Mẹo Vặt

Thay Overflow

Tuesday, 27/01/2015 - 09:23:03

Lại trở vào trong lòng bể: Xỏ 2 đinh bù loong từ bên trong. Nhớ đặt washer (vòng đệm cao su) vào bên dưới mũ bù loong.


Nhà vệ sinh (bài 6)


Bài VŨ HẰNG

Nói trước là việc hôm nay hơi nặng hơn một chút, chúng ta cần phải có một tay “thợ vịn” bên cạnh để giúp đỡ. Tuy gọi là thay Overflow, nhưng công tác hôm nay sẽ giúp bạn thay thế tất cả mọi thành phần bên trong bể nước.
Trước hết phải tắt nguồn nước. Rồi giật cầu để xả và nếu có thể, nên lau sạch lòng bể. Tiếp theo, gỡ những bộ phận dính liền với Overflow, bao gồm:
-Gỡ dây xích nối với cần gạt nước
- Nhấc 2 “tai” Flapper để gỡ những miếng gasket đính vào Overflow, sau đó gỡ nắp Flapper ra. Nếu không gỡ được thì thôi, không sao.
- Gỡ ống Refill Tube, chúng ta vẫn gọi là cái “cầu khỉ” ra khỏi đầu cột Overflow
Và sau đây là công việc chính:

Gỡ bể ra khỏi bồn

Nhìn vào trong bể chúng ta sẽ thấy cột Overflow đứng chơ vơ, bên cạnh một cái lỗ lớn hở miệng, và 2 “mũ” bù loong gắn bể với bồn.
- Xoáy lỏng 2 bù loong: Nhờ “thợ vịn” kê một cái kềm ở bên ngoài, mặt dưới bể, và kềm chắc con tán (nut) bên dưới để chúng ta có thể xoáy lỏng bù loong bên trên.


Xoáy lỏng bù loong

- Sau đó, nhấc bể ra khỏi bồn và đặt nó nằm úp trên một cái khăn dầy trải trên sàn.

Gỡ ống Overflow cũ

Nhìn vào mặt ngoài đáy bể, chúng ta thấy 2 cái đuôi bù loong dùng để gắn bể với bồn. Ở giữa là một miếng gasket cao su úp trên lỗ thông nước từ bể xuống bồn.
- Đẩy 2 bù loong vào bên trong để tháo chúng ra.
- Gỡ miếng gasket cao su ra


Bù loong nhô ra ở đáy bình. Gỡ gasket cũ ra.

- Dùng kềm xoay ngược chiều kim đồng hồ để xoáy con tán lục giác nằm trong gasket.


Gỡ con tán lục giác ra

- Sau đó, quay vào phía trong bể, nhấc Overflow, Flush Valve, và Flapper cũ ra khỏi bể.



Gỡ overflow và flush valve ra khỏi bể

Nếu gỡ cả cột Fill Valve (đã nói trong bài 4), chúng ta sẽ có một lòng bể sạch sẽ trắng trơn.

Gắn cột Overflow mới

Lấy bộ đồ lòng mới gồm Overflow, flush valve và flapper


Bộ đồ lòng mới, bao gồm Overflow, flush valve và flapper


gỡ miếng gasket và con tán lục giác, rồi đặt tạm vào vị trí. Gọi là “tạm”, bởi vì chúng ta sẽ phải lấy nó ra để điều chỉnh độ cao.
- Xác định độ cao Overflow: Dùng một cây thước đo thăng bằng, đặt ngang với hàng kẻ sẵn trên Fill Valve 


Dùng thước thăng bằng để xác định độ cao của Overflow


rồi đánh dấu trên cột Overflow.
- Lấy overflow ra, hạ thấp xuống 1 inch từ hàng dấu trên, rồi vẽ thêm một dấu thứ hai và cắt overflow theo dấu mới này. Lấy giấy nhám xoa nhẵn vết cắt nếu cần thiết.
- Sau đó, lại đặt “bộ đồ lòng” vào trong bể, bao gồm Overflow, Flush Valve với cái đuôi thò ra ngoài dưới đáy bể.
- Bên ngoài đáy bể, xoáy con tán lục giác vào đuôi Flush Valve, dùng tay xoáy chặt lại, rồi dùng kềm xoáy thêm nửa vòng nữa (nhưng đừng quá chặt kẻo vỡ).
- Chụp gasket bọc bên ngoài con tán lục giác.
- Lại trở vào trong lòng bể: Xỏ 2 đinh bù loong từ bên trong. Nhớ đặt washer (vòng đệm cao su) vào bên dưới mũ bù loong.
- Lần ra bên ngoài, đặt vòng washer kim loại và con tán tròn vào đuôi 2 bù loong, để xoáy chặt chúng vào đáy ngoài của bể nước. Nhớ đừng xoáy quá chặt.
Sau khi hoàn tất việc “trang điểm”, đáy bể sẽ có 2 đinh bù loong nhô cao và giữa là lỗ xả nước có chụp gasket trông rất là…. bề thế



Bể nước sau khi đã “set up”

Gắn bể với bồn

Cẩn thận đặt bể lên trên bồn, sao cho 2 đinh bù loong khít vào 2 lỗ hở có sẵn trên miệng bồn. Dùng thước thăng bằng để điều chỉnh cho mặt bể nằm ngang, không bị lệch về một phía. Sau đó chêm washer cao su, rồi washer kim loại, và sau cùng là con tán mới vào đuôi bù loong để xoáy nó chặt lại, kết dính bể nước với bồn cầu. Trong khi xoáy chặt bù loong, cần lưu ý để bể nước tọa lạc thăng bằng trên mặt phẳng nằm ngang.
Tiếp đó, nối Flapper vào xích nối với cần giật nước. Nhớ đừng kéo căng dây xích. Nhưng nếu xích quá dài thì nên cắt bớt để khỏi rối.
Đặt “cầu khỉ” (Refill Tube) vào đầu cột Overflow, nối nó với cột Fill Valve.

 

Nối lại đường dây tiếp nước

Mở Valve nước cho nước vào đầy bể. Thử xả cầu để xem các bộ phận có ăn khớp với nhau không. Sau đó, đậy nắp bể.
Đến đây, nội tướng có thể xoa tay để mừng một chiến công hiển hách vừa thâu lượm được trên mặt trận quản lý nhà cửa.
“Mẹo vặt” hôm nay tuy có hơi phức tạp, nhưng chắc không làm các bạn quá …. ngán! Hy vọng sẽ còn gặp lại các nội tướng trong nhiều “mặt trận” khác.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT