Hoa Kỳ

Thêm nhiều nhà bị tịch thu trong tháng 8

Tuesday, 23/09/2014 - 08:20:04

Tỷ lệ nhà bị tịch thu của California là hơi cao hơn mức trung bình toàn quốc, và là mức cao nhất đứng vào thứ 13 của tiểu bang trong tháng Tám.

Công ty thông tin địa ốc RealtyTrac ở Irvine nói rằng hoạt động tịch thu nhà đã tăng thêm 7 phần trăm trên toàn quốc trong tháng Tám so với tháng Bảy, nhưng vẫn giảm bớt 9 phần trăm so với năm ngoái. Hoạt động tịch thu nhà bao gồm những thông báo trả nợ trễ hạn, những cuộc đấu giá được dự trù tổ chức, và việc ngân hàng tịch thu nhà.

Tháng Tám là tháng thứ 47 liên tiếp, tức gần bốn năm, trong đó hoạt động tịch thu nhà trên toàn quốc đã giảm, tính trên căn bản hàng năm.
Theo bản báo cáo cho thấy, cứ 1,126 đơn vị nhà ở Mỹ thì có một đơn vị bị lập hồ sơ tịch thu trong tháng Tám.
Tỷ lệ nhà bị tịch thu của California là hơi cao hơn mức trung bình toàn quốc, và là mức cao nhất đứng vào thứ 13 của tiểu bang trong tháng Tám.
California vẫn còn cao hơn so với những con số bình thường, và có một số vụ tịch thu nhà còn kéo dài, sót lại từ cuộc khủng hoảng nhà ở.
Số lượng nhà California bắt đầu tiến trình tịch thu trong tháng Tám là 6,211 căn. Những con số này thấp hơn so với thời kỳ cao điểm của cuộc khủng hoảng tịch thu nhà ở California, đạt đỉnh cao trong tháng Ba 2009, với gần 59,000 căn trong số những nhà bắt đầu bị tịch thu.
Florida là tiểu bang có tỉ lệ nhà bị tịch thu cao nhất trong tháng Tám.
Trong khu vực đô thị Sacramento, đã có 560 ngôi nhà bị tịch thu và đem ra đấu giá trong tháng Tám. Số lượng này tăng 5 phần trăm so với tháng trước, nhưng giảm 12 phần trăm so với năm ngoái.
Trong khi đó có 385 ngôi nhà ở khu vực đô thị Sacramento theo dự trù sẽ được bán đấu giá sau khi bị tịch thu trong tháng Tám. Số lượng này tăng 27 phần trăm so với tháng trước, nhưng vẫn giảm 15 phần trăm so với năm ngoái. Cuối cùng đã có 189 ngôi nhà bị ngân hàng tịch thu trong khu vực đô thị Sacramento trong tháng Tám. Số lượng này giảm 6 phần trăm so với tháng trước, nhưng tăng 3 phần trăm so với cách đây một năm. Đây là tháng thứ năm trong 5 tháng liên tiếp, trong đó những vụ ngân hàng tịch thu nhà tăng lên so với cách đó một năm.
Các vụ ngân hàng tịch thu nhà đã giảm 5 phần trăm trên toàn quốc trong tháng Tám. Nhưng tại một số khu vực của California, như Sacramento, số lượng nhà bị ngân hàng tịch thu đã tăng lên. Có 189 ngôi nhà bị ngân hàng tịch thu trong khu vực đô thị Sacramento trong tháng Tám. Số lượng này giảm 6 phần trăm so với tháng trước đó, nhưng tăng 3 phần trăm so với năm ngoái.
Những vụ ngân hàng tịch thu nhà có xu hướng tiếp tục đi lên, tăng thêm từ số lượng cách đây một năm. Đó là bằng chứng cho thấy vẫn còn một số vụ tịch thu nhà kéo dài, được trì hoãn, tại California. Những vụ này vẫn còn phải được giải quyết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT