Người Việt Khắp Nơi

Thanh niên gốc Việt bị bắt trong vụ bắn một người mà nay đã lìa đời

Wednesday, 24/07/2019 - 06:54:17

Trong tuần qua, một thanh niên tên là John Brooks, 35 tuổi, đã bị bắn trọng thương trong vùng Revere. Đến nay, theo tin của nhật báo The Boston Globe

BOSTON – Trong tuần qua, một thanh niên tên là John Brooks, 35 tuổi, đã bị bắn trọng thương trong vùng Revere. Đến nay, theo tin của nhật báo The Boston Globe, anh John đã qua đời, và cảnh sát đã bắt nghi can thứ nhì liên quan đến cái chết của John. Nghi can thứ nhất bị bắt là một thanh niên gốc Việt.
Theo thông báo của Công Tố Viên Rachael Rollins thuộc Phòng Biện Lý Suffolk District, vụ bắn xảy ra vào ngày thứ Năm, 18 tháng Bảy, vào khoảng 7:20 chiều, tại khu gia cư đường Centennial Avenue gần bãi biển Revere Beach. Một đội cảnh sát cảm tử SWAT đã được gọi đến vào đêm hôm đó. Họ đã xông vào một tòa nhà gần nơi xảy ra vụ nổ súng để truy tìm nghi can.

Cảnh Sát Trưởng Police Chief James Guido của thị xã Revere nói rằng một vụ cãi nhau đã xảy ra giữa bảy hoặc tám người. Một người trong nhóm đã có một khẩu súng tay, và người này đã rút súng bắn một phát vào nạn nhân.
Anh John Brooks được chở vào nhà thương Massachusetts General Hospital, nơi anh được giải phẫu khẩn cấp. Đến 9:30 tối thứ Ba thì anh đã không thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Nghi can đầu tiên bị bắt là Kevin Nguyễn, 19 tuổi, cũng sống tại Dorchester như nạn nhân John. Cảnh sát đã xem video an ninh trong khu vực và phỏng vấn một vài nhân chứng, trước khi bắt Kevin Nguyễn gần nơi xảy ra vụ bắn đêm thứ Năm tuần trước.

Người thứ nhì mới bị bắt hôm thứ Ba là Jorge Cardova, 21 tuổi, sống tại Revere. Cảnh sát nói rằng cả hai Kevin Nguyễn và Jorge Cardova đều bị cáo buộc tấn công bằng vũ khí với ý định cướp tài sản. Trước cái chết của John Brooks, hai nghi can sẽ bị thêm cáo buộc.
Kevin Nguyễn đã xuất hiện trước tòa vào ngày thứ Sáu, và tiền thế chân là thanh niên này là $50,000 Mỹ kim. Tòa từng cấm anh ta không được đến gần nạn nhân hoặc các nhân chứng. Trong trường hợp đóng tiền thế chân và được tại ngoại, Kevin Nguyễn phải đeo máy định vị GPS trong người, trong lúc bị quản thúc tại gia. Ngày ra tòa kế tiếp của Kevin là 13 tháng Tám.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT