Người Việt Khắp Nơi

Thành phố Santa Ana sẽ cấm cửa Việt Cộng

Quốc Hương/Viễn Đông Monday, 19/11/2012 - 10:42:26

Hôm 1-11, trước kỳ tổng tuyển cử, Thị Trưởng Pulido của thành phố Santa Ana đã mở cuộc họp báo công bố kêu gọi soạn thảo một quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản” mà ông cùng với Phó Thị Trưởng Claudia Alvarez vận động để đưa vào cuộc họp đêm qua của Hội Đồng Thành Phố.

Quốc Hương/Viễn Đông

SANTA ANA, California - Đêm 19-11-2012, trong nỗ lực ủng hộ nhân quyền, toàn thể Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đã đồng thanh thông qua đề nghị soạn thảo một quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, dựa trên bản văn đã có trước đó, nhằm ngăn cản những phái đoàn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đến thăm hoặc đi ngang thành phố. Tuy chưa rõ khoảng thời gian nào thì quyết nghị sẽ được soạn thảo xong và đưa ra biểu quyết chính thức, các nghị viên và cộng đồng đều bày tỏ quyết tâm và nỗ lực ngay từ phiên họp tối Thứ Ba hôm qua, theo lời Thị Trưởng Miguel Pulido trả lời phỏng vấn nhật báo Viễn Đông tại phiên họp.


Toàn thể Hội Đồng Thành Phố Santa Ana cùng đại diện cộng đồng Việt Nam chụp hình lưu niệm với lá cờ Quốc Gia Việt Nam, một biểu tượng cho di sản và tự do của người Mỹ gốc Việt, do cộng đồng trao tặng - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Đây là thành phố thứ ba đông người Việt Nam tỵ nạn sinh sống tại Hoa Kỳ có một quyết nghị như thế. Hai thành phố khác là Garden Grove và Westminster, nơi khai sinh Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, đã thông qua quyết nghị tương tự vào năm 2004, đáo hạn năm 2009. Khi ấy, tại Garden Grove có Luật Sư Trần Thái Văn làm Phó Thị Trưởng, và tại Westminster có Nghị Viên Andy Quách tại chức.
Mặc dù chưa được thi hành tại Westminster, có một lần Garden Grove đã áp dụng quyết nghị này, và một phái đoàn từ Việt Nam được thông báo trước sẽ có biểu tình, nên họ quyết định không đến ở khách sạn tại đó nữa, theo Cảnh Sát Trưởng Kevin Raney trả lời phỏng vấn tờ Orange County Register.
Một trong những lý do đưa ra quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản” là những phí tổn mà thành phố địa phương phải gánh chịu khi có những phản ứng chống đối phái đoàn Cộng Sản, như vụ biểu tình trước cửa tiệm Hi-Tek có trưng bày lá cờ CSVN và hình Hồ Chí Minh kéo dài 53 ngày đêm vào năm 1999, làm thành phố Westminster phải tốn hơn 750.000 Mỹ kim.
Hôm 1-11, trước kỳ tổng tuyển cử, Thị Trưởng Pulido của thành phố Santa Ana đã mở cuộc họp báo công bố kêu gọi soạn thảo một quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản” mà ông cùng với Phó Thị Trưởng Claudia Alvarez vận động để đưa vào cuộc họp đêm qua của Hội Đồng Thành Phố.
Kết quả chưa chính thức của cuộc bầu cử 2012 cho thấy Thị Trưởng Pulido tái đắc cử. Một ngày sau, Đại Sứ CSVN Nguyễn Bá Hùng liền gửi thư đề ngày 8-11-2012 đến Thị Trưởng Pulido phản đối mạnh mẽ việc đệ trình nhằm thông qua quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”.
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Hội Đồng Khu Học Chánh Garden Grove, một học khu phục vụ cho một phần đáng kể các cư dân thành phố Santa Ana, đã viết một lá thư trả lời Đại Sứ CSVN Nguyễn Bá Hùng, nêu lên những giá trị dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại Hoa Kỳ, đồng thời chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Một quyết nghị được sự ủng hộ tối đa
Trong cuộc họp HĐTP vào tối Thứ Hai hôm qua, toàn thể HĐTP đã biểu quyết với tỷ số phiếu 7-0 yêu cầu nhân viên thành phố soạn thảo quyết nghị chống đối sự hiện diện của những phái đoàn hay cá nhân từ nhà cầm quyền CSVN đi ngang qua hoặc dừng lại thăm viếng thành phố Santa Ana. Cuộc họp HĐTP có mặt đầy đủ 7 thành viên: Phó Thị Trưởng Alvarez, các Nghị Viên Michele Martinez, P. David Benavides, Vincent F. Sarmiento, Carlos Bustamante, Sal Tinajero, và Thị Trưởng Pulido.
Thị Trưởng Pulido cho biết, thành phố Santa Ana có đến 7,1 phần trăm dân số là người Mỹ gốc Việt, bao gồm rất đông những người tỵ nạn cộng sản. Thị Trưởng Pulido nói rằng thật ra Little Saigon đã khởi đầu ở thành phố Santa Ana rồi mới phát triển về phía tây qua Westminster và Garden Grove. Do đó, Santa Ana có một phần của Little Saigon mà “thành phố đáng tự hào”. Thể theo nguyện vọng của dân cư gốc Việt trong thành phố, ông Pulido mong rằng HĐTP sẽ “ủng hộ một quyết nghị khẳng định sự cam kết của Thành Phố chúng ta đối với nhân quyền và đối với cộng đồng Việt Nam bằng cách quyết tâm rằng HĐTP Santa Ana không ủng hộ hay cho phép những cuộc thăm viếng cấp cao bởi đảng viên và viên chức từ chính phủ Cộng Sản Việt Nam”. Đồng thời, Thị Trưởng Pulido cũng kêu gọi các thành phố Westminster và Garden Grove gia hạn quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, cũng như mời gọi các thành phố khác như Anaheim và Fountain Valley cùng thông qua những quyết nghị tương tự.
Phó Thị Trưởng Alvarez cũng đã phát biểu đồng tình với chỉ thị cho nhân viên thành phố soạn thảo quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”. Cũng như Thị Trưởng Pulido, bà đưa ra lời mời cộng đồng tham gia càng nhiều càng tốt, cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng, kêu gọi các đồng viện bỏ qua chuyện phe phái trong chính trị để cùng lập ra và thông qua một quyết nghị kiểu mẫu cho những nơi khác noi gương.
Nghị Viên Tinajero, một giáo sư dạy môn lịch sử, phát biểu tiếp theo ủng hộ việc soạn thảo quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”. Ông nhắc tới lịch sử kiên cường chống ngoại xâm của Việt Nam, tới những điểm tương đồng trong văn hóa Việt và Mễ Tây Cơ.
Nghị Viên Benavides phát biểu ủng hộ quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”. Ông bày tỏ sự cảm thông với người Việt tỵ nạn phải bỏ nước ra đi vì đất nước rơi vào tay Cộng Sản, rơi vào sự đàn áp, chà đạp lên nhân phẩm và nhân quyền.
Nghị Viên Bustamante bày tỏ sự ủng hộ quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản” và nhắc đến chuyện Hoa Kỳ đã thắng mặt trận Cộng Sản ở Đông Âu.
Nghị Viên Sarmiento, một người đi tiên phong trong những quyết nghị ủng hộ cộng đồng Việt Nam, cho biết ông chống đối tất cả những nhà cầm quyền đàn áp người dân, chà đạp nhân quyền trên thế giới. Do đó, ông cũng muốn ngôn từ trong bản văn quyết nghị bao gồm cả những điều đó. Ông cũng đề nghị với Thị Trưởng Pulido thành lập một ủy ban cho công việc soạn thảo quyết nghị. Thị Trưởng Pulido đồng ý, và cũng kêu gọi cộng đồng thành lập một ủy ban cố vấn cho thành phố trong vấn đề này.
Nghị Viên Martinez bày tỏ sự ủng hộ quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, đồng thời tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng cử tri Việt đã bỏ phiếu cho bà vào HĐTP. Bà cũng nhắc tới những nét tương đồng giữa hai văn hóa Việt và Mỹ La Tinh. Cũng như Nghị Viên Sarmiento, bà mong rằng với sự lớn mạnh về dân số Việt Nam trong thành phố, một ngày gần đây, HĐTP Santa Ana sẽ chào đón một nghị viên gốc Việt.
Các nghị viên cũng có ý trách Thị Trưởng Pulido tại sao lần họp báo vừa rồi về quyết nghị có tính cách lịch sử này, nhân viên thành phố không mời cả hội đồng tham gia. Thị Trưởng Pulido nói rằng ông đã không dùng nhân viên thành phố mà tự đứng ra tổ chức họp báo để tiết kiệm ngân quỹ cho thành phố, và cũng vì cuộc họp báo trùng với một thời điểm tế nhị, vốn là kỳ tổng tuyển cử.
Trước đây, thành phố Santa Ana đã thông qua quyết nghị vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ như là một biểu tượng cho di sản tự do của người Mỹ gốc Việt.
Trước cuộc thảo luận và biểu quyết, các vị từ cộng đồng Việt Nam và cựu chiến binh Hoa Kỳ, sinh sống ở Santa Ana cũng như những thành phố lân cận, cũng đã phát biểu ủng hộ việc soạn thảo và thông qua quyết nghị ủng hộ nhân quyền và “Vùng Phi Cộng Sản”, theo thứ tự gồm có: Mục Sư Tiến Sĩ David Huỳnh, Trung Tâm Tin Lành Broadway; Luật Sư Trần Sơn Hà, phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; ông Kenneth Khanh Nguyễn, Đại Sứ Santa Ana cho cộng đồng Việt Nam; Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam; ông Lý Kiến Trúc, chủ nhân nhà hàng Zen ở Westminster; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Hội Đồng Khu Học Chánh Garden Grove; Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, phó chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ; ông Zeke Hernandez, cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam từ năm 1966-1968, chủ tịch chi nhánh Santa Ana của Liên Hiệp Đoàn Kết Công Dân Mỹ gốc Latino (LULAC); ông Phát Bùi, chủ tịch Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Garden Grove, tổng giám đốc một công ty cố vấn kỹ thuật; ký giả Đoàn Trọng; và Nghị Viên Andy Quách, HĐTP Westminster, là nghị viên từng bỏ phiếu thông qua Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản” ở Westminster vào năm 2004.
Trước HĐTP, ông Khanh Nguyễn đã nói rằng có nhiều đảng viên và viên chức CSVN đến thành phố Santa Ana vì nơi đây có nhiều trụ sở văn phòng của các cơ quan chính phủ Quận Cam.
Ông Phát Bùi còn kêu gọi HĐTP Santa Ana bao gồm trong quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản” cấm cửa luôn những chương trình trình diễn của văn công Cộng Sản hay những buổi triển lãm mang tính tuyên truyền cho nhà cầm quyền CSVN.
Một số vị tham dự nhưng không phát biểu gồm có Dân Biểu Tiểu Bang Jose Solorio, Nghị Viên đắc cử Luật Sư Thiếu Tá Chris Phan (HĐTP Garden Grove). Thị Trưởng đắc cử, đương kim Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, tuy không đến dự, nhưng đã có một lá thư gửi đến Thị Trưởng Santa Ana Pulido bày tỏ sự ủng hộ và kêu gọi thông qua một quyết nghị về “Vùng Phi Cộng Sản” để cùng cộng đồng cất cao tiếng nói vinh danh tự do.
Sau phần phát biểu của mình, dù không có trong chương trình nghị sự, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa đã đại diện cộng đồng Việt Nam trao tặng HĐTP Santa Ana một lá cờ Quốc Gia Việt Nam và mỗi thành viên một chiếc khăn choàng có màu cờ vàng ba sọc đỏ. Toàn thể HĐTP đã đứng lên cùng chụp hình với lá cờ biểu tượng cho tự do, dân chủ. Trong khi đó, cử tọa tham dự cuộc họp đồng loạt đứng lên phất cờ Quốc Gia Việt Nam và cờ Hoa Kỳ.
Trên bảng điện tử biểu thị kết quả biểu quyết về việc soạn thảo quyết nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, khi tất cả 7 ô đèn xanh, tượng trưng cho phiếu thuận, bật lên cạnh tên của các nghị viên trên HĐTP Santa Ana, cử tọa vui mừng vỗ tay, reo hò.
Phóng viên nhật báo Viễn Đông hỏi Thị Trưởng Pulido và Phó Thị Trưởng Alvarez liệu quyết nghị có thể kịp thông qua vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ đầu tháng 2-2013 hay chăng, họ cho biết rằng sẽ cố gắng thúc đẩy để sớm hoàn tất bản văn và đưa ra biểu quyết. - (VĐ)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT