Thế Giới

Thế giới Ả Rập lần đầu tiên có nữ thủ tướng

Wednesday, 29/09/2021 - 03:33:34

Bà Najla Bouden nhậm chức trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị và xã hội ở Tunisia đang rơi vào bất ổn.


Tổng Thống Kais Saied đang mời bà Najla Bouden vào ghế ngồi tại văn phòng của ông ngày 29 tháng 9, 2021. Với chức thủ tướng, bà được giao nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới cho ông Saied. (Tunisian Presidency/ Handout/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

TUNIS - Tổng Thống Kais Saied của Tunisia đã bổ nhiệm bà Najla Bouden Romdhan làm nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của thế giới Ả Rập nói chung.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra ngày thứ Tư, hai tháng sau khi Tổng Thống Saied bãi nhiệm chính phủ.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, Tunisia có một phụ nữ lãnh đạo chính phủ,” ông Saied nói trong video ghi hình từ trước. “Đây là điều vinh dự cho đất nước Tunisia và cho phụ nữ Tunisia.”

Trong cuộc gặp với tân thủ tướng hôm thứ Tư, Tổng Thống Saied nói, “Chúng ta sẽ nỗ lực để chấm dứt nạn tham nhũng và tình trạng hỗn loạn, những thứ đang đe dọa xã hội. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời giờ.”

Bà Najla Bouden, 63 tuổi, nhậm chức trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị và xã hội ở Tunisia đang rơi vào bất ổn. Từ tháng Giêng, nước này đã bị bế tắc chính trị khi Tổng Thống Saied và cựu Thủ Tướng Hisham al-Mashishi bất đồng ý kiến về cách cải tổ chính phủ.

Vào ngày 25 tháng 7, Tổng Thống Saied đã giải tán chính phủ của cựu Thủ Tướng al-Mashishi, sau đó tiếp tục cách chức các bộ trưởng quốc phòng và quyền bộ trưởng tư pháp.

Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Tunisia cũng đối mặt với khủng hoảng kinh tế và y tế nghiêm trọng.

Hiện nay số ca nhiễm Covid-19 ở Tunisia vẫn tăng nhanh trong khi hệ thống y tế đang sắp sụp đổ. Tính đến thứ Tư, Tunisia có tổng cộng 706,314 ca bệnh và 24,842 người chết vì Covid-19.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT