Người Việt Khắp Nơi

Thêm Một Đại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương

Thanh Phong/Viễn Đông Sunday, 21/04/2013 - 07:43:32

Đất Thiêng được bà Âu Tiên Nguyễn Thị Đức mang từ đền Hùng Phú Thọ sang hải ngoại. Bà Âu Tiên và ông Phan Kỳ Nhơn cung kính an vị Đất Thiêng trên lễ đài.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Sau đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức vào chiều Chủ Nhật 14 tháng Tư vừa qua tại Saigon Performing Arts, đến sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng Tư, 2013 nhằm ngày 11 tháng 3 âm lịch năm Quý Tỵ Hội Đền Hùng Hải Ngoại phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, nhiều hội đoàn, đoàn thể đã tổ chức đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương Việt lịch 4892 tại công viên Sigler, Westminster. Đại lễ Giỗ Tổ nằm trong Chuỗi Sinh Hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận, và đại lễ năm nay mang chủ đề “Lời Thề Trên Sông Như Nguyệt.”

Quang cảnh đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương do Hội Đền Hùng tổ chức.


Buổi lễ diễn ra trước khoảng 200 quan khách và đồng hương; trong số dân cử có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Phó Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ và phu nhân, Nghị viên Chris Phan (Garden Grove), TS. Phạm Kim Long (Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam).
Trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp QL/VNCH có cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức và phu nhân cùng một số vị hội trưởng các hội đoàn, đoàn thể. Về phía Hội Đồng Liên Tôn có Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Cao Đài), Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phật Giáo), Giám Mục Trần Thanh Vân (Tin Lành), Giáo sư Nguyễn Thành Long và GS Nguyễn Thanh Giàu (Hòa Hảo).
Mở đầu buổi lễ là phần rước Đất Thiêng lên lễ đài. Đi đầu có toán rước Quốc kỳ rồi đến kiệu Đất Thiêng, kế tiếp có các phụ nữ mặc quốc phục rất đẹp: Gia Long (áo tím), Trưng Vương (áo xanh), Bà Triệu (áo vàng), kế đến là các vị bô lão và đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể. Đất Thiêng được bà Âu Tiên Nguyễn Thị Đức mang từ đền Hùng Phú Thọ sang hải ngoại. Bà Âu Tiên và ông Phan Kỳ Nhơn cung kính an vị Đất Thiêng trên lễ đài.
Ông Nguyễn Văn Cừ, Giáo sư Song Thuận, cụ Nguyễn Tư Mô và ông Phạm Ngọc Khôi được mời lên “Cáo Yết Tổ”. Sau đó đến các vị dân cử và các đại diện cộng đồng, hội đoàn lên niệm hương. Phần quan trọng nhất trong buổi lễ là nghi thức tế tổ theo phong tục cổ truyền. Phần nghi lễ do ông Phan Như Hữu làm trưởng ban kéo dài quá lâu, hầu như hết nửa thời gian đại lễ, và không được tập dượt trước nên có nhiều phần không ăn khớp với nhau khiến buổi lễ mất đi phần trang nghiêm.
Thi sĩ Hà Phương đọc Văn Tế Quốc Tổ. Sau bài Văn Tế, ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng quan khách, đồng hương và nói lên ý nghĩa của đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương. Trong lời phát biểu, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết, trước khi tổ chức đại lễ, Hội Đền Hùng đã ngỏ ý mời Hội Cao Niên Á Mỹ cùng hợp tác tổ chức chung một đại lễ nhưng không được Hội Cao Niên Á Mỹ đáp ứng.
Sau lời phát biểu của Trưởng Ban Tổ Chức, đoàn Lân của Thanh Niên Hội Cao Đài vào múa Lân và trong khi mọi người được mời “Thọ Lộc Tổ,” một chương trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Ban Tù Ca Xuân Điềm thay phiên nhau trình diễn.
Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương kết thúc vào 3 giờ chiều cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT