Người Việt Khắp Nơi

Thêm cảnh sát viên bị dính líu vụ tống tiền doanh gia Việt

Tuesday, 12/11/2013 - 10:46:28

Hơn hai tháng trước đây, dư luận cộng đồng người Việt tại Quận Cam đã xôn xao về vụ chủ nhân công ty Do Construction & Design bị tố cáo tội cho vay với phân lời cắt cổ. Nạn nhân trong vụ tố cáo này là bà Lê Hạnh, một người mở nhà hàng trong vùng Little Saigon.

WESTMINSTER – Hơn hai tháng trước đây, dư luận cộng đồng người Việt tại Quận Cam đã xôn xao về vụ chủ nhân công ty Do Construction & Design bị tố cáo tội cho vay với phân lời cắt cổ. Nạn nhân trong vụ tố cáo này là bà Lê Hạnh, một người mở nhà hàng trong vùng Little Saigon. Lúc đó người ta được biết một cảnh sát viên gốc Việt đã dính líu đến vụ cho vay tiền này. Giờ đây nữ doanh gia đã trình đơn khiếu nại sở cảnh sát Westminster với lời tố cáo rằng vài cảnh sát viên khác cũng tham gia vụ này.

Theo đơn khởi kiện (complaint) được tiết lộ mới đây, bà Lê Hạnh cho rằng cảnh sát viên Anthony Dương Donner không là nhân viên công lực duy nhất trong ty cảnh sát có dính líu đến hoạt động thu tiền nợ.
Vào cuối tháng Tám năm nay, cơ quan FBI đã thông báo vụ điều tra Anthony Dương Donner, 28 tuổi, về việc anh thực hiện công tác thu tiền nợ cho Kevin Đỗ Tuấn Khanh, chủ nhân của Dos Construction tại Little Saigon. Cả hai Anthony Dương Donner và Kevin Đỗ đang bị truy tố với những cáo trạng tống tiền tại tòa liên bang. Bản án cho những tội này là 20 năm tù.

Luật sư đại diện cho bà Lê Hạnh là ông Mark Eisenberg. Đơn khởi kiện của bà Hạnh đã nêu danh cảnh sát viên Phạm Phương và vài nhân viên khác không nêu tên đang làm việc tại ty cảnh sát Westminster.
Ông Phạm Phương không bị truy tố trong cuộc điều tra của FBI. Luật sư của bà Hạnh nói rằng sở cảnh sát Westminster đã thiếu sự kiểm soát từ cấp trên đối với những nhân viên làm việc ở cấp dưới. Luật sư cũng nói rằng người ta sẽ chờ xem tình trạng tham nhũng trong sở cảnh sát thật sự sâu rộng như thế nào.

Từ lúc có cuộc điều tra của FBI, sở cảnh sát Westminster đã mở một cuộc điều tra riêng trong nội bộ. Tiến triển trong cuộc điều tra này chưa được thông báo với công chúng.

Theo các tin trước đây, ông Kevin Đỗ đã cho bà Lê Hạnh vay $170,000 Mỹ kim để mở nhà hàng tại Westminster với phân lời lên tới 60 phần trăm mỗi năm. Đơn khởi kiện của cơ quan liên bang ghi nhận bà Hạnh đã trả $168,000 tiền lời trong hai năm, và số tiền nợ vẫn còn y nguyên.

Nhà chức trách cho biết Kevin Đỗ đã ra lệnh cho cảnh sát viên Donner “làm công việc của cảnh sát” đối với cơ sở kinh doanh của bà Hạnh khi bà không tiếp tục trả nợ. Chủ nợ đã dọa nạn nhân rằng bà sẽ bị cảnh sát bắt vì tội lái xe say rượu bất kể bà có thật sự say rượu hay không. Sự bắt giữ này sẽ ảnh hưởng đến giấy phép bán rượu tại nhà hàng của bà Hạnh.

Cũng theo hồ sơ điều tra của FBI, cảnh sát viên Anthony Dương Donner được sống miễn phí trong nhà của Kevin Đỗ ở thành phố Fountain Valley. Cảnh sát viên gốc Việt này đã xác nhận với FBI rằng anh từng thu tiền nợ của nạn nhân. Donner đã làm việc cho sở cảnh sát Westminster được 5 năm. Anh đã kiểm tra và từng viết giấy phạt tiệm của bà Hạnh.

FBI cho biết trong tháng Bảy 2013, Donner và vài cảnh sát viên khác của sở Westminster đã đến nhà hàng của bà Hạnh và yêu cầu các thực khách phải cho xem giấy tờ chứng minh tên tuổi của họ. Lúc đó có một thực khách bị bắt.

Ngoài Anthony Dương Donner, FBI chưa tiết lộ tên của những cảnh sát khác liên quan đến cuộc điều tra. Vụ này xuất phát từ việc bà Lê Hạnh bị điều tra tội hối lộ một nhân viên công lực với tổng số tiền được ghi nhận là $3,700 Mỹ kim. FBI đã nghe lén bà Hạnh và rồi khám phá sự việc bà vay tiền với phân lời cắt cổ.

Trong cuộc thẩm vấn của các điều tra viên liên bang, Anthony Dương Donner mô tả Kevin Đỗ là “một người anh lớn” mà anh đã gặp trong một hội nghị về nạn băng đảng Á Châu. Donner nói với FBI rằng Kevin Đỗ cũng cho một số người khác vay tiền và Donner cũng đi thu tiền từ những người này.

Qua lời khai của Donner, Kevin Đỗ từng mời các cảnh sát viên cũng như một số viên chức đến dự tiệc ở nhà.

Đơn khởi kiện thường là bước đầu đưa đến một đơn kiện chính thức. Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ phải trả lời đơn khởi kiện trước khi bà Lê Hạnh nạp đơn kiện. Đơn khởi kiện đã nêu món tiền bồi thường $3 triệu Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT