Địa Ốc

Thêm nhiều chủ nhà tạo ra khoảng không gian giải trí ngoài trời

Friday, 12/09/2014 - 08:19:47

Một số chủ nhà cũng lựa chọn cho thêm một hồ bơi vào không gian giải trí của họ. Hồ bơi được ưa chuộng nhiều nhất ở miền Nam, trong khi các chủ nhà ở miền Tây hầu như bao gồm một bồn tắm nước nóng, theo cuộc khảo sát cho biết.

Các dự án tạo cảnh ngoài trời đang được thúc đẩy bởi hai lý do chính: Tạo ra những khoảng không gian vui chơi giải trí, và sửa chữa các vấn đề về sân, theo cuộc khảo sát Spring Houzz Landscaping Survey cho biết. Houzz, một trang web chuyên về chỉnh trang nhà cửa sân vườn, đã thăm dò ý kiến hơn 4,500 người sử dụng trang mạng này.

Trong số các chủ nhà được thăm dò, có 56 phần trăm nói rằng họ đang làm những khoản cập nhật hóa, để cải thiện các sân nhà của họ dành cho giải trí, và 55 phần trăm nói rằng họ đang xúc tiến các dự án nhằm giải quyết những vấn đề ngập nước, tiếp xúc với ánh nắng, và sự riêng tư.
Các chủ nhà đang biến sân sau của họ thành những khoảng không gian dành cho giải trí, biến sân thành những nơi ăn uống ngoài trời, phòng khách. Các mục hàng đầu của họ bao gồm: mái hiên patio và sàn deck, lò nướng BBQ, hố nướng (fire pit), hệ thống âm thanh, và nhà bếp ngoài trời, theo cuộc khảo sát cho biết.
Ngoài ra, cuộc thăm dò cũng tìm thấy rằng các chủ nhà sử dụng ánh sáng nhiều hơn, để tạo dáng đẹp cho các khoảng không gian ngoài trời của họ. Các chủ nhà đang làm sáng sủa ra thêm cho hiên patio và sàn deck; các lối đi; cây cối và bụi cây; những bậc cấp; và phông ten phun nước, theo cuộc thăm dò cho hay.
Một số chủ nhà cũng lựa chọn cho thêm một hồ bơi vào không gian giải trí của họ. Hồ bơi được ưa chuộng nhiều nhất ở miền Nam, trong khi các chủ nhà ở miền Tây hầu như bao gồm một bồn tắm nước nóng, theo cuộc khảo sát cho biết.
Đa số chủ sở hữu nhà cũng đang làm đẹp cho các khoảng không gian ngoài trời của họ, với những sự lựa chọn có lợi cho môi trường sinh thái đối với sân nhà của họ, chẳng hạn như:
Các thiết bị chiếu sáng có lợi cho sinh thái: Trong số hai phần ba các chủ sở nhà nói rằng họ đã cập nhật hóa việc chiếu trong sân, phần đông đều tạo ích lợi sinh thái bằng cách sử dụng bóng đèn LED và bóng đèn thắp bằng năng lượng mặt trời.

Lựa chọn cây địa phương

Thêm nhiều chủ nhà đang lựa chọn những loại cây có nguồn gốc từ khu vực họ sống. Nhưng họ cũng có được động lực thúc bằng cách lựa chọn những giống cây cỏ nào thực vật có thể làm giảm bớt công giữ gìn bãi cỏ.

Những lựa chọn thay cho bãi cỏ

Bãi cỏ truyền thống vẫn được nhiều người ưa chuộng nhất. Nhưng những sự lựa chọn thay thế đang phát triển, đặc biệt là ở một số khu vực như miền Nam và miền Tây. Các chủ nhà ở miền Nam đang lựa chọn cỏ mondo, trong khi nhiều chủ nhà ở miền Tây đang lựa chọn bãi cỏ nhân tạo để hạn chế các hóa đơn tính tiền nước.

Vườn

Gần hai phần ba trong số các chủ nhà được khảo sát đều nói rằng họ đang trồng những thứ ăn được trong sân nhà họ, với các loại rau thơm trở thành sự lựa chọn phổ biến nhất, tiếp theo là các loại rau củ và các thứ cây ăn trái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT