Thế Giới

Thi thể các nạn nhân chuyến bay MH17 được đưa về quê nhà

Wednesday, 23/07/2014 - 05:32:40

Hôm Thứ Ba, đoàn xe lửa chở thi hài của 298 hành khách xấu số trên chuyến bay MH17 đã về đến một căn cứ của chính phủ Ukraine. Đây là chặng đường đầu tiên trước khi các thi thể được đưa về quê nhà mai táng. Đoàn xe gồm 5 toa tàu đông lạnh, chứa 200 bao đựng thi thể đã đến thành phố Kharkiv, sau khi quân ly khai đồng ý 



Đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân

KIEV, Ukraine – Hôm Thứ Ba, đoàn xe lửa chở thi hài của 298 hành khách xấu số trên chuyến bay MH17 đã về đến một căn cứ của chính phủ Ukraine. Đây là chặng đường đầu tiên trước khi các thi thể được đưa về quê nhà mai táng. Đoàn xe gồm 5 toa tàu đông lạnh, chứa 200 bao đựng thi thể đã đến thành phố Kharkiv, sau khi quân ly khai đồng ý trao hộp đen của phi cơ cho chính phủ Malaysia và đa số thi thể cho chính phủ Hòa Lan.

Phát ngôn viên của toán chuyên gia khảo nghiệm Hòa Lan tại Kharkiv cho hay, tại thành phố này, các thi thể sẽ được chuyển sang phi cơ về Hòa Lan, có thể vào ngày Thứ Tư. Các Bộ Trưởng của khối Liên Hiệp EU cũng gặp nhau trong ngày Thứ Ba, với đe dọa sẽ trừng phạt Nga mạnh tay hơn, vì họ tố cáo Moscow hậu thuẫn cho quân ly khai, gây ra thảm kịch hàng không to lớn này.

Cũng trong ngày Thứ Ba, thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte xác nhận những thi thể đầu tiên trong thảm họa MH17 ở Ukraine sẽ được đưa máy bay đưa về nước vào Thứ Tư, và phải mất nhiều tháng để nhận dạng họ. “Ngày mai, chuyến bay đầu tiên chở các thi thể sẽ tới Eindhoven”, ở miền Nam Hòa Lan, ông Rutte cho biết. “Việc chuẩn bị sẽ được tiến hành ở Kharkiv để quá nhận dạng tại Hòa Lan được thực hiện suôn sẻ. Ngay sau khi bất kỳ một nạn nhân nào được nhận dạng, gia đình họ sẽ được thông báo đầu tiên. Ngoài ra, không có ai khác. Nhưng việc nhận dạng có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng.”

Trong số 298 người thiệt mạng trên máy bay MH17 của Malaysia ở Ukraine, với nguyên nhân được cho là trúng tên lửa đất đối không của phe ly khai, có 193 người là người Hòa Lan. Theo thủ tướng Hà Lan, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát ở Ukraine cho biết khoảng 200 thi thể đã được đưa lên xe lửa, trong khi các nguồn tin chưa được xác thực khác cho biết trên xe lửa có 282 thi thể.

Sau khi các thi thể được đưa tới Eindhoven, nhà chức trách sẽ chuyển họ tới căn cứ quân sự Kaporaal van Oudheusden ở Hilversum, cách Eindhoven chừng 100 cây số. Thủ tướng Rutte xác nhận, toàn bộ thi thể nạn nhân MH17 sẽ được đưa tới Hòa Lan, rồi sau đó mới được đưa về các nước liên quan.

Ông Rutte từ chối bình luận về khả năng trừng phạt Nga, nước bị cáo buộc đã cung cấp tên lửa cho quân nổi dậy Ukraine để họ bắn hạ MH17. Ông cho hay, các nhà ngoại giao Liên Âu, trong đó có Ngoại Trưởng Hòa Lan Frans Timmermans, đang thảo luận về vấn đề tại Brussels, Bỉ. “Hòa Lan không phản đối trừng phạt”, ông nói.

Thủ tướng Rutte cũng xác nhận đất nước ông sẽ đứng đầu cuộc điều tra MH17, theo yêu cầu của chính phủ Ukraine, mặc dù theo thông lệ, Ukraine, phải gánh trách nhiệm này.

Tổng Thống Nga Putin hôm Thứ Ba cũng hứa sẽ gây áp lực với quân nổi dậy ở miền đông Ukraine, và giúp bảo đảm một cuộc điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng nói rằng, chỉ những hành động từ phía Nga thì vẫn chưa đủ và chính phủ Kiev cần phải ngừng cuộc tấn công quân sự nhằm vào quân nổi dậy ở miền đông. Ngoài ra, phương Tây cũng phải hối thúc Ukraine tuyên bố một lệnh ngừng bắn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT