Thế Giới

Thiếu nữ bị suy gan do uống trà giảm cân

Friday, 25/09/2015 - 11:10:20

Các bác sĩ cho rằng cô bị nhiễm trùng đường tiểu, sau đó kê toa thuốc kháng sinh rồi cho về nhà. Nhưng sau khi uống 2 liều thuốc, tình trạng của cô càng trầm trọng hơn, và cô đã đến bệnh viện A & E ở Birmingham.


BIRMINGHAM - Một thiếu nữ người Anh đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi tự ý mua trà giảm cân trên mạng về làm đẹp. Cô gái 16 tuổi này đã nhập viện trong tình trạng chóng mặt, mệt mỏi, vàng da… Các bác sĩ chẩn đoán cô bị suy gan do đã uống đến ba tách trà giảm cân mỗi ngày.
Trước đó, cô gái này đã đặt mua trên Internet một loại trà của Trung Quốc, được quảng cáo là giúp giảm cân và làm đẹp da… Sau khi dùng loại trà này được vài ngày, cô cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, đau khớp và đau bao tử. Các bác sĩ cho rằng cô bị nhiễm trùng đường tiểu, sau đó kê toa thuốc kháng sinh rồi cho về nhà. Nhưng sau khi uống 2 liều thuốc, tình trạng của cô càng trầm trọng hơn, và cô đã đến bệnh viện A & E ở Birmingham.

Lúc cô đến bệnh viện, da của cô đã có màu hơi vàng. Bác sĩ chẩn đoán cô gái này đã bị suy gan nặng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cô gái đã qua thời kỳ nguy hiểm và đang phục hồi dần. Các chuyên gia đã nghiên cứu loại trà giảm cân của bệnh nhân, và cho biết rằng, loại trà này tên là Camellia sinensis, là một loại cây nhỏ ở Trung Quốc. Người ta thường sử dụng lá và chồi từ cây Camellia sinensis để pha trà. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã cho thuốc giảm cân vào trong trà, gây bệnh cho người dùng. Theo các chuyên gia, việc uống các loại trà thảo dược không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến suy gan nặng, thậm chí có thể gây tử vong.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ
INDONESIA - Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đã bị cháy động cơ giữa trời khi đang trong hành trình từ Úc đi Hong Kong vào đêm thứ Năm, khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Indonesia. Các hành khách trên chuyến bay số hiệu CX170, cất cánh từ thành phố Perth đi Hong Kong, cho biết họ đã nghe thấy một âm thanh lớn, sau đó nhìn thấy lửa.

Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Denpansar tại Bali, Indonesia. Chiếc Airbus A330 chở 254 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn. Trong một tuyên bố, hãng hàng không Cathay xác nhận: “Động cơ đã bị hỏng và máy bay phải hạ cánh khẩn cấp”. Tuy nhiên, hãng này nói không xảy ra cháy trên máy bay, và toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.
Chiếc Airbus A330 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Denpansar vào khoảng 3 giờ 35 sáng thứ Sáu. Cathay cho biết đã cung cấp khách sạn cho hành khách nghỉ ngơi, và giúp họ tiếp tục từ Indonesia đi Hong Kong. Trong khi đó, chiếc A330 vẫn đậu lại Bali để chờ sửa chữa.

Nổ súng tại biên giới Trung Quốc – Bắc Hàn
CÁT LÂM – Chính phủ Trung Quốc ngày thứ Sáu cho biết, nước này đang điều tra một vụ nổ súng tại biên giới với Bắc Hàn, khiến 1 công dân Trung Quốc bị thương. Sự việc xảy ra hồi tuần trước tại tỉnh Cát Lâm. Các binh sĩ Bắc Hàn được cho là đã bắn vào một chiếc xe của Trung Quốc, khiến 1 công dân nước này bị thương.

Trung Quốc vốn là đồng minh quan trọng nhất của Bắc Hàn, mặc dù quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng do chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng. Bắc Hàn hiện đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì các vụ thử nguyên tử và phóng hỏa tiễn của nước này.
Tội phạm biên giới liên quan tới người Bắc Hàn cũng là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa Bắc Hàn và Trung Quốc. Hồi tháng 4 năm nay, 3 công dân Trung Quốc đã bị các lính Bắc Hàn đào ngũ sát hại.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT