thomas Fire đã thiêu hủy 281,893 acre, đốt thành tro 1,063 tòa kiến trúc tại các quận hạt Ventura và Santa Barbara, với phần lớn trong số này là nhà ở. Đám cháy bắt đầu vào ngày 4 tháng 12 tại khu vực Steckel Park thuộc Santa Paula, gần trường đại học Thomas Aquinas. Trong vòng vài giờ, ngọn lửa lan đến thành phố Ventura, khiến hàng ngàn người phải di tản. Vụ cháy đã khiến 2 người thiệt mạng, gồm anh Cory Iverson, nhân viên cứu hỏa đến từ San Diego, và một phụ nữ 70 tuổi ở Santa Paula, người đã bị tai nạn xe khi đang di tản.

Máy bay bí mật của Hoa Kỳ bị nghi lộ diện trên ảnh vệ tinh
FLORIDA - Một phi cơ kỳ lạ đã được các chuyên gia phát hiện trên ảnh vệ tinh Google Earth chụp khu nhà máy của Lockheed Martin tại Florida. Đây dường như là máy bay do thám siêu thanh SR-72 đang được hãng này phát triển. Phi cơ có chiều dài khoảng 15 mét, có hình dáng giống một mũi tên để làm giảm sức cản. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, chiếc máy bay trên ảnh vệ tinh chỉ là một mô hình, do nguyên mẫu SR-72 thực tế có thể dài tới hơn 30 mét.
Dự án SR-72 ra đời nhằm thay thế phi cơ trinh sát SR-71 Blackbird, vốn bị loại bỏ từ năm 1998. SR-72 được cho là có tốc độ tối đa lên tới 7,500 cây số/giờ, nhanh gấp 6 lần âm thanh. Lockheed Martin không tiết lộ thông tin chi tiết về SR-72, nhưng vô tình tiết lộ rằng, một phiên bản mẫu đã được hoàn thiện. "Nếu không có máy điện toán digital, chiếc máy bay này đã không thể ra đời,” phó chủ tịch Lockheed Martin Jack O'Banion tuyên bố hôm thứ Năm.

Phát hiện sông băng bí ẩn trên Hỏa Tinh
HOA THỊNH ĐỐN - Cơ quan NASA vừa công bố hình ảnh những sông băng bị chôn vùi trên Sao Hỏa. Phát hiện này có thể mang lại nguồn nước không giới hạn cho những người đầu tiên đặt chân lên hành tinh đỏ. Theo đó, 8 sông băng đã được tìm thấy nằm ẩn dưới bề mặt Hỏa Tinh. Các nhà nghiên cứu cho hay, trong số đó có những sông nằm sâu tới 100 mét dưới bề mặt hành tinh. Những vách đá ngầm dưới lòng đất này có vẻ "gần như toàn băng thuần túy,” theo các nhà phân tích lấy dữ liệu từ tàu thăm dò Hỏa Tinh hoạt động từ năm 2005.
Băng trong vách đá chứa các dải biến thể màu, cho thấy nó được hình thành theo từng lớp, giống như tuyết tích tụ theo thời gian, tạo thành các tảng băng. Theo các chuyên gia, dù sự tồn tại của băng trên Sao Hỏa đã được biết đến từ lâu, việc hiểu biết kỹ hơn về độ sâu và vị trí của nó có thể là yếu tố sống còn đối với các nhà thám hiểm trong tương lai. Các nhà nghiên cứu tin rằng, băng được hình thành gần đây bởi bề mặt những sông băng đều khá mịn và đóng trong những chỗ lõm có thể được hình thành bởi các mảnh vỡ thiên thạch đập vào hành tinh. Tuy nhiên, cách thức và thời gian hình thành sông băng vẫn chưa được rõ.
Các vách đá nằm ở bán cầu Bắc và Nam của sao Hỏa, ở vĩ độ 55 đến 58 độ. Những vùng này rơi vào bóng tối lạnh giá khi sao Hỏa bước vào mùa đông và sẽ không phải là địa điểm phù hợp để con người lưu trú dài hạn. Tuy nhiên, nếu có mẫu khoan từ một trong những sông băng này, các nhà nghiên cứu nhiều khả năng sẽ khám phá thêm được rất nhiều về khí hậu của Sao Hỏa và về tiềm năng cho cuộc sống trên hành tinh lân cận Trái Đất.

Cựu Ngoại Trưởng Kerry tin Mỹ sẽ quay lại TPP
HONG KONG - Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Sáu cho biết, ông tin rằng Hoa Kỳ sau cùng sẽ quay lại với Hiệp ước đối tác Thái Bình Dương TPP, đồng thời, ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ tham gia vào Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, và cả tổ chức Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á AIIB.
Lên tiếng tại hội thảo UBS Wealth Insights tại Hong Kong, ông Kelly nói, việc Hoa Kỳ rút lui khỏi TPP là một quyết định vô nghĩa của giới lãnh đạo. Ông kêu gọi 11 thành viên còn lại của TPP nên tiếp tục thực hiện hiệp ước, và ông tin rằng, khi tình hình chính trị thay đổi, Hoa Kỳ sẽ có thể quay lại với thỏa thuận này. Ông Kerry vốn là nhân vật quan trọng giúp hình thành nên TPP, một hiệp ước thương mại bao gồm 12 nước giáp với Thái Bình Dương. Tổng Thống Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi hiệp ước này vào tháng 1 năm ngoái, sau đó đuổi một chiến lược mang tính tự cô lập và bảo hộ trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là thương mại với Trung Quốc.
Ngược lại với chính sách của Tổng Thống Trump, cựu Ngoại Trưởng Kerry kêu gọi Hoa Kỳ nên tham gia nhiều hơn vào Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Tuy vậy, cựu ngoại trưởng vẫn tỏ ra thận trọng trước tác dụng ngầm của dự án của Bắc Kinh. Ông Kerry nói, thông qua Vành đai và Con đường, Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng sức ảnh hưởng, và đang đưa các nước lân cận vào mạng lưới các con nợ. Rõ ràng mục tiêu của chiến lược này là để kiểm soát con đường thương mại Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trump gia hạn thỏa thuận nguyên tử Iran
HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Donald Trump một lần nữa đã miễn việc trừng phạt kinh tế Iran, cho dù ông vẫn liên tục chỉ trích thỏa thuận nguyên tử với quốc gia này, vốn đạt được dưới thời Obama. Một viên chức cao cấp trong chính phủ nói “Đây sẽ là lần gia hạn cuối cùng của tổng thống,” và thêm rằng Tòa Bạch Ốc đang làm việc với các đồng minh châu Âu để cập nhật các điều kiện trong thỏa thuận nguyên tử, bao gồm cả thời hạn để một số điều khoản trong thỏa thuận kết thúc.
Bên cạnh thông báo gia hạn thỏa thuận nguyên tử, Tòa Bạch Ốc cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ áp đặt một số lệnh trừng phạt không liên quan đến vấn đề nguyên tử, đối với 14 cá nhân và cơ sở của Iran. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Liên Âu vào năm 2015 đã đồng ý miễn trừng phạt kinh tế đối với Iran, để đổi lấy lời hứa đình chỉ chương trình nguyên tử của nước này.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT