Người Việt Khắp Nơi

Thao thức, thức đủ cùng Thủ Đức

Thursday, 21/07/2011 - 07:29:51

WESTMINSTER - “Thủ Đức… thức đủ." Ai ở Thủ Đức cũng biết câu này hết. Chợ Thủ Đức luôn luôn mở cửa, sáng trưa chiều tối”. Chị Kathy Nguyễn, một ...

Quốc Hương/Viễn Đông

ThuDucIMG_8251.jpg

Ban tổ chức: ông Việc Lợi (trái), ông Nguyễn Quốc Lương (phải), chính giữa là cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Thủ Đức Phùng Vĩnh Tước, cựu Dân Biểu Đệ Nhất Cộng Hòa Lâm Minh Lê - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


WESTMINSTER - “Thủ Đức… thức đủ." Ai ở Thủ Đức cũng biết câu này hết. Chợ Thủ Đức luôn luôn mở cửa, sáng trưa chiều tối”. Chị Kathy Nguyễn, một người đồng hương Thủ Đức “từ nhỏ đến lớn” ở Thủ Đức, hiện nay ở Pomona, “luôn luôn đặt báo Viễn Đông, mục nào cũng thích, từ chuyện Việt Nam tới Hoa Kỳ”, tự giới thiệu khi trả lời phỏng vấn phóng viên Viễn Đông.   
Đồng hương Thủ Đức Nam California, dù chưa thành lập hội, nhưng đã có buổi họp mặt lần đầu tiên kể từ khi ra hải ngoại tại nhà hàng Seafood Palace vào trưa ngày 17-7-2011, cũng là ngày thi đấu giải túc cầu nữ thế giới với đội tuyển Hoa Kỳ vào chung kết cùng với Nhật, trùng hợp dịp hội ngộ đồng hương Thủ Đức, làm nhiều người nhớ đến sân vận động Thủ Đức ngày xưa. Ngoài sân khấu chính, mọi người vừa họp mặt vừa xem trận đấu trên các màn ảnh truyền hình trực tiếp ở nhà hàng.  
Đồng hương Thủ Đức hội ngộ có từ cụ cao niên Nguyễn Thị Tài, 98 tuổi mặc áo dài Việt Nam, cho đến em bé Sam Trần, 11 tháng tuổi được ẵm trên tay. Có cả thân hữu như chị Elizabeth Kim Groves, không phải đồng hương nhưng cũng đến ủng hộ tiền gây quỹ Thủ Đức. Trong ban tổ chức không chỉ có các vị ở Nam California (như ông Nguyễn Quốc Lương, ông Phạm Minh…) mà còn có ông Việc Lợi, cựu Trung Úy Quân Cảnh từ Sacramento, Bắc California, đến cùng.  
Trong quan khách đặc biệt có cựu Chỉ Huy Trưởng Phùng Vĩnh Tước của Cảnh Sát Thủ Đức trước 1975, có cựu Dân Biểu Đệ Nhất Cộng Hòa Lâm Minh Lê từ Los Angeles cho biết ở Thủ Đức từ 1963-1965, đi tù “cải tạo” cộng sản 13 năm, quản chế 5 năm, qua Mỹ theo chương trình H.O.  
Ông Nguyễn Quốc Lương, thành viên ban tổ chức, chào mừng hội ngộ. Ông là cựu sĩ quan Khóa 2/Thủ Đức, Sư Đoàn 9 Bộ Binh, Trung Đoàn 14, cựu giáo chức Linh Đông-Thủ Đức, nhớ về Thủ Đức ngoại ô Sài Gòn rộng lớn, giáp ranh Dĩ An, Bình Dương, Biên Hòa, Cát Lái, Giồng Ông Tố, Thủ Thiêm, Sài Gòn… Bây giờ Thủ Đức thay đổi, chia thành Quận 2, Quận 9, Sài Gòn… Thủ Đức nổi tiếng từ xưa với nem Thủ Đức.
Bà chủ quán Hên trong khu chợ Phát Tài cũ, một đồng hương Thủ Đức với cơ sở giò chả Kiến Thiết Thủ Đức, pháp danh Đồng Thanh, phu quân là cựu Trung Tá Nguyễn Văn Dục, trưởng phòng Chiến Thuật Thủ Đức, nhân dịp này tuyên bố sẽ đổi tên nhà hàng thành Thủ Đức Quán.

ThuDucIMG_8290.jpg

Vỗ tay cùng đồng hương Thủ Đức và FIFA World Cup - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


Bàn của Kiến Thiết, Tăng Nhơn Phú, chợ Nhỏ với các đồng hương Thủ Đức (Anh, Oanh, Phương, Hồng Vân, Khuê, Nhã, Nguyễn Bảo, bà bác sĩ Tế, bà Trần Bửu Châu…) chủ động hỏi thăm nhau dù cùng liên lạc bao lâu nay hay ngay lần đầu gặp lại đồng hương. Bà quả phụ cố Trung Tá Trần Bửu Châu lần đầu tiên hội ngộ lại với ái nữ của một gia đình người quen xưa từng được bà giúp mua nhà trên đường Trần Hưng Đạo-Thủ Đức. Cô này trong ký ức tuổi thơ nhớ rằng thân mẫu cô từng kể ngôi nhà đã bị cộng sản lấy (cho giám đốc trường Đảng ở?), mà người thanh tra từng bị bắt nhốt, sau này không biết số phận ngôi nhà đi về đâu, còn đổi chủ nữa không, vì người đứng tên nhà là bà ngoại cô đã mất, và gia đình đã ra hải ngoại. Ngày xưa, cô đi học ở Bình Linh chỉ được một mùa hè rồi phải chuyển trường vì không còn “hộ khẩu” dù được các thầy cô giáo chọn là người kể chuyện mẫu “Sự Tích Hoa Mào Gà”, học cùng các bạn Thanh Loan, Quỳnh Giao, Anh Tú… ở một lớp học “lớp em như một vườn hoa tươi, bao bông hoa đang đua nở”.  
Thủ Đức nổi tiếng với Làng Đại Học Thủ Đức xinh đẹp với những cành hoa ngọc lan, hoa sứ trắng, với chi nhánh Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Đại Học Nông Lâm Súc Thủ Đức… Thủ Đức trước 30-4-1975 cũng nổi tiếng với Trường Sĩ Quan Thủ Đức với khẩu hiệu “Cư An-Tư Nguy”. Thủ Đức có Chùa Một Cột Thủ Đức, khu du lịch Con Nai Vàng, rồi Suối Tiên, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng sau này khi Cộng sản Việt Nam thời “mở cửa bang giao Mỹ” muốn ngoại tệ từ ngoại kiều, Việt kiều…  
Văn nghệ với ban nhạc Hạ Trắng và văn nghệ “cây nhà lá vườn” Thủ Đức, hát nhạc Việt, Mỹ với ca sĩ Hồng Sương, Loan… MC Hồng Linh cũng là cô giáo trong ban tổ chức Giải Khuyến Học của Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, cùng MC Denise.  
Đồng hương Thủ Đức cũng có gây quỹ và bàn tiệc tân niên 2012.
Liên lạc ban tổ chức: Ông Nguyễn Quốc Lương, số điện thoại 714-636-3273.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT