Thế Giới

Thị trưởng Tijuana: Dòng người di cư sẽ đổ đến trong ít nhất 6 tháng tới

Friday, 16/11/2018 - 09:04:07

Tuy nhiên, nơi này đang bị quá tải do chỉ có sức chứa 1,000 người, nhưng đã phải cho hơn 2,000 người ở lại, bao gồm hơn 400 trẻ em.

MEXICO - Với khoảng 3,000 di dân Trung Mỹ đã đến thành phố Tijuana ở biên giới Mexico – Hoa Kỳ, và hàng ngàn người nữa đang sắp đến, thị trưởng Tijuana vào thứ Sáu nói rằng, tình trạng di dân kéo đến thành phố này có thể diễn ra ít nhất 6 tháng nữa, và trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thị Trưởng Juan Gastelum nói, hiện đang có 2,750 di dân ở Tijuana, và chính quyền Mexico ước tính con số này có thể tăng lên đến 10,000 người. “Không có thành phố nào trên thế giới được chuẩn bị để đối phó tình trạng này. Đây là một trận lở tuyết, một cơn sóng thần,” ông Gastelum nói trong cuộc họp báo tại Tòa Thị Chính. “Người dân Tijuana đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.”
Viên chức biên giới Hoa Kỳ chỉ giải quyết khoảng 100 trường hợp xin tị nạn mỗi ngày, do đó, dòng người chờ đợi tại Tijuana ngày càng dài. Ông Gastelum đã yêu cầu chính phủ Mexico hỗ trợ tài chính cho thành phố, đồng thời khuyến cáo các di dân không nên phạm pháp. Cho đến nay, có 7 di dân đã bị bắt vì tội dùng ma túy và phá rối an ninh. Một trung tâm thể thao đã được dùng làm nơi tạm cư cho di dân. Tuy nhiên, nơi này đang bị quá tải do chỉ có sức chứa 1,000 người, nhưng đã phải cho hơn 2,000 người ở lại, bao gồm hơn 400 trẻ em. Viên chức Tijuana nói, họ phải lập trung tâm tạm cư để tránh tình trạng di dân sống vạ vật ở các khu vực công cộng.

Phát giác bom thời thế chiến tại công viên Anh
LONDON – Một trong các công viên đông người nhất London đã bị phong tỏa vào thứ Sáu, sau khi một trái đạn pháo thời Đệ Nhị Thế Chiến được khám phá trong hồ nước chỉ nằm cách điện Kensington vài mét. Cảnh sát được gọi đến hiện trường sau khi có tin báo về một vật lạ trong hồ Serpentine ở công viên Hyde. Vật lạ này sau đó được xác định là một trái bom chưa nổ. Trái bom không gây nguy hiểm cho người dân và đã được chuyển đi.
Hồ Serpentine ở công viên Hyde là một địa điểm thu hút du khách, nằm gần một đài tưởng niệm Công Nương Diana và cung điện hoàng gia Kensington Palace. Cảnh sát tại hiện trường cho biết trái đạn pháo dài khoảng 12 feet (3.6 mét). Vào buổi trưa, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và công viên mở cửa trở lại.
Anh quốc bị thả bom rất dữ dội trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, do đó, việc phát hiện bom đạn tại nước này không phải là điều hiếm thấy. Theo ước tính, khoảng 10% các trái bom do quân Đức ném xuống Anh quốc đã không nổ. Đây là lần thứ 2 trong năm nhà chức trách phát hiện bom thời chiến tranh. Vào tháng 2 năm nay, phi trường London đã phải đóng cửa sau khi một trái bom được tìm thấy ở sông Thames gần đó.

Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn ghi âm thứ hai trong vụ sát hại ký giả
ANKARA – Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu tiết lộ chính phủ nước này đang nắm trong tay đoạn ghi âm khác, cho thấy ký giả Jamal Khashoggi đã cố gắng chống chọi một cách tuyệt vọng với những sát thủ "trong 7 phút cuối cùng," và không có dấu hiệu nào cho thấy có người muốn thuyết phục ông quay về Ả Rập Saudi. Một ngày trước, Phòng công tố Saudi đã truy tố 11 nghi can trong vụ sát hại ông Khashoggi và đề nghị 5 án tử hình. Theo công tố viên Saudi, các nghi can sát hại vị ký giả sau khi không thể thuyết phục ông về nước.
Đoạn ghi âm thứ hai này bắt đầu được ghi từ 15 phút trước khi ông Khashoggi bước chân vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi hôm 2 tháng 10. Theo đó, nhóm người Saudi đã thảo luận về việc sẽ hành quyết ông Khashoggi như thế nào. Họ xem xét lại kế hoạch trước đó và tự nhắc nhở nhiệm vụ của mỗi người.
Thổ Nhĩ Kỳ còn có danh sách các cuộc điện thoại quốc tế do nhóm 15 người Saudi gọi đi. “Nỗ lực vùng vẫy để sống sót của Khashoggi có thể được nghe rõ trong đoạn ghi âm dài 7 phút,” tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ viết. "Viên chức Thổ Nhĩ Kỳ không xác nhận tuyên bố của công tố viên Saudi rằng ông Khashoggi chết vì bị chích thuốc mê quá liều. Họ nói rằng ông ấy bị siết cổ bằng dây thừng hoặc bị chụp một túi nylon lên đầu.”
Một dấu hiệu cho thấy vụ sát hại đã được lên kế hoạch trước bao gồm việc một bác sĩ pháp y có khả năng phân xác cũng có mặt trong "nhóm sát thủ.” Trong ngày thứ Sáu, bạn bè và gia đình của ông Khashoggi đã tụ tập tại đền thờ Fatih ở Istanbul để tổ chức tang lễ cho ông. Do thi thể vị ký giả đến nay vẫn chưa được tìm thấy, nên tang lễ chỉ là một buổi cầu nguyện cho người quá cố.

Na Uy bênh vực thủy thủ đoàn trên chiến hạm bị chìm
OSLO - Viên chức quân sự Na Uy cho rằng, các thủy thủ trên tàu hộ vệ, vốn bị tàu dầu tông chìm, đã làm mọi việc có thể để giải quyết vụ va chạm. "Họ phải trải qua những tình huống nghiêm trọng nhưng đã xoay xở một cách tuyệt vời,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Bakke-Jensen nói, bình luận về thủy thủ đoàn của tàu hộ vệ hỏa tiễn HNoMS Helge Ingstad gặp nạn hồi tuần trước. Tàu Helge Ingstad bị tàu dầu Sola TS tông trúng lúc 4 giờ sáng ngày 8 tháng 11, khi đang trở về cảng sau cuộc tập trận Trident Juncture 18 của NATO. Bất chấp việc được kéo vào gần bờ để giải cứu, con tàu đã bị chìm hẳn xuống vùng biển cạn gần cảng Sture vào ngày thứ Tư.
Truyền thông Na Uy sau đó dẫn dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải cho biết, tàu dầu Sola TS và Trung tâm kiểm soát lưu thông hàng hải Fedje đã nhiều lần báo động qua radio tới tàu Helge Ingstad trước khi xảy ra va chạm, nhưng chiến hạm này không né tránh. Chiến hạm di chuyển trong đêm nhưng không bật đèn hiệu và hệ thống nhận dạng tự động AIS, vốn là biện pháp tránh va chạm thường được dùng trong lĩnh vực hàng hải.
Bộ Trưởng Jensen nói, ông đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích liên quan đến trách nhiệm của thủy thủ đoàn, nhưng ông khẳng định hầu hết các cáo buộc này đều là "suy đoán vội vàng.” Ông Jensen kêu gọi công chúng ngừng suy diễn và ngừng gây áp lực lên cơ quan điều tra.

Hàng chục học sinh Trung Quốc bị bỏng nặng vì đèn tia cực tím
THIÊN TÂN - Các học sinh lớp 1 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã bị phỏng nặng ở mắt, mặt, và cổ sau khi tiếp xúc với tia cực tím suốt 9 giờ. Nhà chức trách thành phố Thiên Tân vào thứ Sáu đã mở cuộc điều tra về sự việc xảy ra ở trường tiểu học thực nghiệm Tiếng Anh Dagang. Vào ngày 12 tháng 11, giáo viên của lớp bật một chiếc đèn tia cực tím (UV) diệt khuẩn trong lớp học từ sáng sớm và quên tắt, cho đến khi một giáo viên khác phát hiện và tắt đèn vào 5 giờ chiều cùng ngày.
Trong số 48 học sinh của lớp, có 36 em đã phải cấp cứu trong đêm với triệu chứng nôn mửa nhiều, bị bỏng nặng ở mắt, mặt, cổ, thậm chí chảy máu. Các phụ huynh rất tức giận, do trường học cho đến nay vẫn trốn tránh trách nhiệm, và giáo viên liên quan vẫn được tiếp tục dạy học bình thường. Các phụ huynh cho biết, trường học không hề có ý bồi thường, và chi phí bệnh việc vẫn được trả bằng bảo hiểm cá nhân của học sinh.
Tia UV nếu tiếp xúc lâu có thể gây cháy da và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của da, thậm chí dẫn tới ung thư da nếu tiếp xúc trong một thời gian dài. Sự việc khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về sức khỏe của con cái. Hồi tháng 9, các học sinh lớp 2 ở một trường tiểu học tỉnh Giang Tô cũng bị phơi nhiễm tia UV từ đèn khử trùng suốt một ngày.

Bắc Hàn thử vũ khí 'chiến thuật công nghệ cao' mới
BÌNH NHƯỠNG - Truyền thông Bắc Hàn hôm thứ Sáu bất ngờ tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao mới sau 7 năm phát triển, tuy nhiên không ai biết đây là loại vũ khí gì. Hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA đưa tin Chủ Tịch Kim Jong-un đã tới thị sát một vụ thử vũ khí chiến thuật công nghệ cao, tại một cơ sở thử nghiệm thuộc Viện Khoa học quốc phòng Bắc Hàn. Truyền thông nước này khẳng định vụ thử diễn ra thành công, và gọi vũ khí này là “bước ngoặt mang tính quyết định nhằm thúc đẩy năng lực tác chiến” của quân đội Bắc Hàn.
Bình Nhưỡng không công bố bất kỳ thông tin nào về loại vũ khí chiến thuật mới, và cũng không tiết lộ vũ khí này có nằm trong chương trình hạt nhân của chính quyền Kim Jong-un hay không. Truyền thông Nam Hàn dẫn nguồn tin từ chính phủ phỏng đoán rằng, vũ khí mới thử nghiệm của Bắc Hàn có thể là “một loại pháo tầm xa mới, được phát triển từ thời Chủ Tịch Kim Jong-il.”
Một số nhà quan sát nhận xét, vụ thử vũ khí mới của Bắc Hàn có thể được thực hiện vì mục đích nội bộ, nhằm đề cao sức mạnh quân sự của nước này. Tuy nhiên, không giống các vũ khí “chiến lược,” các vũ khí chiến thuật không tạo ra mối đe dọa trực tiếp tới những quốc gia ở xa như Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT