Thế Giới

Thiên thạch rơi gây chết người tại Ấn Độ

Tuesday, 09/02/2016 - 07:22:42

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây là rác vũ trụ, hay mảnh vỡ phi thuyền bị rơi trở lại xuống bề mặt Trái Đất. Việc kiểm tra được thực hiện bởi các khoa học gia thuộc Viện vật lý thiên thể Ấn Độ.

TAMIL NADU - Một vật thể được cho là thiên thạch đã rơi xuống sân trường đại học cộng đồng ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ, làm chết 1 người đàn ông 40 tuổi. Trong sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 2 tại quận Vellore, vật lạ đã rơi xuống sân trường kỹ thuật Bharathidasan vào lúc trưa chiều, gây ra tiếng động rất lớn và để lại một hố sâu 60cm trên sân trường.


Ông Kamaraj, tài xế lái xe bus cho trường đã thiệt mạng, 2 người làm vườn và 1 sinh viên khác bị thương, và đang được điều trị ở bệnh viện Vellore. Nhiều cửa kính trong trường và kính xe bus cũng bị vỡ do chấn động. Vật lạ hiện vẫn đang được kiểm tra, nếu nó đúng là một thiên thạch, đây sẽ là vụ thiên thạch rơi gây chết người đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây là rác vũ trụ, hay mảnh vỡ phi thuyền bị rơi trở lại xuống bề mặt Trái Đất. Việc kiểm tra được thực hiện bởi các khoa học gia thuộc Viện vật lý thiên thể Ấn Độ.

Trong khi đó, chính quyền bang Tamil Nadu đã ra thông báo vào ngày 7 tháng 2, cho biết đây là tai nạn do thiên thạch gây ra, và quyết định bồi thường cho gia đình nạn nhân 100,000 rupee ($1,471 Mỹ kim). Vào năm 2013, một thiên thạch lớn đã phát nổ tại khu vực Chelyabinsk, Nga, gây chấn động rất mạnh, thổi tung cả một khu vực rộng lớn. Đã có 1,000 người bị thương, tuy nhiên không có ai thiệt mạng.

Bé trai Trung Quốc sống lại ngay trước lúc hỏa táng
CHIẾT GIANG - Một bé trai Trung Quốc, được xác định là đã tử vong và nằm lại nhà xác một đêm, đã bất ngờ sống lại ngay trước lúc hỏa táng. Nhân viên đài hóa thân ở huyện Bàn An, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, đang chuẩn bị làm lễ hỏa táng cho bé trai vào ngày 5 tháng 2 thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc. Bé trai được xác định đã tử vong ngày 4 tháng 2 và nằm lại nhà xác suốt 15 giờ, trong điều kiện nhiệt độ -12 độ C.

Đài hóa thân đã thông báo cho người cha sau khi phát hiện đứa trẻ còn sống. Bé trai sau đó được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Bàn An. "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến điều này. Đó thực sự là một phép lạ", một bác sĩ Bàn An nói.

Em bé này bị sinh non tại bệnh viện Bàn An hồi tháng 1 và phải nằm lồng ấp 23 ngày. Người cha quyết định đưa con về nhà để đón Tết Bính Thân. Tình trạng bé trai xấu đi vài ngày sau khi về nhà. Bác sĩ xác định đứa trẻ tử vong ngày 4 tháng 2 do không nghe thấy tiếng tim đập. Người cha đã bọc thi thể con trong 2 lớp quần áo và một túi dày trước khi đưa đến nhà xác. Điều này có thể đã giúp giữ ấm cho đứa trẻ. Các bác sĩ vẫn chưa chắc chắn về khả năng bình phục của bé trai này.

Iraq giành lại tuyến đường Ramadi - Baghdad từ tay IS
BAGHDAD - Lực lượng Iraq đã giành lại phần lãnh thổ nối giữa thành phố Ramadi với một căn cứ quân sự lớn ở nước nàym từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Theo chính phủ Iraq, quân đội, cảnh sát và các lực lượng chống khủng bố đã giành lại một số khu vực, trong đó có thị trấn Husaiba al-Sharqiya, cách Ramadi khoảng 10 cây số về phía đông.

"(Chúng tôi) còn mở lại tuyến đường đi qua al-Khaldiya", đại diện chính phủ cho biết thêm, nhắc đến xa lộ nối liền Ramadi với căn cứ Habbaniya, nơi các lực lượng thuộc liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang đóng quân. Iraq tuyên bố đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo IS, giành lại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, phía tây Baghdad, vào tháng 12 vừa qua. Quân đội vẫn đang rà phá bom còn sót lại ở Ramadi. Phần lớn cơ sở hạ tầng tại thành phố đều cần được xây dựng lại.

Đợt tấn công hôm thứ Ba giúp quân đội Iraq áp sát Fallujah, thành trì của IS nằm giữa Ramadi và Baghdad, đang bị lực lượng này và dân quân dòng Shiite do Iran hậu thuẫn bao vây. IS chiếm nhiều phần lãnh thổ ở Iraq từ tháng 6, 2014. Sau thất bại ở Ramadi, nhóm IS hiện còn kiểm soát Fallujah và Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq.

TT Putin được tặng gươm quý
SOCHI - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa hôm thứ Hai đã có cuộc hội đàm về các vấn đề chính trị và kinh tế, ở dinh tổng thống tại Sochi, Nga. Cuối buổi hội đàm, Quốc vương Bahrain đã tặng ông chủ điện Kremlin một thanh kiếm quý, được rèn bằng thép Damacus theo lệnh của quốc vương, có tay cầm và vỏ bọc làm bằng kim loại quý.

Để đáp lễ, tổng thống Nga tặng ông Al Khafia một con ngựa đua 4 tuổi dòng Akhal-Teke. Cơ quan báo chí của tổng thống Nga cho biết, con ngựa này sở hữu nhiều giải thưởng uy tín như vô địch thế giới năm 2015, và hiện đứng đầu thế giới trong giống thuần chủng Akhal-Teke. Trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đều đồng ý duy trì hợp tác, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn. "Bahrain là một đối tác quan trọng của Nga trong vùng Vịnh cũng như toàn khu vực Trung Đông", ông Putin khẳng định.

Gần 90 cảnh sát bị thương sau vụ đụng độ ở Hong Kong
HONG KONG - Gần 90 cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ với hàng trăm người biểu tình vào đêm 8 tháng 2​ tại khu Mong Kok - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Hong Kong​. Nhà chức trách gọi đây là một vụ "gây rối," khi khoảng 300 người biểu tình quá khích đã đụng độ với cảnh sát, khi lực lượng này thực hiện chiến dịch giữ gìn trật tự đô thị, giải tán những người bán hàng rong và kinh doanh bất hợp pháp ở khu Mong Kok, thuộc bán đảo Cửu Long.
Những người biểu tình đã dùng gạch đá, chai lọ tấn công cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải bắn chỉ thiên cảnh cáo để giải cứu đồng đội, và dùng hơi cay để trấn áp, khôi phục trật tự. Trong ngày thứ Ba, đã có 54 người bị bắt, trong đó có 47 đàn ông và 7 phụ nữ. Tính đến 5 giờ chiều, đã có 125 người phải nhập viện.
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã lên án các hành động bạo lực, đồng thời khẳng định chính quyền ủng hộ các biện pháp cứng rắn cần thiết của cảnh sát, để khôi phục trật tự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT