Hoa Kỳ

Thầy dạy toán bị bắt vì có quan hệ với nữ sinh

Monday, 21/04/2014 - 09:59:50

Anh Leon Chang, một giáo viên trẻ dạy môn toán tại trường trung học San Leandro, đã bị buộc tội hiếp dâm theo luật định vì tội tiếp xúc với một trẻ vị thành niên với mục đích khiêu dâm. Mối quan hệ tình ái của thầy và nữ sinh đã kéo dài một năm trước khi bị phát giác bởi một đồng nghiệp của Leon Chang.



Leon Chang

SAN LEANDRO, Bắc California – Anh Leon Chang, một giáo viên trẻ dạy môn toán tại trường trung học San Leandro, đã bị buộc tội hiếp dâm theo luật định vì tội tiếp xúc với một trẻ vị thành niên với mục đích khiêu dâm. Mối quan hệ tình ái của thầy và nữ sinh đã kéo dài một năm trước khi bị phát giác bởi một đồng nghiệp của Leon Chang.

Theo cảnh sát San Leandro cho biết trong một bản thông cáo báo chí, anh Leon Chang, 27 tuổi, đã có quan hệ với một học sinh lớp 12 bắt đầu từ năm ngoái,

Một học sinh của trường này nói với đài truyền hình KTVU rằng mối quan hệ ấy bị phát giác khi một đồng nghiệp của thấy giáo bắt gặp họ tại trận chuyện tình dục đang diễn ra và báo cáo sự việc đến hiệu trưởng.

Nam sinh Ramon Cuevas, một học sinh lớp 12, nói với đài, “Thật là uổng phí, nhưng ông vẫn là một thầy giáo tuyệt vời. Tôi rất thích ông ấy, tôi thực sự yêu mến ông trong tư cách là một giáo viên.”

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ này trong mấy tháng sau khi nhận được thông báo của học khu.

Các điều tra viên tìm thấy thêm thông tin và chứng cứ pháp lý, xác định rằng đã có một mối quan hệ tình dục liên tục xảy ra giữa Chang và thiếu nữ ấy, theo cảnh sát cho hay.

Chang dạy môn toán tại trường trung học San Leandro High School trong gần sáu năm.

Cảnh sát viên Mike Sobek nói với đài truyền hình, “Điều luôn luôn đáng ngạc nhiên khi người đó lại là một giáo viên. Thật là chuyện không may.”

Chang đã bị cho nghỉ việc không lãnh lương trong lúc nhà trường cũng như cảnh sát còn điều tra.

Mike Katz-Lacabe, thành viên hội đồng quản trị học khu, nói với nhật báo Oakland Tribune rằng tin tức về vụ này thật là “đáng kinh ngạc.” Katz-Lacabe nói với tờ báo, “Học khu đang xúc tiến điều tra để tìm ra những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn để phát giác sớm vụ này, hoặc là để ngăn chặn nó ngay từ lúc đầu. Là các phụ huynh và các thành viên hội đồng nhà trường, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi trước tiên là sự an toàn của các học sinh. Trước khi bất cứ việc giảng dạy nào diễn ra, chúng tôi cần phải bảo đảm rằng nó là an toàn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT