Hoa Kỳ

Thêm một kẻ cưỡng hiếp bị bắt nhờ kỹ thuật DNA

Friday, 05/11/2021 - 05:51:07

Nhiều vụ tấn công tình dục trong thời gian từ năm 2013 đến 2014 gây ra bởi cùng một người, xảy ra gần các lối vào và ra khỏi xa lộ.

Hình minh họa nghi can mà cảnh sát đã cung cấp trong cuộc truy lùng kẻ hiếp dâm.

 

 

SACRAMENTO – Một người đàn ông, bị nghi đã cưỡng hiếp nhiều phụ nữ gần một khu xa lộ ở Sacramento vào vài năm trước, đã bị bắt sau khi điều tra viên dùng kỹ thuật DNA và các trang web dò tìm phả hệ để tìm ra hắn ta.

JD Wallace Simien, 40 tuổi, bị bắt vào thứ Năm và bị lập hồ sơ về các tội bắt cóc, cưỡng hiếp, và cướp tài sản. Trong cuộc họp báo chung, công tố viên Sacramento County và sở cảnh sát quận hạt nói rằng, các cuộc điều tra cho thấy nhiều vụ tấn công tình dục trong thời gian từ năm 2013 đến 2014 gây ra bởi cùng một người, được cảnh sát đặt biệt danh là Cloverleaf Rapist, do các vụ án xảy ra gần các lối vào và ra khỏi xa lộ, trông tương tự như hình một cây cỏ ba lá (clover) khi nhìn từ trên cao.

Cuộc điều tra đã bế tắc trong thời gian dài, cho tới khi cảnh sát tìm ra cách sử dụng DNA và kỹ thuật dò tìm phả hệ để xác định và bắt giữ nhiều tội phạm nổi tiếng như Joseph DeAngelo, biệt danh Golden State Killer, và Roy Waller, biệt danh NorCal Rapist.

Trong vụ án tại Sacramento, nhà chức trách vẫn chưa công bố số lượng nạn nhân và ngày xảy ra các vụ án, với lý do cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Bị cáo Simien dự kiến sẽ trình diện tại tòa lần đầu tiên vào thứ Hai tới.

DeAngelo, một cựu cảnh sát, đã gây ra 13 vụ giết người và hàng chục vụ cưỡng hiếp. Hắn đã trốn khỏi sự truy tìm của cảnh sát trong hàng chục năm trời, cho tới khi bị xác định danh tính bằng DNA và trang web phả hệ. DeAngelo bị kết tội vào năm ngoái và đã bị tuyên án chung thân không ân xá. Waller bị tuyên án vào năm ngoái với hình phạt 897 năm tù – hình phạt tối đa mà luật pháp cho phép – vì đã cưỡng hiếp 9 phụ nữ trong thời gian 15 năm gây án, bắt đầu từ năm 1991.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT