Người Việt Khắp Nơi

Thanh niên gốc Việt nhận tội hỗ trợ al-Qaida

Friday, 27/12/2013 - 08:43:39

Một cựu nhân viên an ninh tại Garden Grove đã nhận tội hôm thứ Sáu tại tòa liên bang trước các cáo buộc liên quan đến tội khủng bố, vì người này đã lập kế hoạch bay đến Pakistan để giúp huấn luyện sử dụng vũ khí cho các thành viên của tổ chức al-Qaida.



Nguyễn Ngô Sinh Vinh tại tòa trong tháng 11.
 
LOS ANGELES – Một cựu nhân viên an ninh tại Garden Grove đã nhận tội hôm thứ Sáu tại tòa liên bang trước các cáo buộc liên quan đến tội khủng bố, vì người này đã lập kế hoạch bay đến Pakistan để giúp huấn luyện sử dụng vũ khí cho các thành viên của tổ chức al-Qaida.

Nguyễn Ngô Sinh Vinh, 24 tuổi, đã nhận tội đối với tội danh âm mưu hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố ngoại quốc. Anh Vinh cũng từng sử dụng tên riêng là Hasan Abu Omar Ghannoum, theo lời phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Theo một thỏa thuận nhận tội được nộp vào thứ Sáu tuần trước, 20/12/2013, Vinh đã thừa nhận việc từng du lịch sang Trung Đông một năm trước đây và gia nhập lực lượng chống chính phủ tại Syria. Theo lời kể mà Vinh đăng trên mạng xã hội trong thời gian 4 tháng anh sống tại Syria, thanh niên Mỹ gốc Việt này cho mọi người biết rằng anh đang chiến đấu chống lại chế độ Assad, và đã từng giết người tại chiến trường.

Khi quay về Hoa Kỳ, anh kể với một số người quen rằng anh từng đề nghị huấn luyện cho lực lượng al-Qaida tại Syria, nhưng bị từ chối. Trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 8 đến 11 tháng 10, Vinh đã gặp gỡ một người mà anh tưởng là người tuyển mộ của al-Qaida, nhưng thực chất người này là cảnh sát chìm của FBI.

Trong thời gian gặp nhau, Vinh đã tra hỏi người kia, để kiểm tra xem liệu người kia có phải cũng là một chiến binh thánh chiến Hồi giáo hay không, và đã kể cho người kia về những hoạt động của anh tại Syria. Vinh còn nói rằng anh muốn trở thành chiến binh thánh chiến, vì “đây chính là lý do mà anh được sinh ra đời.”

Vinh đã giao cho người tuyển mộ giả mạo một bức ảnh chân dung và đơn xin hộ chiếu với những thông tin sai sự thật, nhằm lấy được hộ chiếu Hoa Kỳ để đi sang Pakistan. Anh đã đồng ý sang Pakistan, và dự định sẽ huấn luyện cho 30 chiến binh al-Qaida trong vòng 5 hoặc 6 tuần, để chuẩn bị cho họ trước khi thực hiện “một cuộc tấn công phục kích nhắm vào lực lượng liên quân” diễn ra trong tháng này.

Một viên chức liên bang cho biết anh Vinh cũng thừa nhận đã mua 1 vé máy bay để đi từ Mễ Tây Cơ sang Peshawar, Pakistan, vào ngày 1 tháng 10. Đến ngày 11 tháng 10, Vinh bị cảnh sát FBI bắt giữ tại một trạm xe bus ở thành phố Santa Ana, Quận Cam, nơi anh đã mua vé chuẩn bị đi Mễ Tây Cơ. Vào thời điểm bị bắt, Vinh đang giữ một hộ chiếu với những thông tin giả, và một ổ đĩa máy điện toán chứa “hơn 180 video về cách huấn luyện bắn súng.”

Thanh niên gốc Việt này sẽ nghe tuyên án vào ngày 21 tháng Ba, 2014, và bản án tối đa cho các tội của Vinh là 15 năm tù giam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT