Hoa Kỳ

Thế Vận Hội Mùa Đông 2014: người Mỹ có nên đi Sochi?

Monday, 27/01/2014 - 11:55:42

Michael Morell, một cựu phó giám đốc CIA, nói trên chương trình “CBS This Morning” cuối tuần qua rằng ông sẽ đi Sochi - và đem theo gia đình ông nữa - nhưng ông cũng nói thêm rằng đây là “Thế Vận Hội nguy hiểm nhất” mà ông trải qua trong quãng đời thành niên của mình.



Đuốc Thế Vận Hội được đốt thử bởi đội cứu hỏa tại Sochi hôm thứ Hai.
 
Các lực sĩ được khuyên không mang phù hiệu Mỹ trên y phục bên ngoài các địa điểm thi đấu thể thao

HOA THỊNH ĐỐN – Michael Morell, một cựu phó giám đốc CIA, nói trên chương trình “CBS This Morning” cuối tuần qua rằng ông sẽ đi Sochi - và đem theo gia đình ông nữa - nhưng ông cũng nói thêm rằng đây là “Thế Vận Hội nguy hiểm nhất” mà ông trải qua trong quãng đời thành niên của mình.

Đây là một ý kiến được lặp lại bởi Dân Biểu Michael McCaul, Cộng Hòa - Texas, chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện, vào hôm Chủ Nhật trong chương trình “Face the Nation.” Ông McCaul nói, “Tôi sẽ nói chúng ta không nên làm cho người khác sợ hãi chuyện tham dự Thế Vận Hội. Đó là một truyền thống lâu đời. Nếu chúng ta không ủng hộ đội tuyển của chúng ta và có mặt ở đó, tôi nghĩ rằng những kẻ khủng bố sẽ chiến thắng vì đó là mục tiêu của họ, và tôi nghĩ rằng đó là những gì mà kẻ khủng bố đang cố gắng làm hiện nay. Nói xong điều này, tôi cũng phải nói thêm rằng Thế Vận Hội đặc biệt này đang bị đe dọa an ninh lớn nhất mà tôi từng thấy.”

Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cập nhật hóa lệnh khuyến cáo về chuyện đi lại cho các du khách đến dự Thế Vận Hội Mùa Đông ở Sochi, Nga. Thế Vận Hội kỳ này bắt đầu vào cuối tuần tới, khai mạc ngày 7 tháng Hai, và đang đối diện trước những lời đe dọa khủng bố được lặp đi lặp lại trong nhiều ngày qua. Các lực sĩ Mỹ được yêu cầu đừng mang huy hiệu biểu tượng của Hoa Kỳ ở bên ngoài các địa điểm thi đấu Thế Vận Hội.
Theo lời ông Morell, mối nguy hiểm lớn nhất là nhóm khủng bố đang đe dọa Thế Vận Hội này “có khả năng, có quyết tâm, tận lực,” và đã hoạt động lâu rồi. Ông Morell cho biết họ đã thực hiện hai cuộc tấn công gần đây ở nước Nga, và nói rằng họ muốn tấn công trong thời gian diễn ra các trận đấu. Thế Vận Hội Sochi bắt đầu ngày 7 kéo dài đến hết ngày 23 tháng Hai, 2014.

Một địa điểm cách xa nơi tổ chức Thế Vận Hội - chẳng hạn như một phi trường hoặc khách sạn Tây Phương ở những nơi khác tại Nga - là mối lo ngại lớn nhất đối với ông Morell. Ông nói, “Với 40,000 nhân viên an ninh Nga tại Thế Vận Hội, tôi nghĩ rằng chính địa điểm tổ chức là khá an toàn.”

Với những người nào có ý định tham dự Thế Vận Hội, ông Morell nói rằng nếu ông tham dự thì ông sẽ phải rất cẩn thận và phải nhận biết rõ môi trường chung quanh mình. Ông nói, “Nếu ai đó đặt một gói đồ hoặc một chiếc ba lô xuống, tôi sẽ bước xa khỏi nó càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ thông báo cho các nhân viên an ninh. Tôi cũng theo dõi lối ứng xử của người ta, và nếu có bất cứ điều gì đáng ngại, tôi sẽ bước ra xa.”

Giữa lúc có một mức độ quan ngại chưa từng thấy về nguy cơ khủng bố chung quanh Thế Vận Hội Sochi, chủ tịch IOC (Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế) Thomas Bach bày tỏ “lòng tin tưởng hoàn toàn” vào khả năng của Nga trong việc tổ chức một kỳ Thế Vận Hội an toàn.

Những thắc mắc về vấn đề an ninh cũng như các đề tài khác như tham nhũng, luật chống người đồng tính, phí tổn quá cao đã được nêu ra với ông Bach, và ông được hỏi rằng vấn đề nào đang khiến cho ông mất ngủ.

“Xin lỗi quí vị khi phải nói điều này là tôi ngủ rất ngon,” ông Bach nói với giới truyền thông trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. “Lo sợ là lời khuyên không tốt. Tôi đang chờ đợi để được dự Thế Vận Hội Mùa Đông đầu tiên dưới sự lãnh đạo của tôi. Tôi rất tin tưởng rằng Thế Vận Hội này sẽ rất thành công.”
“Không khí Thế Vận Hội đang bắt đầu dâng cao,” ông nói, đề cao những cơ sở đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi thể thao quốc tế và yếu tố gần 80 phần trăm lực sĩ có thể đi bộ từ giường của họ trong Làng Thế Vận Hội đến địa điểm thi đấu.

Ông Bach cũng đề cập đến những tố cáo cho rằng 10 trong các sân vận động được xây dựng cho Thế Vận Hội Sochi đã tốn hơn gấp đôi so với giá ước lượng lúc ban đầu. Đây là một trong hàng loạt tố cáo về tình trạng tham nhũng tại Nga.

“Chúng tôi chống tham nhũng dưới mọi hình thức, và đối với những tố cáo nào có cơ sở thì chúng được đưa đến ban tổ chức.”

Ông Bach cũng khen ngợi thời tiết sẽ lạnh đủ cho các cuộc thi. Trong mấy ngày qua nhiều người lo ngại thời tiết ấm sẽ ảnh hưởng đến các cuộc thi cần khí lạnh của mùa đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT