Thế Giới

Thêm khủng bố bằng xe lao vào đám đông, dao chém tại thủ đô Anh

Saturday, 03/06/2017 - 08:52:02

Yoann Belmere, 40 tuổi, một nhân viên ngân hàng người Pháp sống tại London, cho biết, “Chúng tôi đang đi Uber hướng về phía cầu London thì đột nhiên tôi thấy mọi người chạy ra. Chiếc xe dừng lại, tôi hỏi mọi người chuyện gì vậy. Họ nói có nổ súng.”


Một đêm sợ hãi cho người London
Người dân đang được cảnh sát hướng dẫn đến nơi an toàn, rời xa cây cầu London Bridge sau khi xảy ra vụ tấn công lúc nửa đêm rạng sáng Chủ Nhật. Một xe van đã tông vào đám đông. Từ trong xe có những người cầm dao chạy ra và chém loạn xạ vào các thực khách trong khu Chợ Borough ở gần cầu. (Carl Court/ Getty Images)


LONDON – Một chiếc xe van đã chạy rất nhanh và lao vào những người đi bộ trên cây cầu nổi tiếng tại thủ đô đêm thứ Bảy. Một thời gian ngắn sau đó, một số người ở trong xe đã chạy ra ngoài, tay cầm dao đi đâm những người có mặt trong các nhà hàng, tửu quán gần cầu London Bridge.

Nhà chức trách Anh tuyên bố đây là một vụ khủng bố chứ không phải một vụ tấn công bình thường. Có hơn một người bị thiệt mạng. Và có ít nhất 20 người đã được chở vào sáu bệnh viện cấp cứu trên khắp thủ đô. Những người này bị thương trầm trọng. Còn những người khác bị thương nhẹ thì được chăm sóc ngay tại chỗ.
Chung quanh khu vực cây cầu nổi tiếng ở trung tâm thủ đô, hàng trăm người đã chạy toán loạn trong sự sợ hãi. Khủng bố đã trở thành bình thường tại Anh quốc, nơi mà từ tháng Ba đến nay đã có ba vụ khủng bố.
Tai họa xảy ra trong một đêm tháng Sáu mát mẻ, với đường phố có đông người. Họ túa ra đường để đi chơi, ăn tối, hay trở về nhà từ nơi làm việc.

Cảnh sát đã đóng cầu London ngay sau khi biết tin có tấn công. Ngoài ra, các nhân chứng còn báo cáo họ nghe tiếng súng nổ và thấy người bị cắt cổ ở đây. Tính cho đến sau 3 giờ sáng Chủ Nhật theo giờ London, tức là sau 7 giờ chiều tại California, nhà chức trách chưa cung cấp tin tức cho báo chí. Họ chưa nói gì về số thương vong hoặc tử vong.

Hình ảnh từ đài BBC cho thấy một người đàn ông nằm trên đường với những ống kim loại buộc vào người ông ta. Người này là một trong những kẻ khủng bố với bom buộc vào người.

Trong khi đó, phóng viên của Reuters ở gần cây cầu cho biết bà thấy 10 xe cảnh sát chạy đến cầu London. Cùng lúc, lực lượng cảnh sát vũ trang cũng phong tỏa Chợ Borough nằm gần cầu London. Cảnh sát cho biết còn có một vụ đánh nhau thứ ba ở Vauxhall, ở phía nam dòng sông Thames nhưng cách xa hơn khu vực cầu London và chợ Borough.

Sự việc ở Vauxhall sau đó được xác định là không liên quan tới vụ tấn công ở cầu London.
Một nhân chứng nói ông thấy một người đàn ông đã rời chiếc xe van, chạy hướng về chợ gần đó và cầm theo một con dao lớn. “Gã này cầm theo con dao lớn - ý tôi là con dao thật sự lớn,” Andrew nói với đài LBC Radio. Anh ta nói ít nhất có một người bị chém và bị thương nặng nằm ngay đó.

“Tôi nấp sau một bụi cây nhỏ chừng mấy chục giây,” anh kể. “Sau đó tôi chạy bán sống bán chết.” Andrew nói anh nghĩ có hơn một kẻ tấn công với dao nhưng anh không chắc chắn.

Một nhân chứng khác nói với Reuters là nhìn thấy ít nhất ba người bị dao chém. Thủ tướng Anh Theresa May nói vụ việc đang được coi như là “hành vi khủng bố.”

Phóng viên BBC đã có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc và nói rằng bà thấy một người đàn ông lái chiếc xe van di chuyển với tốc độ 80 km (50 miles) một giờ. Nhiều người đã nằm la liệt sau khi xe tông trên vỉa hè.
Phóng viên đã thấy một người đàn ông không mặc áo, tay bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

Một nhân chứng còn kể với Reuters về việc có ba người bị thương vì dao ở gần cầu London, có vẻ như họ bị cắt cổ. Đài CNN cũng cho hay có hai người bị đâm ở một nhà hàng gần cầu London. Một số nguồn tin còn cho biết họ nghe tiếng súng nổ.

Yoann Belmere, 40 tuổi, một nhân viên ngân hàng người Pháp sống tại London, cho biết, “Chúng tôi đang đi Uber hướng về phía cầu London thì đột nhiên tôi thấy mọi người chạy ra. Chiếc xe dừng lại, tôi hỏi mọi người chuyện gì vậy. Họ nói có nổ súng.”

Sự việc diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử hạ viện Anh vào ngày 8 tháng 6 tới đây.
Mới hai tuần trước, Anh cũng bị khủng bố khi bom nổ tại buổi trình diễn ca nhạc ở thành phố Manchester. Vụ đó xảy ra ngày 22 tháng 5, gây thiệt mạng22 người. Vụ bom Manchester là cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Anh kể từ năm 2005.

Trước đó, trong tháng Ba, có người cũng đã lái xe tông vào đám đông tại Cầu Westminster bắc ngang sông Thames, giết chết bốn người. Sau đó tài xế cầm dao đêm chết một cảnh sát viên trước khi bị bắn chết gần cửa vào Quốc Hội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT