Hoa Kỳ

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm vì nỗi sợ Covid-19

Tuesday, 25/02/2020 - 07:51:53

Các chỉ số Dow và S&P 500 đã giảm 3% vào thứ Ba, trong ngày sụt giảm thứ 4 liên tiếp, trong bối cảnh nỗi sợ coronavirus

NEW YORK - Các chỉ số Dow và S&P 500 đã giảm 3% vào thứ Ba, trong ngày sụt giảm thứ 4 liên tiếp, trong bối cảnh nỗi sợ coronavirus tiếp tục lan rộng khắp thế giới. Các nhà đầu tư đã vội vã bán hết các tài sản có nhiều rủi ro, để giảm tối thiểu thiệt hại từ kinh tế suy thoái. Cả hai chỉ số chứng khoán đều ghi nhận tỷ lệ giảm lớn nhất kể từ sau đợt bán tháo cổ phiếu vào tháng 12, 2018. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ cũng xuống thấp ở mức kỷ lục.
Chỉ số S&P 500 đã mất $2.138 ngàn tỷ Mỹ kim giá trị vốn hóa thị trường trong 4 phiên giao dịch vừa qua. Nỗi sợ về một trận đại dịch toàn cầu tiếp tục gia tăng sau khi coronavirus lan tới Tây Ban Nha và hàng chục nước khác, từ Nam Hàn tới Ý.
“Thị trường đã nhận ra rằng dù tốc độ lây nhiễm có vẻ đã chậm lại, nhưng căn bệnh vẫn đang lan ra toàn cầu,” một chuyên gia tài chính ở New Jersey cho biết. Các nhà đầu tư trước đây từng hy vọng rằng ảnh hưởng kinh tế từ dịch bệnh sẽ chỉ gói gọn trong quý 1 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, nhiều người tin rằng “ảnh hưởng kinh tế sẽ diễn ra suốt nửa đầu năm 2020 và thậm chí có thể kéo dài hơn.”
Vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones giảm 879.44 điểm, tức 3.15%, xuống 27,081.36 điểm. S&P500 mất 97.68 điểm, tức 3.03%, xuống 3,128.21 điểm. Nasdaq Composite mất 255.67 điểm, tương đương 2.77%, xuống 8,965.61 điểm. Cổ phiếu của các hãng hàng không, các tập đoàn khách sạn, các hãng dịch vụ du lịch và cho thuê phòng đều mất giá.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT