Hoa Kỳ

Thêm 3 bãi biển OC được thống đốc cho mở cửa lại

Tuesday, 05/05/2020 - 07:26:20

Huntington Beach, Dana Point, và Seal Beach có thể mở cửa các bãi biển, cùng San Clemente và Laguna Beach.


Một người đang chất những thùng thực phẩm lên xe để phân phối cho các gia đình cần thức ăn tại Los Angeles ngày 5 tháng 5, 2020. (Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

 

SACRAMENTO – Vào thứ Ba, Thống Đốc Gavin Newsom thông báo cho phép mở cửa thêm ba bãi biển tại Orange County, trong lúc tiểu bang chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 nới lỏng các lệnh giới hạn vì coronavirus. Các thành phố Huntington Beach, Dana Point, và Seal Beach nay có thể mở cửa các bãi biển của họ, sau khi đã có điều chỉnh nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và tránh tụ tập. Vào thứ Hai, Thống Đốc Newsom cũng đã cho mở cửa các bãi biển tại San Clemente và Laguna Beach.

Trong cuộc họp báo thường ngày, thống đốc nói ông biết ơn các lãnh đạo thành phố vì các kế hoạch của họ, và trông đợi được làm việc với Hội đồng giám sát Orange County để mở cửa lại các bãi biển quận hạt. Trong khi đó, thành phố Huntington Beach đã đưa ra các hướng dẫn chi tiết với người đi biển, bao gồm:

- Bãi biển địa phương chỉ mở cửa từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối.

- Chỉ “các hoạt động di chuyển” là được cho phép, bao gồm đi bộ, chạy bộ, và đạp xe đạp.

- Người dân phải giữ khoảng cách với nhau.

- Việc bơi lội, lướt ván, và các hoạt động dưới nước khác cũng được cho phép.

- Cầu cảng Huntington Beach, khu sân chơi tại bãi biển, và các khu cắm trại, đều vẫn đóng cửa.

- Các bãi biển thuộc khu Huntington Harbor vẫn đóng cửa, gồm các bãi biển Davenport, Humboldt, Trinidad, và Seabridge Park.

Theo các quy định mới, các “trò chơi thụ động,” việc đi dạo lang thang, tắm nắng, hoặc tụ tập với những người không cùng gia đình, đều bị cấm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT