Người Việt Khắp Nơi

Thành Phố Garden Grove Thông Qua Nghị Quyết Ủng Hộ HR 4254

Wednesday, 13/08/2014 - 11:04:14

Vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba 12.8.2014 trong phiên họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Thị Trưởng Bruce A.Broadwater, Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn và các Nghị viên Christopher V. Phan, Steven R.Jones và Kiris Beard đều bỏ phiếu thuận ủng hộ Dự Luật HR 4254 do Dân Biểu Ed Royce



Gần 80 người tham dự hân hoan vỗ tay sau khi HĐTP biểu quyết 5/5 hỗ trợ dự luật HR 4254. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)



Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba 12.8.2014 trong phiên họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Thị Trưởng Bruce A.Broadwater, Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn và các Nghị viên Christopher V. Phan, Steven R.Jones và Kiris Beard đều bỏ phiếu thuận ủng hộ Dự Luật HR 4254 do Dân Biểu Ed Royce soạn thảo và Giám Sát Viên Janet Nguyễn đề nghị đưa ra thảo luận trước Hội Đồng Thành Phố Garden Grove. Như vậy, thành phố Garden Grove là thành phố đầu tiên tại Quận Cam ủng hộ biện pháp chế tài viên chức cộng sản VN vi phạm nhân quyền.

Tham dự phiên họp có gần 80 người, đa số gốc Việt và một số cư dân địa phương cùng với một phụ nữ Phi Luật Tân duy nhất là bà Malou Mariano. Sau nghi thức khai mạc, người phát biểu đầu tiên là GSV Janet Nguyễn, “Đã đến lúc chúng ta cần tỏ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết rằng chúng ta không bao giờ chấp nhận hành động vi phạm nhân quyền đối với người dân trong nước. Chúng ta cần tích cực vận động Quốc Hội Hoa Kỳ sớm thông qua dự luật này. Tôi mong thành phố Garden Grove là thành phố sẽ đi tiên phong tại Quận Cam ủng hộ mạnh mẽ dự luật HR4254”.

Sau đó nhiều đồng hương Việt Nam như Mục sư David Huỳnh, các ông Lê Khắc Lý, Phạm Gia Đại, Joe Đỗ Vinh, LS Andrew Đỗ, LS Lê Công Tâm, và ba cô gái Việt còn khá trẻ Kinsty Vân Khanh Nguyễn, Trúc Võ và Kathy Nguyễn . Tất cả đều nêu lên những hành động vi phạm quyền con người của nhà cầm quyền CSVN, kể cả những vụ đàn áp người dân khi họ biểu lộ một cách ôn hòa tinh thần yêu nước, chống quân Tàu xâm lược cũng bị đàn áp dã man.

Cô Trúc Võ đơn cử một câu làm mọi người thích thú cười rộ lên, cô nói, “Ai trong chúng ta lái xe bị phạt cũng phải đóng tiền phạt. Vậy nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền thì cũng phải bị phạt là đúng thôi.” Ông Phạm Gia Đại, Tổng Thư Ký Hội Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An phát biểu, “Tôi bị cộng sản VN giam tù 17 năm, tôi thông cảm hoàn cảnh của những người đang bị cầm tù tại VN là vô cùng tàn nhẫn, dã man. Tôi xin quý vị hãy ủng hộ dự luật HR 4254.”

Hai người Mỹ cựu chiến binh từng tham chiến tại VN cũng lên tiếng ủng hộ Dự luật HR 4254, đặc biệt bà Malou Mariano, người Philippines lên đứng trước bục thuyết trình, bà quay xuống các hàng ghế và nói, “Những ai ủng hộ Dự Luật này với tôi xin vui lòng đứng lên”. Cả hội trường đứng lên vỗ tay, dược sĩ Nguyễn Đình Thức cầm hai lá cờ Mỹ - Việt giương cao suốt buổi họp.

Sau khi lắng nghe tất cả các ý kiến, Thị Trưởng Broadwater hỏi ý kiến từng thành viên Hội Đồng Thành Phố, tất cả đều xác nhận ủng hộ dự luật HR4254. Như vậy dự luật được HĐTP Garden Grove thông qua 5/5 vào lúc 8 giờ tối 12.8.2014 với một Nghị Quyết Hỗ Trợ Dự Luật HR 4254 gồm 6 điểm:

-HĐTP Garden Grove xác nhận Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại TP Garden Grove đóng góp vai trò rất quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội tại Garden Grove.

-Hầu hết cư dân gốc Việt tại TP Garden Grove là thành phần tỵ nạn cộng sản.

-Trong 40 năm qua, nhà cầm quyền CSVN đã từ chối quyền con người và luôn vi phạm các quyền tự do căn bản trong đó có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận

-Những vi phạm của chính quyền CSVN đã dẫn đến việc bắt giam, hành hạ tàn nhẫn những người yêu chuộng hòa bình, chống Trung Cộng xâm phạm chủ quyền lãnh thổ VN

-Dự luật HR 4254 một khi được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua sẽ có tác dụng trừng phạt các viên chức chính quyền VNCS, các cá nhân và gia đình họ cũng như những kẻ đồng lõa về nhiều phương diện như tài chính, kinh tế kể cả việc cấm họ nhập cảnh Hoa Kỳ.

-Những biện pháp này chỉ ngưng áp dụng khi nào Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ nhận thấy phía VNCS đã tuân thủ, chấm dứt đàn áp nhân quyền, trả tự do cho các tù nhân chính trị, tôn giáo và thực thi dân chủ.

-Vì các lý do trên, HĐTP Garden Grove hoàn toàn hỗ trợ dự luật HR 4254 và kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Dự luật này để bảo vệ người dân Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực ngay lập tức và Thư Ký Thành Phố có nhiệm vụ chứng thực và gửi Nghị Quyết này đến Hạ Viện, Thượng Viện và Tổng Thống Hoa Kỳ.

Buổi họp kết thúc lúc 8 giờ 15 phút tối.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT