Thế Giới

Thị trấn Anh quốc đề nghị mặc áo phản quang cho bò

Sunday, 26/07/2015 - 10:08:47

Tình trạng động vật bị xe tông đã được nhắc đến từ lâu. Rất nhiều nông dân kêu gọi chính quyền phải có những biện pháp quản lý giao thông để ngăn chặn các tài xế phóng xe ào ào trên đường.

 


HUNGERFORD - Thị trưởng thành phố Hungerford ở Anh đã làm “chóng mặt” nhiều trang trại địa phương, khi đưa ra ý kiến nên cho bò mặc áo phản quang, và đeo vòng cổ phát sáng vào ban đêm, để tránh bị xe tông. Ý tưởng của Thị Trưởng Martin Crane rất có thể sẽ tạo ra cả một đàn bò "disco" phát sáng vào đêm.
Đề nghị này được đưa ra sau khi nhiều con bò ở đây gặp phải tai nạn xe cộ. Thậm chí cuối tháng trước, một con bò bị xe tông bị thương nặng đến mức bác sĩ thú y phải chích thuốc để giúp nó ra đi nhẹ nhàng.
Tình trạng động vật bị xe tông đã được nhắc đến từ lâu. Rất nhiều nông dân kêu gọi chính quyền phải có những biện pháp quản lý giao thông để ngăn chặn các tài xế phóng xe ào ào trên đường.
Tuy nhiên, biện pháp mặc áo phát sáng cho bò được coi là quá tốn kém. Thành phố hoặc người dân sẽ phải bỏ ra 3,000 bảng để mặc bộ trang phục phát sáng cho 175 con bò.
Ông Roger Denton, một nông dân trong thành phố cho biết, đây không phải là lần đâu tiên chính quyền đưa ra những biện pháp “quái gở” như vậy.
"Trước đây người ta cũng từng nhắc đến cách làm này rồi, thật là khôi hài. Vấn đề ở đây là tốc độ xe. Nếu bò đeo đèn ở cổ thì tài xế cũng sẽ không nhìn thấy nếu con bò quay đuôi lại, hay thậm chí nhìn thẳng vào xe hơi. Đâu phải lúc nào con bò cũng đi ngang để người lái xe nhìn thấy cái áo với đèn.”
Ngoài ra, có khả năng là con bò sẽ không ưa bộ trang phục mới và tìm cách vất cả áo lẫn vòng.
Mặc dù kế hoạch bò phát sáng thất bại ở Hungerford, nhưng tại một nơi khác là Quận Gloucestershire, chính quyền tại đây cũng đã ra lệnh đeo vòng phát sáng cho 500 con bò, nhằm đối phó với tình trạng tai nạn giao thông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT