Người Việt Khắp Nơi

Thanh niên gốc Việt buôn ma túy Fentanyl bị án tù

Thursday, 11/01/2018 - 11:04:55

Hôm thứ Ba vừa qua, 9 tháng 1, 2018, Tommy bị tuyên án tù giam tám năm rưỡi, và anh bắt đầu thọ án từ ngày 9 tháng 1, 2018. Tháng trước, anh nhận tội trước tòa để lãnh bản án buôn lậu ma túy và các chất cấm tổng hợp.


Tommy Văn Phan (Toronto Sun)

TORONTO - Tommy Văn Phan còn rất trẻ, muốn kiếm tiền "nhanh chóng và dễ dàng" để có thể sống một cuộc sống xa hoa như trong phim ảnh.

Bắt đầu từ mua thu năm 2016, thanh niên gốc Việt 22 tuổi, cư dân thành phố Hamilton, được sống miễn phí tại nhà bố mẹ, quyết định từ bỏ công việc nhàm chán chuyên về truyền thông dữ liệu, để trở thành "người vận chuyển" có mức độ tin cậy cao cho các đầu nậu chuyên mua bán ma túy, chất tổng hợp gây nghiện Fentanyl và cả bạch phiến.

Trong vòng vài tháng, theo tin của nhật báo Toronto Sun, giấc mơ về một cuộc sống hào nhoáng của Tommy biến thành cơn ác mộng, sau khi Tommy bị cảnh sát bắt vào tháng Hai năm 2017. Đơn vị cảnh sát bài trừ ma túy Toronto tìm thấy một kilogram chất tổng hợp Fentanyl và bốn kilogram bạch phiến được giấu trong thùng xe Honda Civic 2013 của anh.

Hôm thứ Ba vừa qua, 9 tháng 1, 2018, Tommy bị tuyên án tù giam tám năm rưỡi, và anh bắt đầu thọ án từ ngày 9 tháng 1, 2018. Tháng trước, anh nhận tội trước tòa để lãnh bản án buôn lậu ma túy và các chất cấm tổng hợp.

Một nguồn tin bí mật thông báo cho cảnh sát về Tommy, và anh bị theo dõi khi anh đưa cho một "người vận chuyển" khác là Daniel Dumitrescu 16 gói bạch phiến, mỗi gói nặng một kilogram. Cảnh sát vẫn "án binh bất động" khi anh giấu số lượng bạch phiến này trong chiếc xe đang đậu trong garage số 36 đường York Mills.

Sau đó, cảnh sát theo anh trên Highway 403 và ra lệnh anh phải dừng lại. Anh bị bắt khi cảnh sát tìm thấy một kilôgam chất tổng hợp Fentanyl và bốn kilogram bạch phiến còn lại trong xe. Còn "người vận chuyển" Daniel, 34 tuổi, lãnh án tù sáu năm rưỡi sau khi nhận tội danh tương tự vào tháng Chín năm ngoái.  
Công tố viên hoàng gia Sarah Shaikh yêu cầu thẩm phán Ronald Boivin tuyên án 12 năm tù giam cho Tommy, để cảnh báo về hiểm họa chất ma túy tổng hợp Fentanyl, là nguyên nhân gây ra cái chết của 353 nạn nhân ở Ontario vào năm ngoái. Số lượng tử vong vì sử dụng Fentanyl tăng gần gấp đôi từ năm 2014. Trong năm đó có 181 người qua đời vì sử dụng ma túy quá liều. Nhà nghiên cứu độc học Karen Woodall chứng minh rằng Fentanyl có cường độ mạnh gấp 20 lần Heroin và mạnh hơn Morphine tới 100 lần. Fentanyl thường bị lén lút trộn lẫn với các loại ma túy khác để tăng hiệu quả của việc sử dụng.

Luật sư bào chữa cho Tommy là ông Lenny Hochberg, cho biết Tommy mới phạm tội lần đầu tiên, xuất thân trong một gia đình tử tế, luôn ủng hộ và tuân thủ pháp luật, vì vậy ông chỉ xin thẩm phán giảm bớt sự trừng phạt đối với thân chủ ông. Luật sư xin thẩm phán ban cho bản án răn đe từ năm năm tới bảy năm.
Trước ngày tuyên án, thẩm phán nhận được nhiều lá thư của bạn đồng học cũng như đồng nghiệp, xin giảm án cho Tommy, vì anh là người rất quan tâm tới gia đình và trong lớp thường xuyên khuyến khích bạn bè học tập.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT