Thế Giới

Thị trấn chào đón em bé đầu tiên sau gần 30 năm sút giảm dân số

Saturday, 30/01/2016 - 08:11:04

Ostana đang cố gắng đảo ngược xu thế giảm dân số trong khu vực, bằng cách tạo ra nhiều việc làm hơn để giữ chân người dân và thu hút người nhập cư. Cha mẹ của bé Pablo đã định di cư từ 5 năm trước nhưng từ bỏ ý định khi Ostana giao cho họ công việc quản lý các gia đình ở vùng đất này.

Thị trấn Ostana.

 

OSTANA – Một thị trấn nhỏ ở miền bắc nước Ý đang ăn mừng em bé đầu tiên chào đời tại đây, kể từ năm 1987 đến nay. Thị trưởng Giacomo Lombardo của thành phố Ostana, nằm ở vùng núi của vùng Piedmont, cho biết sự ra đời của em bé Pablo đã trở thành "giấc mơ có thật" cho cộng đồng nhỏ này. Bé Pablo chào đời tại Bệnh viện Turin vào tuần trước, là công dân thứ 85 của ngôi làng.

Đầu những năm 1990, Ostana là nơi cư trú của hơn 1,000 người. Từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, tỷ lệ sinh đẻ nơi đây giảm mạnh. "Thời gian khủng hoảng dân số thật sự bắt đầu từ năm 1975, từ năm 1976 đến 1987 chỉ có 17 em bé được sinh ra. Pablo trở thành em bé đầu tiên chào đời kể từ năm 1987 đến nay", ông Lombardo cho biết.

Ostana đang cố gắng đảo ngược xu thế giảm dân số trong khu vực, bằng cách tạo ra nhiều việc làm hơn để giữ chân người dân và thu hút người nhập cư. Cha mẹ của bé Pablo đã định di cư từ 5 năm trước nhưng từ bỏ ý định khi Ostana giao cho họ công việc quản lý các gia đình ở vùng đất này.

Một số người cho rằng câu chuyện về gia đình của em bé Pablo là tín hiệu tốt cho các cộng đồng miền núi khác. "Bây giờ họ đã có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống, nên có thể sống và làm việc nơi miền núi", ông Marco Bussone từ Liên minh Quốc gia các cộng đồng và thị trấn miền núi cho biết. Ông cũng chia sẻ thêm rằng, các chính sách mới như giảm thuế cho các doanh nghiệp sẽ giúp cộng đồng thiểu số thu hút thêm nhiều cư dân hơn.

Những ngôi làng nhỏ dọc nước Ý đang phải đối mặt với tình trạng giảm dân số, người trẻ tuổi thường muốn rời quê hương lên thành phố lớn để tìm việc làm. Một số ngôi làng cố gắng xoay chuyển tình thế bằng cách tặng nhà cho người dân, một số nơi khác nỗ lực duy trì số dân hiện có bằng cách cung cấp các dịch vụ y tế để người dân không ngã bệnh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT