Thế Giới

Thành phố Trung Quốc cấm khách sạn cung cấp đồ vật dùng 1 lần

Friday, 17/05/2019 - 09:19:22

Trước Thượng Hải, tỉnh Sơn Đông vào tháng 10 năm ngoái cũng ban hành quy định yêu cầu khách sạn tính tiền cho những vật dụng dùng một lần. Sau 6 tháng thử nghiệm, lệnh này sẽ chính thức được áp dụng vào đầu tháng sau.

THƯỢNG HẢI – Nạn ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức đầu của nhiều quốc gia. Mới đây, thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc đã đưa ra quy định mới, yêu cầu các khách sạn ngừng cung cấp các món đồ dùng một lần, nhằm giảm bớt rác thải. Theo đó, bắt đầu từ tháng 7, tất cả khách sạn ở Thượng Hải sẽ bị cấm phục vụ những đồ vật dùng 1 lần, bao gồm 6 món: lược, bông tắm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, đồ giũa móng và bàn chải chà chân. Các khách sạn vi phạm sẽ bị phạt từ 500 yuan – 5,000 yuan ($72 – 720 Mỹ kim) tùy mức độ vi phạm.

Ông Gu Jianbina, người đứng đầu Phòng du lịch thành phố, cho biết hình phạt sẽ không áp dụng trong trường hợp khách sạn cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Quy định mới là một phần trong nỗ lực nhằm giảm lượng rác thải của các gia đình và cơ sở kinh doanh trên toàn thành phố. Trước Thượng Hải, tỉnh Sơn Đông vào tháng 10 năm ngoái cũng ban hành quy định yêu cầu khách sạn tính tiền cho những vật dụng dùng một lần. Sau 6 tháng thử nghiệm, lệnh này sẽ chính thức được áp dụng vào đầu tháng sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT