Thế Giới

Thế giới phản ứng về ông Trump

Friday, 20/01/2017 - 10:43:07

Dân Anh treo bảng hiệu “xây dựng cầu, đừng xây tường” ngay tại cây cầu Tower Bridge nổi tiếng của London và trên 200 cây cầu khắp thế giới cũng xuất hiện các chữ có nội dung tương tự.

Người Anh thì trưng nhiều biểu ngữ, người Phi Luật Tân đốt cờ Mỹ, người Trung Hoa im lặng, người Do Thái vui mừng. Đó là vài ghi nhận của phản ứng trên thế giới trong ngày thứ sáu trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump.
Bầu không khí nhộn nhịp đã thấy xuất hiện khi nhiều người ăn mừng lễ nhậm chức của ông Trump ở Nga. Loại búp bê Matryoshka truyền thống của Nga được bày bán khắp nơi mang hình ảnh của vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ, nhiều buổi tiệc mở ra tưng bừng khắp nơi ăn mừng sự kiện này, mà theo tin tưởng của nhiều dân Nga, sẽ mang đến giai đoạn hòa hoãn hơn giữa hai siêu cường.
Gennady Gudkov, một nhà phê bình Nga từng nhiều lần chỉ trích ông Putin, thì cả nước Nga đang có hiện tượng say mê gọi là Trumpomania, với các đài truyền hình liên tục đưa hình ảnh của ông Trump suốt cả ngày. Dân Anh treo bảng hiệu “xây dựng cầu, đừng xây tường” ngay tại cây cầu Tower Bridge nổi tiếng của London và trên 200 cây cầu khắp thế giới cũng xuất hiện các chữ có nội dung tương tự.

Nhật muốn tăng cường quan hệ hơn với Mỹ
Thủ Tướng Shinzo Abe đã lên tiếng trước Quốc Hội Nhật là ông muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm tạo ra phồn vinh và hòa bình cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Ông Trump từng làm Tokyo và các nước vùng Đông Á cảm thấy lo ngại về những nhận xét của ông là ông muốn các đồng minh của Mỹ ở khu vực này phải đóng góp tài chính nhiều hơn nữa để cùng với Mỹ bảo đảm an ninh.
Ông Shinzo Abe lên tiếng như sau, “Mối đồng minh giữa Nhật và Hoa Kỳ đã, đang và sẽ là cốt lõi của các chính sách về ngoại giao và an ninh của chúng ta, đó là một nguyên tắc nhất quán.” Ông muốn gửi tín hiệu về tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Nhật trên toàn cầu. Trong bức điện gửi cho ông Trump trong ngày ông Trump nhậm chức, ông Abe viết, “Tôi muốn bắt tay làm việc với ông nhằm đối phó với các thách thức quốc tế chung mà hai quốc gia chúng ta phải đối diện.”

Úc: Thủ phạm vụ lái xe cán người ở bị bắn
Một người đàn ông sau khi đâm người em của mình rối lái xe cán càn vào người khác ở Melbourne, làm 4 người chết và làm bị thương ít nhất 20 người khác, đã bị cảnh sát bắn và hiện nay đang bị bắt giam. Thành phố Melbourne đang diễn ra giải quần vợt nổi tiếng hàng năm là giải Úc Mở Rộng và các viên chức loan báo vụ này không ảnh hưởng đến giải. Tên của thủ phạm 26 tuổi chưa được công bố.
Được biết sau khi đâm người em, hung thủ đã bắt cóc một phụ nữ lên xe, nhưng người phụ nữ này tìm cách thoát thân được, trước khi chiếc xe gây án trong khu vực dành riêng cho khách bộ hành. Hình ảnh video cho thấy chiếc xe chạy vòng vòng gần trạm xe hỏa đông đúc và nhiều người tìm cách chận xe lại nhưng vô hiệu. Trong số người chết có một cặp vợ chồng trạc 30 tuổi và một đứa bé. Trong số những người bị thương có 5 người bị rất trầm trọng, trong số này có cả một em bé còn bồng ngửa.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất từ 26 năm qua
Kết quả phát triển kinh tế của Trung Quốc trong năm 2016 phù hợp với tiên đoán của chính phủ xứ này, khi các chuyên gia Trung Quốc cho là GDP sẽ phát triển từ 6.5% đến 7%. Tuy nhiên kết quả 6.7% của toàn năm qua là con số thấp nhất của phát triển GDP của Trung Quốc từ năm 1990 đến nay. Đó là chưa kể một vên chức cấp tỉnh của Trung Quốc “đột nhiên bạo miệng” dám tuyên bố là chỉ số phát triển hàng năm do chính phủ đưa ra là “báo cáo láo” từ nhiều năm qua, nên con số 6.7% này chưa hẳn đã là đúng.
Nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển kinh tế nhiều nước trên thế giới nên kết quả hôm nay công bố đã làm nhiều giới đầu tư lo ngại. Họ cũng nói thực ra mức phát triển kinh tế của Trung Quốc thấp hơn chỉ số do nhà nước đưa ra. Viên chức “bạo mồm” là ông Chen Qiufa của tỉnh Liễu Ninh, đã tố cáo những chỉ số phát triển kinh tế của tỉnh của ông từ năm 2011 đến 2014 là hoàn toàn được “sáng chế ra.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT