Người Việt Khắp Nơi

Thị Trưởng Tạ và Nghị Viên Diệp họp báo về đề nghị đổi tên bảng chỉ dẫn thành Saigon

Monday, 26/01/2015 - 10:00:03

Một số đài truyền hình và phóng viên ba nhật báo Việt ngữ có mặt tham dự. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết, để tưởng niệm 40 năm sau biến cố 30/4/1975, ông và Nghị Viên Tyler Diệp đã đệ trình một dự án thay đổi tên của hai bảng chỉ dẫn trên đường Bolsa.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí (bên phải) và Nghị Viên Tyler Diệp công bố tấm bảng mới với tên Saigon thay thế hai bảng chỉ dẫn bằng Anh ngữ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai vừa qua Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Tyler Diệp của thành phố Westminster đã mời các cơ quan truyền thông đến tham dự cuộc họp báo khẩn ngay tại bãi cỏ đối diện thương xá Phước Lộc Thọ.
Một số đài truyền hình và phóng viên ba nhật báo Việt ngữ có mặt tham dự. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết, để tưởng niệm 40 năm sau biến cố 30/4/1975, ông và Nghị Viên Tyler Diệp đã đệ trình một dự án thay đổi tên của hai bảng chỉ dẫn trên đường Bolsa.
Bảng chỉ dẫn vào khu thương xá Phước Lộc Thọ từ trước đến nay mang tên là “Asian Village” sẽ được đổi thành “Saigon.” Một bảng chỉ dẫn khác hướng vào khu chợ Á Đông mang tên “Cultural Court” cũng được đổi lại là “Saigon.”
Hai ông cho biết, chi phí để thay đổi hai bảng chỉ dẫn này đã được Hoa Hậu Elizabeth Võ Bích Liên, CEO của hệ thống Dược Mỹ Phẩm EV Princess và BL Miracle tài trợ. Dự án này không phải dùng tiền thuế của người dân.
Để dự án này được toàn thể HĐTP Westminster thông qua, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Tyler Diệp kính mời quý thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương đến tham dự phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster lúc 7 giờ tối thứ Tư, ngày 28 tháng Một, 2015 tại Westminster City Council Meeting, 8200 Westminster Blvd, Westmintser.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói, “Sự tham dự và ủng hộ của đồng hương sẽ làm cho tên gọi Saigon được mãi mãi xuất hiện trên quê hương thứ hai của chúng ta, và cũng nói lên lòng biết ơn và tưởng nhớ cho sự hy sinh vì lý tưởng tự do của hàng triệu quân, dân, cán, chính VNCH và 58,000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT