Thế Giới

Thị trưởng sợ bùa yêu của phụ nữ thiểu số

Friday, 26/05/2017 - 08:31:50

Thay vì nói lên những điều tích cực, ông Gong đã đi lạc đề và nêu ra những nỗi lo ngại về sắc dân thiểu số này. Ở Trung Quốc nhóm thiểu số Miêu bị mang tiếng là có thói quen mê tín.


Phụ nữ sắc tộc Miao tại Trung Hoa (Xinhua)

 

Một ông quyền thị trưởng ở Trung Quốc đã đưa ra những lời báo động, nói rằng các phụ nữ từ một nhóm thiểu số địa phương dùng thuật phù thủy để làm cho đàn ông mắc bẫy. Sau khi nói vậy, ông thị trưởng này đã bị điều tra tội có lời lẽ nhục mạ người thiểu số.

Thị Trưởng Gong Qing đã gây ra phẫn nộ bằng những lời ông nói, tại một cuộc họp được tổ chức để thảo luận về những kế hoạch dành cho một khu công viên mới, trong tỉnh Vân Nam ở miền tây nam. Công viên này sẽ chúc mừng nhóm dân tộc thiểu số người Miêu.

Thay vì nói lên những điều tích cực, ông Gong đã đi lạc đề và nêu ra những nỗi lo ngại về sắc dân thiểu số này. Ở Trung Quốc nhóm thiểu số Miêu bị mang tiếng là có thói quen mê tín.

“Nền văn hóa phù thủy của dân tộc thiểu số Mieu thật là rùng rợn. Khi tôi mới bắt đầu làm việc ở đây, có người dặn tôi chớ bao giờ tìm cách tới gần một cô gái từ nhóm thiểu số người Miêu. Nếu làm như vậy, người ta sẽ không bao giờ khử được thuật phù thủy của cô ấy,” ông Gong nói trong một lá thư nặc danh được công bố trên truyền thông xã hội, mô tả nội dung của các cuộc thảo luận.

Người Miêu là một trong số 56 sắc dân thiểu số ở Trung Quốc. Họ có chừng chín triệu người, và sống hầu hết ở miền núi trên khắp các khu vực miền nam và miền trung của nước này.

Nhiều người Miêu tin vào sự hiện hữu của ma quỷ và thần linh. Những tập tục thờ vật linh là chuyện thông thường, đặc biệt với những nghi lễ thờ cúng tổ tiên.

Một văn bản trên trang web chính thức của thành phố Văn Sơn, nơi ông Gong đang làm quyền thị trưởng, nói rằng những lời ông nói chỉ là những “ý kiến” về việc phát triển khu công viên văn hóa mà thôi. Văn bản ấy nói thêm, “Ông không có ý nhục mạ hoặc kỳ thị người Miêu.” Văn bản ấy xác nhận rằng một cuộc điều tra đã được mở ra.
Tuy nhiên, một nhóm nữ bác sĩ từ cộng đồng Miêu tộc, hiện đang làm việc tại các phòng mạch trong những thành phố phồn vinh ở Trung Quốc, như Thượng Hải và Bắc Kinh, đòi quyền thị trưởng phải xin lỗi, vì những lời ông bình luận về các phụ nữ.
Trong một bức thư được công bố trên trang web Tam Miêu, trang mạng lớn nhất đưa tin về những vấn đề về văn hóa và xã hội của người Miêu, họ viết, “Nhân danh các phụ nữ người Miêu, ông mắc nợ các phụ nữ Miêu tộc một lời chân thành xin lỗi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT