Hoa Kỳ

Thị trưởng Murrieta từ chức sau khi bị bắt trong vụ tai nạn xe, nhưng có thể tái tranh cử

Thursday, 23/10/2014 - 08:37:10

Ông Long nói rằng chuyện ông vẫn làm thị trưởng “sẽ chỉ làm cho người ta không tập trung chú ý vào những cuộc thảo luận rất quan trọng, mà tất cả chúng tôi đều phải có về tương lai của thành phố chúng tôi. Điều đó sẽ không công bằng với bất kỳ người nào trong chúng tôi.”

MURRIETA - Hôm thứ Hai, thị trưởng Alan Long của thành phố Murrieta đã từ chức. Trước đó ông Long, 44 tuổi, bị bắt và bị tống giam vào tối thứ Năm, vì tình nghi say rượu lái xe, gây ra một vụ tai nạn làm bị thương bốn thiếu niên.

Hôm thứ Sáu, ông đóng 50,000 Mỹ kim để được tại ngoại hầu tra, và được thả ra khỏi nhà tù Southwest Detention Center ở Murrieta.
Ông Long nói rằng chuyện ông vẫn làm thị trưởng “sẽ chỉ làm cho người ta không tập trung chú ý vào những cuộc thảo luận rất quan trọng, mà tất cả chúng tôi đều phải có về tương lai của thành phố chúng tôi. Điều đó sẽ không công bằng với bất kỳ người nào trong chúng tôi.”
Tuy nhiên, ông Long đã không loại trừ việc tìm cách tái tranh cử, một khi mãn hạn tù.
Ông nói, “Tôi muốn nói cho thật rất rõ rằng mặc dù tôi từ bỏ các chức vụ của tôi, là thị trưởng và là một thành viên của hội đồng thành phố, tôi sẽ không rút lui khỏi cuộc bầu cử hiện nay. Một khi đã hoàn tất tiến trình pháp lý, tôi cảm thấy mình được xóa tội, và vì vậy tôi thấy không có lý do nào khiến cho tôi không nên tìm cách tái tranh cử.”
Alan Long đã bị bắt giữ sau khi được phân tích hơi thở và thử máu tại hiện trường. Mặc dù ông đã thở ra một nồng độ cồn 0.07, tức là dưới mức giới hạn pháp lý 0.08, cảnh sát xác định ông bị suy giảm khả năng lái xe.
Theo viên chức phụ trách thông tin công cộng của sở cảnh sát Murrieta, nếu một người có bất kỳ lượng cồn nào trong cơ thể của mình và dường như bị suy giảm khả năng, thì người ấy có thể bị bắt giữ.
Tất cả những thiếu niên nói trên đều là thành viên đội cổ vũ. Họ đã bị thương từ trung bình đến nghiêm trọng, và đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tất cả đều hy vọng sống sót.
Karen Parris, phát ngôn viên của học khu Murrieta, nói với Tom Wait của đài KCAL9, các nạn nhân đã đến từ một cuộc mít tinh cổ vũ, vào thời điểm xảy ra tai nạn. Trong số đó có hai chị em Chloe và Camille Rogers,
Parris nói, “Tôi nghĩ rằng đó là một bi kịch đối với ông ấy, gia đình và cộng đồng.”
Thị trưởng cũng giữ chức chỉ huy cứu hỏa tại Orange County. Theo Sở Cứu Hỏa Cứu Nạn Anaheim cho biết, ông Long sẽ không bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra.
Luật sư của Alan Long nói rằng ông thị trưởng đã ở lại tại hiện trường, giúp đỡ tất cả các nạn nhân, và đã nói chuyện với tất cả cha mẹ của họ.
Theo luật sư này cho biết, thị trưởng Long đã xin lỗi và bày tỏ nỗi quan ngại sâu sắc về sự an toàn của mỗi nạn nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT