Kinh Doanh

Thành phố nổi đầu tiên của thế giới ở vùng biển Polynesia

Sunday, 14/05/2017 - 03:34:37

Viện Seasteading tin rằng nhãn quan của họ về “những hòn đảo nổi có tính cách bền vững về môi trường, và những hòn đảo có có tính cách sáng tạo” sẽ đúng là một phần của giải pháp cho vấn đề mực nước biển dâng cao.


Mô hình thành phố nổi của viện Seasteading Institute.


Thành phố nổi đầu tiên trên thế giới có thể được xây dựng theo ý khách hàng, ở ngoài khơi vùng biển Polynesia thuộc Pháp. Trước đó chính phủ lãnh thổ này ký một thỏa thuận với một công ty Mỹ tại San Francisco mới đây.

Trong 5 năm qua, viện Seasteading Institute nghiên cứu tiềm năng của điều mà họ mô tả là những cộng đồng thường trú, có tính cách canh tân sáng tạo, nổi trên biển.

Sau khi ký một bản ghi nhớ với chính phủ Polynesia thuộc Pháp, hy vọng việc xây dựng có thể bắt đầu vào năm 2019.

Randolph Hencken, giám đốc điều hành của viện này, nói rằng việc công ty Pacific Beat tìm được một nước chủ nhà là một cột mốc quan trọng.

Ông nói rằng những bước kế tiếp huy động những cuộc nghiên cứu về tác động kinh tế và môi trường, cũng như những cuộc điều tra pháp lý để tìm hiểu khuôn khổ quy định đặc biệt, mà viện này tin là rất quan trọng cho sự thành công đang diễn ra của các cộng đồng nổi ấy.
Viện Seasteading Instutute được Wayne Gramlich và Patri Friedman thành lập trong năm 2008. Mục đích là thiết lập cộng đồng tự trị và cơ động. trên những nền tảng đường biển hoạt động trong vùng biển quốc tế.

Nguyên mẫu Polynésie thuộc Pháp sẽ không ở trong vùng biển quốc tế. Nhưng viện nghiên cứu vẫn hy vọng rằng nhãn quan của học có thể được tích hợp vào nguyên mẫu ấy.

Ông Hencken nói rằng chi tiết về sự tự trị chính trị cần phải được thương lượng, và được xem xét căn cứ theo chủ quyền của Polynesia thuộc Pháp và nước Pháp. Polynesia thuộc Pháp là một lãnh thổ dưới chủ quyền ấy.

Theo ông Hencken cho biết, một cựu bộ trưởng từ chính phủ ở Papeete đã tiếp xúc với công ty của ông trong năm ngoái. Sau một cuộc kiểm tra địa điểm, vùng biển xanh của Thái Bình Dương hấp dẫn vì nhiều lý do.

Ông nói, “Chúng tôi đang tìm vùng nước được che chắn. Chúng tôi không muốn xây ở vùng khơi xa của biển cả. Đó là việc có thể làm được về mặt công nghệ, nhưng xét về mặt kinh tế thì quá mức so với khả năng thực hiện. Nếu chúng tôi có thể đứng đằng sau một rạn san hô chắn sóng, thì chúng tôi có thể thiết kế các nền tảng mới, đủ dùng cho vùng nước ấy, với mức chi phí vừa phải.”

Các thành phố nổi có thể sản xuất thực phẩm của chính họ, và thiết lập chính quyền riêng của họ, theo Seasteading Institute cho biết.

Trong số những điểm hấp dẫn khác, có số lượng lốc xoáy ít hơn, một phi trường lớn ở Tahiti, và những phương diện khác của cuộc sống hiện đại, chẳng hạn như các nhà hàng.

Một trong những mối thách thức dọn đường sẽ là việc chứng minh các lợi ích kinh tế cho chính phủ.
Thỏa thuận với chính phủ Polynésie thuộc Pháp là các nghiên cứu sẽ được hoàn tất trong năm nay và đưa vào trong bản dự thảo luật. Nếu được thông qua vào cuối năm 2018, việc xây dựng có thể bắt đầu trong năm tới.

Viện Seasteading tin rằng nhãn quan của họ về “những hòn đảo nổi có tính cách bền vững về môi trường, và những hòn đảo có có tính cách sáng tạo” sẽ đúng là một phần của giải pháp cho vấn đề mực nước biển dâng cao.

Ông Hencken nói, “Rất nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như Kiribati và nhiều đảo ở Polynesia thuộc Pháp, đang bị đe dọa bởi những mực nước biển dâng cao. Chúng tôi đang dự định lập một nhánh kỹ nghệ mới chuyên xây những hòn đảo nổi. Những hòn đảo này mà sẽ cho phép người ta gắn bó với chủ quyền của họ, trái ngược với việc phải chạy trốn sang các nước khác.

“Điều đó chắc chắn lý do tại sao những người Tahiti quan tâm đến chúng tôi. Họ muốn có khả năng linh động về môi trường cũng như có những cơ hội kinh tế.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT