Địa Ốc

Thị trường nhà đất có dấu hiệu đáng lạc quan

Friday, 22/08/2014 - 01:56:51

Trong tháng Bảy, số lượng nhà mới được xây tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất tính trong tám tháng. Sự việc này đã tạo dấu hiệu tốt trên thị trường chứng khoán và mang đến triển vọng phục hồi kinh tế rộng lớn hơn.
Nhà ở bắt đầu tăng 15.7% từ tháng Sáu lên tới một tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1,093,000,

Trong tháng Bảy, số lượng nhà mới được xây tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất tính trong tám tháng. Sự việc này đã tạo dấu hiệu tốt trên thị trường chứng khoán và mang đến triển vọng phục hồi kinh tế rộng lớn hơn.
Nhà ở bắt đầu tăng 15.7% từ tháng Sáu lên tới một tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1,093,000, theo Bộ Thương Mại cho biết trong tuần này. Các nhà đầu tư vui mừng vì mức tăng trưởng, kết thúc hai tháng suy giảm và vọt lên quá những mức kỳ vọng là 965,000.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, mức gia tăng trong xây dựng có thể có những tác động bền vững và được mở rộng lên nền kinh tế. Các nhà kinh tế nói rằng việc xây dựng nhà mới tạo ra một sức thúc đẩy rất lớn cho nền kinh tế. Các công ty xây nhà cần sử dụng nhiều người lao động và vật liệu. Trong khi đó, những người mua nhà mới thường mua những chiếc ghế dài mới và máy truyền hình mới đem về đặt trong nhà.

Đó là tín hiệu tốt cho các công ty chuyên về các loại vật liệu xây dựng và cải thiện nhà cửa.

Chẳng hạn, công ty Home Depot Inc. cho biết lợi nhuận của họ trong tam cá nguyệt thứ nhì đã tăng 14% lên tới $2.05 tỷ Mỹ kim, tức tăng $1.52 Mỹ kim một cổ phiếu. Cách đó một năm, mức lợi nhuận là $1.8 tỷ, tức $1.24.

Đặt trụ sở ở Atlanta, đại công ty Home Depot chuyên bán đồ sửa sang nhà cửa này cũng nâng cao triển vọng lợi nhuận cho năm nay. Các cổ phiếu của nó đã tăng $4.64 Mỹ kim, tương đương 6%, lên tới mức $88.23 Mỹ kim.

Tuy nhiên, giống như các nền kinh tế lớn hơn, thị trường nhà ở đã có những đợt bùng phát hoạt động của nó.

Sự phục hồi chậm lại bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, giữa lúc gia cả và những mức lãi suất nợ mortgege cao hơn đã đẩy một số người mua ra khỏi thị trường. Số lượng thương vụ bán những ngôi nhà trước đó đã có chủ, chiếm phần lớn nhất của thị trường, đã tăng lên trong những tháng gần đây, nhưng vẫn còn ở dưới những mức cách đây một năm. Số lượng nhà mới được bán ra đã giảm trong tháng 6, từ mức của tháng 5, cũng như từ một năm trước đó.

Trong một bài diễn văn vào tuần qua, ông Stanley Fischer, phó chủ tịch quản trị Ngân Hàng Trung Ương, gọi thị trường gia cưlà một chướng ngại vật lớn đối với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT